Nối thông Nha Trang - Cam Lâm, thúc đẩy kinh tế

Tỉnh lộ 3 thông xe kỹ thuật nối TP Nha Trang với huyện Cam Lâm - nơi đang được quy hoạch đô thị mới ở tỉnh Khánh Hòa - đang mở ra nhiều triển vọng phát triển công nghiệp ở đây.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông xe kỹ thuật dự án Tỉnh lộ 3 từ xã Phước Đồng, TP Nha Trang đến xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Dự án Tỉnh lộ 3 được khởi công từ tháng 10-2020. Trong đó, nhánh 1 bắt đầu tại ngã ba UBND xã Phước Đồng đến đường dẫn nối lên cao tốc Bắc - Nam tại xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) với chiều dài 12,68 km, đường rộng 9 m. Nhánh 2 nối khu dân cư Đất Lành đến ngã tư Nghĩa trang Phước Đồng với chiều dài gần 1 km, nền đường rộng 22,5 m. Sau 25 tháng thi công, dự án với tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh này đủ điều kiện thông xe kỹ thuật nhánh 1.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá dự án Tỉnh lộ 3 khi hoàn thiện sẽ khớp nối các trục đường chính đại lộ Nguyễn Tất Thành, đường cao tốc Bắc - Nam, đường Phong Châu (TP Nha Trang); đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội khu vực Nha Trang, hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối liên vùng, khu vực... Đặc biệt, đây cũng là tuyến đường kết nối Cụm Công nghiệp (CCN) Trảng É, KCN Suối Dầu với TP Nha Trang, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phía Nam TP Nha Trang.

Cụm Công nghiệp Trảng É được đầu tư bài bản với giá thuê cạnh tranh nhất tỉnh Khánh Hòa hiện nay

Ông Phan Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khatoco - chủ đầu tư CCN Trảng É, cho biết CCN được đầu tư tại xã Suối Tân và Suối Cát, huyện Cam Lâm này với tổng diện tích 152,3 ha, có quy mô 3 CCN.

Hiện nay, CCN Trảng É 1 với diện tích 35,2 ha đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng chính để bảo đảm khai thác đường giao thông, thoát nước mưa, nước thải, cấp điện - nước sẵn sàng cho việc khai thác. CCN này đã có 4 nhà đầu tư triển khai và đi vào hoạt động. CCN Trảng É đang tiến hành giải phóng mặt bằng khoảng 19,5 ha; dự kiến trong năm 2023 sẽ triển khai đầu tư hạ tầng để có thể thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

"Chúng tôi rất mừng vì Tỉnh lộ 3 đã thông xe kỹ thuật, qua đó tạo điều kiện rất lớn cho nhà đầu tư thứ cấp tổ chức sản xuất - kinh doanh. Từ CCN Trảng É đi ra Quốc lộ 1 rất gần; công nhân, người lao động đi từ Nha Trang về làm việc cũng rất thuận lợi" - ông Phương đánh giá.

Hiện nay, các ngành nghề được CCN Trảng É ưu tiên là chế biến và bảo quản rau quả, sản xuất chế biến yến sào và các sản phẩm từ yến sào, sản xuất thực phẩm, đồ uống không cồn, nước khoáng, sản xuất trang phục.

Để đẩy mạnh thu hút kinh tế giữa 2 vùng Nha Trang, Cam Lâm, chủ đầu tư CCN Trảng É kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh hình thức thuê đất của CCN Trảng É 2 từ thuê hằng năm sang trả tiền một lần. UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét cho phép các nhà đầu tư thứ cấp được nhập thửa khi thuê từ 2 lô đất có cùng mục đích kinh doanh liền kề trở lên. Đồng thời, chỉ đạo địa phương sớm phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng của CCN Trảng É 2 để chủ đầu tư sớm có mặt bằng triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/noi-thong-nha-trang-cam-lam-thuc-day-kinh-te-20221123195632963.htm