Nông dân Cam Lâm 'khóc' vụ xoài Tết

Nông dân trồng xoài tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang như ngồi trên đống lửa bởi nhiều diện tích xoài vụ Tết bị hư hỏng nặng vì mưa dầm, có nơi thiệt hại lên tới 50 – 90%.

Cầm những chùm hoa xoài bị đen, rụng hết trên tay, anh Võ Văn Quang (thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) buồn rầu nói: “Nhà có hơn 70 gốc xoài, vụ Tết năm trước mặc dù hạn hán nhưng nhờ gặp thời điểm nên giá bán được 105.000 – 120.000 đồng/kg. Năm nay, gia đình mạnh dạn chăm sóc, bón phân và xử lý cho ra hoa sớm để có xoài cung ứng đúng vào dịp Tết. Nhưng bao nhiêu hy vọng giờ tan biến do những cơn mưa dầm kéo dài nhiều đợt, khiến diện tích xoài bị thiệt hại nặng”.

Hoa xoài của gia đình anh Quang bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua.

Anh Quang cho biết, cơn mưa đợt đầu chỉ kéo dài khoảng 3 ngày, ngay sau đó anh chạy đôn chạy đáo lo tiền bơm thuốc. Mỗi lứa thuốc tốn từ 500.000 – 700.000 đồng, nhưng vừa bơm thuốc xong thì tiếp tục gặp cơn mưa tầm tã kéo dài gần 10 ngày, khiến hoa xoài rụng tơi tả, thiệt hại hơn 90%.

Đến thời điểm này, gia đình anh Quang đã đầu tư hơn 45 triệu đồng cho vườn xoài, song với tình hình này, gia đình anh sẽ mất trắng.

Tương tự, vườn xoài của anh Hồ Văn Huy (xã Cam Hải Tây, Cam Lâm) cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa dầm. Anh Huy nói: “Với diện tích 5 sào, trước đây tôi trồng giống xoài bồ trắng, bồ xanh, Hòa Lộc, nhưng thấy thị trường các giống xoài này bấp bênh nên đã chuyển sang ghép giống xoài Úc”.

Ghép được 2 năm, anh Huy xử lý cho ra hoa cùng thời điểm với vườn của anh Quang nhưng gặp đúng thời điểm mưa dầm nên toàn bộ 5 sào (30 gốc xoài) chỉ còn trơ lá. Anh Huy cho biết, gia đình đã đầu tư trên 30 triệu đồng cho vườn xoài, thấy cây ra hoa nhiều, anh đã nghĩ Tết năm nay chắc có tiền chi tiêu trong gia đình. Nhưng chưa kịp mừng đã bị cơn mưa tầm tã vùi dập, giờ cầm kéo cắt bỏ những chùm hoa xoài bị hư hại mà như đứt từng khúc ruột.

Ông Nguyễn Ta - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cam Lâm cho biết, vụ xoài năm 2014 - 2015 nông dân xử lý ra hoa trái vụ thành công và có lãi cao. Tuy nhiên, việc xử lý hoa trái vụ cũng thường gặp rủi ro cao, dễ bị gặp mưa. Đặc biệt, nếu mưa nhiều, nước sẽ đọng lại thời gian dài, khiến hoa xoài bị hư, thối và rụng.

“Toàn huyện có gần 5.000 ha xoài. Tuy nhiên, do năm nay nông dân xử lý cho ra hoa trái vụ và gặp thời tiết bất lợi nên dự báo vụ Tết sẽ khan hiếm xoài để bán. Đáng nói là toàn bộ diện tích xoài bị hư hại do xử lý hoa trái vụ không nằm trong danh mục hỗ trợ” - ông Ta nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/nong-dan-cam-lam-khoc-vu-xoai-tet-723169.html