Nông dân ấp Vịnh tất bật trồng hoa tết

Những ngày cuối năm 2023, nông dân ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành tập trung xuống giống hoa chuẩn bị cho vụ tết năm 2024. Dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng nông dân đã khắc phục khó khăn, hy vọng có một mùa hoa tết bội thu.

Bà Võ Thị Phụng chăm luống hoa cúc mâm xôi xanh mướt.

Từ sáng sớm, gia đình bà Võ Thị Phụng ở ấp Vịnh, xã An Cơ đã ra đồng. Bà Phụng chăm luống hoa mâm xôi, ông Nguyễn Văn Dũ- chồng bà chăm luống hoa sống đời. Con trai và con dâu vừa tưới nước cho hoa, vừa nhổ cỏ để giữ cho hoa khỏe mạnh. Bà Phụng chia sẻ, vụ hoa năm nay có con trai và con dâu cùng làm nên gia đình bà trồng nhiều hơn mọi năm, với gần 19.000 chậu hoa các loại.

Ngay từ đầu tháng 6 âm lịch, gia đình bà đã xuống giống một số loại hoa cúc, hiện tại xuống giống thêm hoa vạn thọ. Gia đình trồng các loại hoa quen thuộc trong dịp tết như hoa sống đời, ớt, màu gà, vạn thọ... Đặc biệt, năm nay, gia đình bà đầu tư nhiều hơn ở 2 loại hoa cúc mâm xôi với 3.000 chậu và cúc tiger với gần 9.000 chậu.

Để có được một chậu hoa đẹp nở đúng dịp tết, người trồng phải kỹ lưỡng từng công đoạn, như: ươm cây, vun tưới, bón phân, cắm cọc, tỉa nụ, phòng bệnh... Không chỉ vậy, nông dân còn phải thường xuyên theo dõi thời tiết để có biện pháp che chắn, chong đèn điều tiết ra hoa phù hợp. Bà Phụng chia sẻ, trồng cúc khá vất vả và mất rất nhiều công sức. Từ ngày xuống giống đến lúc có hoa bán phải mất gần 6 tháng. Để kịp tiến độ vụ hoa tết, gia đình bà thuê thêm vài nhân công chăm sóc hoa. Dù khá vất vả, nhưng nhờ đầu ra, giá bán ổn định những năm gần đây, cúc mâm xôi vẫn là cây chủ lực của gia đình bà.

Bà Phụng cho biết, từ đầu vụ đến nay, gia đình bà đầu tư gần 300 triệu đồng vào vườn hoa tết. Những ngày đầu vụ, thời tiết thất thường, nhất là mưa to liên tục đã khiến vườn hoa hao hụt gần 2.000 chậu các loại. Theo bà Phụng, năm nay dù hao hụt nhiều nhưng chất lượng hoa khá tốt. Nếu thời tiết từ đây đến cuối năm ổn định, không có mưa nhiều thì hoa sẽ đạt chất lượng tốt. Hiện tại, đã có thương lái đến đặt mua hoa bán tết. Dù chi phí tăng cao nhưng bà Phụng cho biết, gia đình sẽ cố gắng giữ giá để hỗ trợ thương lái có giá tốt bán trong dịp tết.

Vợ chồng con trai bà Phụng khoe những chậu hoa cúc mâm xôi xanh mướt do gia đình bà trồng.

Từ sáng sớm, hai vợ chồng ông Thái Văn Minh ở ấp Vịnh, xã An Cơ cùng con trai út và vài nhân công gieo giống hoa vạn thọ. Hai cha con ông Minh giẫy cỏ, căng dây làm luống hoa, các chị nhân công cùng vợ ông Minh gieo hạt vào các khay trồng chuyên dụng. Ông Minh cho biết, năm nay gia đình ông mạnh dạn đầu tư cho vụ hoa tết gần gấp 2 lần năm ngoài với hơn 12.000 chậu.

Hoa trong vườn đa dạng hơn từ vạn thọ Mỹ, cúc Đà Lạt, cúc đỏ, mào gà, sống đời...; năm nay ông còn trồng thử nghiệm 1.500 chậu cúc mâm xôi và 1.000 chậu hoa cát tường.

Để trồng được cúc mâm xôi, ông Minh mày mò nghiên cứu cách trồng từ các nhà vườn lân cận cũng như tìm hiểu thông tin trên mạng. Theo ông Minh, không có loài hoa nào không trồng được, chỉ cần mình hiểu về điều kiện phát triển của hoa, đồng thời theo dõi chăm sóc mỗi ngày để hoa phát triển phù hợp với môi trường thì sẽ thành công.

Trong vườn, ông còn trồng thử nghiệm hoa giấy ghép với nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, tím, cam, hồng, trắng. Ông Minh nói, thị trường hoa giấy cũng rất đa dạng, trên địa bàn có nhiều hộ đầu tư trồng nhiều năm rồi, năm nay trồng thử nghiệm để sang năm nhân rộng giống hoa ra để bán.

Con trai ông Minh cùng chậu cúc mâm xôi trong vườn hoa Tết của gia đình - đây là năm đầu tiên gia đình ông trồng thử nghiệm loại hoa này.

Ông Minh cho biết, từ đầu vụ đến nay, mưa thất thường, có lúc vườn hoa của ông bị ngập nặng, hao hụt hết 20%. Từ đây tới tết, thời tiết sẽ còn nhiều thay đổi nên thời điểm này ông chưa nhận đơn từ thương lái. “Trồng hoa cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu từ đây đến tết mưa vẫn còn nhiều hoa sẽ không cao lớn và cho hoa đúng dịp tết được. Vì vậy, tôi chỉ nhận đơn của thương lái khi hoa đã phát triển đủ tháng, đủ ngày, cho nụ đều, đẹp, khỏe mạnh. Thường thì từ mùng 10 tháng Chạp tôi bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ thương lái”- ông Minh chia sẻ.

Bà Nguyễn Mai Thanh- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cơ cho biết, trong xã có hơn 20 hộ dân chuyên sống bằng nghề trồng hoa kiểng bán tết. Số hộ này tập trung đông nhất là ở ấp Vịnh. Nghề trồng hoa trở thành nghề truyền thống của nhiều gia đình nơi đây.

Theo đánh giá của Hội Nông dân xã, tình hình thời tiết ổn định, thuận lợi cho bà con trồng hoa. Các loại hoa được bà con trồng năm nay đa dạng và phong phú hơn mọi năm.

Ngọc Bích

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nong-dan-ap-vinh-tat-bat-trong-hoa-tet-a166783.html