Nỗi sợ sinh con lan rộng trong giới sinh viên Nhật Bản

Khảo sát với các sinh viên Nhật Bản cho thấy người trẻ nước này ngày càng sợ sinh con, nhưng nguyên nhân lớn nhất lại không phải chuyện tiền bạc.

Người trẻ Nhật Bản, đặc biệt là nữ giới, ngày càng sợ sinh con và nuôi con. Ảnh minh họa: Tomonite.

Tháng 12/2023, trang web việc làm Mynavi Corp tại Nhật Bản đã thực hiện một khảo sát với các sinh viên đại học và sinh viên sau đại học, cụ thể là 1.538 sinh viên nữ và 799 sinh viên nam về vấn đề hôn nhân và gia đình.

Kết quả, cứ 5 sinh viên lại có một người cho biết họ không muốn sinh con.

So với khảo sát năm 2022, số người không muốn có con đã tăng đáng kể, từ 13,1% lên 19,2%. Dù đến năm 2025 mới tốt nghiệp, những sinh viên này đã xác định là không có kế hoạch sinh đẻ, theo Mainichi Shimbun.

Nếu xét theo giới tính, tỷ lệ sinh viên nữ không muốn có con cao hơn sinh viên nam, lần lượt là 23,5% và 12,1% số sinh viên làm khảo sát từ chối có con.

Đại diện của Mynavi Corp dự đoán có thể lý do bắt nguồn từ áp lực kinh tế vì hiện nay giá cả, chi phí sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, số liệu khảo sát lại cho ra kết quả bất ngờ hơn.

Cụ thể, nguyên nhất lớn nhất là thiếu tự tin trong việc nuôi dạy một đứa trẻ (chiếm 57,4%). Tiếp theo là lo ngại vì sinh con, nuôi con làm mất thời gian riêng tư (chiếm 51,5%) và cuối cùng là lo lắng về kinh tế (chiếm 51%).

Cũng trong khảo sát này, các sinh viên nói rằng họ muốn sống trong hộ gia đình có thu nhập kép, nghĩa là cả vợ và chồng đều đi làm và kiếm tiền.

Mynavi Corp đã thực hiện khảo sát này trong nhiều năm qua, từ năm 2016 nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức ghi nhận con số này lên đến 70%.

Điều này cho thấy người trẻ ngày càng quan tâm đến sự nghiệp và đang rất lo lắng về vấn đề thu nhập trong tương lai. Nhiều bạn trẻ cũng nêu quan điểm rằng mỗi người có công việc riêng là điều đương nhiên, không có gì phải bất ngờ.

Khảo sát của Mynavi Corp được thực hiện trong bối cảnh số ca sinh ở Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục, cụ thể là 799.728 em bé chào đời trong năm 2022. Xu hướng kết hôn muộn hoặc không muốn kết hôn cũng được cho là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Bàn về vấn đề này, ông Koya Sakata, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu NLI, cho biết việc giảm tỷ lệ sinh sẽ dẫn đến việc lực lượng lao động và lượng người tiêu dùng giảm sút, từ đó toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản sẽ bị chững lại.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/noi-so-sinh-con-lan-rong-trong-gioi-sinh-vien-nhat-ban-post1458849.html