Nông dân Gio Linh tập trung phát triển kinh tế, thúc đẩy giảm nghèo bền vững

5 năm trở lại đây, đời sống cán bộ, hội viên nông dân huyện Gio Linh ngày càng được nâng cao, trong đó, có nhiều nông dân điển hình không chỉ làm giàu cho mình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều người khác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đồng hành, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..

Nông dân Gio Linh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao -Ảnh: HDC

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gio Linh Trần Văn Toàn cho hay, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp… Cán bộ, hội viên nông dân ngày càng chủ động trong phát triển kinh tế, trên cơ sở có sự trợ lực của các cấp Hội Nông dân và sự nỗ lực phát huy nội lực bản thân kết hợp với khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Khắp các vùng miền ở Gio Linh, nông dân đã nỗ lực, sáng tạo để khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh sẵn có; đồng thời tham gia và có nhiều đóng góp hiệu quả vào các phong trào, hoạt động ở địa phương. Ở Tây Gio Linh, nông dân thực hiện hiệu quả phong trào phát triển kinh tế vùng gò đồi, mở mang mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Nổi bật như gia đình anh Võ Viết Hưng, ở Thôn 4 B (xã Hải Thái) với mô hình trồng cây cao su, hồ tiêu, cho thu nhập bình quân hằng năm khoảng 400 triệu đồng. Anh còn ủng hộ 20 triệu đồng làm đường cho người dân đi lại thuận lợi. Anh Lê Thanh ở thôn Xuân Tiến (xã Phong Bình) với mô hình phát triển cây hồ tiêu hiệu quả. Không chỉ làm giàu cho mình, anh còn tận tình hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc cây tiêu đúng cách. Bên cạnh đó, có nhiều hội viên nông dân đi đầu trong phát triển các mô hình kinh tế mới, đạt hiệu quả cao như nuôi cá chình lồng, trồng cao su, hồ tiêu, chăn nuôi bò theo hướng trang trại, gia trại. Nổi bật là mô hình trồng tiêu bằng trụ bê tông xen trụ sống áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm với hơn 1ha để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiệt hại do mưa bão của ông Nguyễn Đa, thôn Đại Đồng Nhất, xã Gio Sơn. Qua hơn 3 năm áp dụng mô hình này, vườn tiêu của ông phát triển tốt. Ông còn nuôi bò nhốt, nuôi gà và trồng cây ăn quả với thu nhập bình quân hằng năm trên 200 triệu đồng.

Ở vùng đồng bằng, những tiềm năng, lợi thế đã được khai thác có hiệu quả, nhất là phát triển các mô hình trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, cây ăn quả… Tiêu biểu như gia đình anh Nguyễn Đình Dũng và Trần Xuân Dũng ở thôn Trúc Lâm (Gio Quang) với mô hình trang trại chăn nuôi, thu nhập bình quân hằng năm từ 400-500 triệu đồng; mô hình chăn nuôi vịt, cá, lợn, lúa của anh Nguyễn Văn Vinh ở thôn Phước Thị (Gio Mỹ) với thu nhập trên 450 triệu đồng; mô hình trồng hoa cao cấp của anh Trần Ngọc Nhân ở thôn Hà Trung (Gio Châu) trồng hơn 4.000 chậu hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa ly…, trực tiếp sản xuất hơn 40 vạn cây giống và nhập hơn 200 vạn cây giống chất lượng ở nhiều vùng sản xuất uy tín để cung ứng cho thị trường trong, ngoài tỉnh. Tổng doanh thu bình quân hằng năm trên 600 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động, hàng chục lao động thời vụ. Anh còn tích cực hướng dẫn người dân, đặc biệt là người nghèo về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, cây giống… để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, có hơn 100 hộ dân trong xã học hỏi, làm theo mô hình của anh, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ở miền biển điển hình có gia đình anh Võ Văn Hai, ở Khu phố 2 (thị trấn Cửa Việt) có 1 tàu đánh bắt xa bờ, tạo việc làm ổn định cho 17 lao động, với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng; anh còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Anh Trương Định ở thôn Xuân Ngọc (Gio Việt) đầu tư phát triển tàu đánh bắt xa bờ, mở rộng khai thác thêm các ngư trường mới đạt hiệu quả kinh tế cao, hằng năm lãi từ 600 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động có thu nhập từ 70- 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, còn có nhiều hộ nông dân đã nắm bắt nhu cầu kinh tế thị trường, dám nghĩ, dám làm khi kết hợp với đánh bắt, khai thác, chế biến thủy sản gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người nông dân Gio Linh đã năng động, nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm sạch hữu cơ, có giá trị kinh tế cao; chủ động liên doanh, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm; đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Hiện đã xây dựng thành công thương hiệu cá, mực khô, nước mắm ở xã Gio Việt, Gio Hải, thị trấn Cửa Việt; rau xá lách xoong ở Gio An; hoa ở Gio Châu; rau an toàn ở Trung Hải; dưa hấu ở Phong Bình…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gio Linh Trần Văn Toàn cho biết thêm, những mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao của cán bộ, hội viên nông dân đã được nhân rộng trong toàn huyện, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó, tỉ lệ hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng nhiều. Hiện nay, toàn huyện có 3.064 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương có 21 hộ, cấp tỉnh 69 hộ, cấp huyện 362 hộ, cấp xã có 2.612 hộ. Tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 1.945 hộ (năm 2015) giảm xuống còn 498 hộ. Nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm giàu và đóng góp tích cực vào các phong trào, hoạt động ở địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đây chính là sự động viên, khích lệ cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Hoài Diễm Chi

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=152706