Nông dân châu Âu giận dữ, đốt phá trước trụ sở EU

Nông dân đã tiếp tục biểu tình ở một loạt quốc gia tại châu Âu. Thậm chí, nông dân Bỉ đã đã đốt phá, ném trứng và pháo vào cảnh sát bên ngoài tòa nhà Nghị viện châu Âu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào thứ Năm (1/2)

Trước việc nông dân biểu tình lan rộng và gây ra tình trạng bất ổn ở một loạt quốc gia, các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels đã đưa ra những nhượng bộ, dù chỉ có rất ít đề xuất cụ thể.

Ở Pháp, chính phủ nước này đã có những nhượng bộ đáng kể đủ để hai hiệp hội nông dân lớn cam kết tạm dừng tình trạng dùng máy kéo để chặn lối vào Paris trong nhiều ngày.

Nông dân đốt phá bên ngoài Nghị viện châu Âu trước Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Ảnh: AP

Nông dân đốt phá bên ngoài Nghị viện châu Âu trước Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Ảnh: AP

Nông dân đốt phá bên ngoài Nghị viện châu Âu trước Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Ảnh: AP

Trong nhiều tuần, nông dân đã phàn nàn rằng việc kiếm sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi chi phí năng lượng và phân bón tăng cao do xung đột Nga - Ukraine, nông sản nhập khẩu vào khối ngày càng rẻ hơn và hạn hán, lũ lụt hoặc hỏa hoạn do biến đổi khí hậu gây ra.

Các cuộc biểu tình của họ đã làm tắc nghẽn giao thông ở các thành phố, ngăn cản hàng triệu công dân châu Âu đi làm hoặc đi học, trong khi việc phong tỏa các bến cảng và các trục giao thông chính khiến hoa héo trên xe tải bị mắc kẹt và các kệ siêu thị bị bỏ trống. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thậm chí còn phàn nàn rằng tiếng còi inh ỏi liên tục của máy kéo khiến ông mất ngủ vào ban đêm.

Hôm thứ Năm, khi làn khói dày đặc từ những kiện cỏ khô và lốp xe cháy bao trùm nhiều khu vực ở thủ đô Bỉ, lực lượng an ninh đã sử dụng vòi rồng để dập lửa và ngăn một nông dân chặt cây trước Nghị viện châu Âu. Ở Hy Lạp, nông dân tập hợp bên ngoài một hội chợ nông nghiệp. Còn ở Ý, những người nông dân nước này cũng đã lái máy kéo vào thành phố Milan.

Sau Pháp, Bỉ, Đức và một số nước khác, nông dân Ý cũng tham gia cuộc biểu tình. Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh kế hoạch của Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, nhằm bảo vệ nông dân khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine trong thời chiến.

Người đứng đầu Ủy ban EU, Ursula von der Leyen, hôm thứ Năm cũng hứa sẽ chuẩn bị các kế hoạch mới vào cuối tháng nhằm cắt giảm hàng loạt quy định quan liêu để đảm bảo nông dân có thể dành nhiều thời gian hơn trên cánh đồng của họ.

Tại Pháp, Thủ tướng Gabriel Attal đã công bố một loạt biện pháp mới, bao gồm hàng trăm triệu euro viện trợ và giảm thuế.

Tại Brussels, nhiều nhà lãnh đạo cũng cho biết họ sẽ không phê duyệt một thỏa thuận thương mại đang được xem xét với các quốc gia Nam Mỹ trừ khi hàng nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tương tự như cách mà nông dân EU phải đối mặt.

Thủ tướng Ireland, Leo Varadkar, cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi là thực thi các quy tắc và quy định hiện có và không áp đặt thêm những quy định mới đối với nông dân trong vài năm tới”.

Mai Anh (theo AP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nong-dan-chau-au-gian-du-dot-pha-truoc-tru-so-eu-post283385.html