Nóng bóng chuyền nữ VTV Cup 2023: 2 đội tuyển Việt Nam 1 và 2 đều thắng

Đinh Thị Thúy và đồng đội đã kịp lấy lại tinh thần để tạo nên màn lội ngược dòng trước đội bóng đến từ Hàn Quốc, Suwon City.

Tối ngày 19/8 tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai, đội tuyển Việt Nam 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Trọng Linh chính thức có trận đấu mở màn tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 gặp đội bóng đến từ Hàn Quốc Suwon City. Đội tuyển chủ nhà ra sân với Nguyệt Anh, Đinh Thị Thúy, Lê Thanh Thúy, Bích Thủy, chuyền hai Yến Nhi và libero Kim Liên.

Đinh Thị Thúy và đồng đội bừng tỉnh sau khi để thua set đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Dưới sự phân phối bóng tốt của Yến Nhi, dàn phụ công của tuyển Việt Nam 2 như Bích Thủy hay Lê Thanh Thúy thi đấu tưng bừng để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước với khoảng cách 4 điểm.

Sau nửa đầu hiệp 1 chơi chệch choạc, các cầu thủ của Suwon City dần bắt nhịp với trận đấu. Với khả năng phòng thủ tốt, những đường phát bóng rất khó chịu và các bài tấn công đa dạng, đội bóng đến từ Hàn Quốc san hòa tỉ số 15-15 trước khi thắng 25-23 trong set đầu.

Sau khi chơi mờ nhạt trong hiệp đầu, chủ công Đinh Thị Thúy tỏa sáng rực rỡ trong set 2 để cùng tay đập trẻ Phương Thùy và Bích Thủy tạo nên 3 mũi tấn công lợi hại, giúp đội nhà thắng áp đảo 25-12, qua đó cân bằng tỉ số 1-1.

Tuyển Việt Nam 2 ra quân thuận lợi tại VTV Cup 2023

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong set 3 tạo nên thế trận rất hấp dẫn. Cuối hiệp khi đang bị dẫn 16-18, tuyển Việt Nam 2 có chuỗi lên 5 điểm liên tiếp, dẫn ngược lại 21-18, tạo lợi thế để thắng 25-21, vươn lên dẫn 2-1.

Trong set 4, với việc nhiều trụ cột của Suwon City đã xuống sức, hàng thủ của tuyển Việt Nam 2 dễ dàng hóa giải các đường tấn công của đối phương. Trong khi đó, hàng công của đội chủ nhà vẫn giữ được khả năng ghi điểm tốt nhờ nguồn thể lực dồi dào, qua đó thắng áp đảo 25-16.

Ngược dòng thắng chung cuộc 3-1 sau 4 set đấu, đội tuyển Việt Nam 2 có màn ra quân thuận lợi tại VTV Cup năm nay. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ là đội tuyển Australia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 20/8.

Thanh Thúy 1m93 dứt điểm xuyên hàng chắn “khủng”, tuyển Việt Nam 1 áp đảo Australia

Liền sau trận đấu của tuyển Việt Nam 2, ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch là đội tuyển Việt Nam 1 dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng chính thức có trận đấu ra quân. Đối thủ của đội bóng chủ nhà là đội tuyển Australia, đội bóng đang xếp hạng 54 thế giới.

Thanh Thúy (số 3) và đồng đội giành chiến thắng dễ dàng trước Australia

Trước đối thủ có chiều cao và thể hình tốt nhất giải, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tung ra sân đội hình mạnh nhất gồm Trần Thị Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Tú Linh, Trà Giang và chuyền hai Lâm Oanh.

Với lực lượng có nhiều VĐV cao trên 1m80 thậm chí là trên 1m90, tuyển Australia sớm gây khó khăn cho các tay đập Việt Nam với hàng chắn có tầm cao tốt, bên cạnh những cú bay người phát bóng uy lực. Trong lúc các đồng đội gặp khó khăn, đội trưởng Thanh Thúy tỏa sáng bằng nhiều tình huống dứt điểm vượt hàng chắn cao của đối thủ giúp đội nhà tạo nên thế trận cân bằng.

Nắm bắt được sở trường của đối thủ, tuyển Việt Nam 1 tổ chức lối chơi giàu tốc độ, những mảng miếng phối hợp nhanh khiến đối thủ không kịp dựng hàng chắn, qua đó liên tiếp ghi điểm để vượt lên dẫn 11-7. Với niềm cảm hứng mang tên Thanh Thúy, tuyển Việt Nam 1 tận dụng tốt những sai sót của đối thủ để thắng 25-18 trong set đầu.

Mặc dù có thể hình tốt, các tuyển thủ Australia lại có phần chậm chạp. Tận dụng điều này, đội Việt Nam 1, đặc biệt là Thanh Thúy đã có nhiều pha xử lý bóng khéo léo vô hiệu hóa hàng chắn của đối thủ để ghi điểm trong set 2. Càng chơi càng lúng túng, các VĐV của Australia có nhiều pha bắt bước 1 không tốt, giúp tuyển Việt Nam 1 thắng dễ set đấu này với cách biệt 25-11.

Sau 2 set thua, tuyển Australia vùng lên mạnh mẽ trong đầu set 3. Tuy nhiên sau ít phút đầu chơi ngẫu hứng, đội khách tiếp tục bộc lộ những sai sót. Trong khi đó, Thanh Thúy vẫn tiếp tục chơi cực hay với nhiều pha dứt điểm khiến đối thủ không thể chống đỡ. Tuyển Việt Nam 1 dần vượt lên và thắng tiếp 25-15.

Thắng trắng chung cuộc 3-0, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có khởi đầu thuận lợi tại VTV Cup 2023 và thể hiện được sức mạnh của ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch trị giá 12.000 USD (286 triệu đồng).

Lê Phong

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-bong-chuyen-nu-vtv-cup-2023-tuyen-viet-nam-2-thang-doi-bong-han-quoc-c28a58753.html