Nỗi sợ ông Trump ở các bang 'xanh'

Nhờ ông Trump, một số ứng viên đã giành quyền đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới ở các bang thành trì đảng Dân chủ. Nhưng điều này có thể phản tác dụng.

Trong quá khứ, đảng Cộng hòa có thể thành công tại các bang thành trì của đảng Dân chủ nếu họ chọn những ứng viên ôn hòa - người có thể thu hút cử tri từ cả hai đảng - làm nhân vật đại diện trong các cuộc bầu cử.

Năm nay, đảng Cộng hòa vẫn hy vọng chiến lược ấy có thể tiếp tục phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, các cử tri đảng này lại đang chọn ra những ứng viên trung thành với ông Trump ở một số bang "xanh" vốn dĩ đã nghiêng về đảng Dân chủ, như Maryland và Connecticut.

Điều này khiến khả năng đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở những thành trì Dân chủ vào tháng 11 mong manh hơn.

Ông Trump hậu thuẫn một số ứng viên giành được quyền đại diện đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Ảnh: Reuters.

Ứng viên của ông Trump đi ngược truyền thống ôn hòa

"GOP (đảng Cộng hòa) không thể cứ tiếp tục chọn ứng viên thân ông Trump được”, cựu Hạ nghị sĩ Christopher Shays, một đảng viên Cộng hòa ôn hòa và là người chỉ trích ông Trump, nói.

“Một trong những điều sẽ xảy ra là rất nhiều ứng viên thân Trump thắng bầu cử sơ bộ nhưng sẽ thua bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và có rất nhiều đảng viên Cộng hòa đương nhiệm tin rằng Thượng viện đang có nguy cơ vẫn nằm trong tay đảng Dân chủ”, ông Shays cho biết.

Sức ảnh hưởng của ông Trump đã được thể hiện vào đầu tháng 8. Khi đó, sự ủng hộ phút chót của ông giúp bà Leora Levy, người phản đối quyền phá thai, giành chiến thắng trước bà Themis Klarides trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Connecticut để giành suất chạy đua vào Thượng viện.

Kết quả cuộc bầu cử sơ bộ nói trên làm dấy lên phản ứng trái chiều trong đảng Cộng hòa. Người ủng hộ ông Trump cáo buộc bà Klarides - người ủng hộ phá thai và không bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2020 - không phải “người bảo thủ đích thực”.

Ngược lại, các đảng viên Cộng hòa ôn hòa dự đoán rằng việc bà Levy được chọn sẽ giúp Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Dân chủ nắm chắc chiếc ghế trong tháng 11 tới, bất chấp kết quả thăm dò hồi tháng 5 cho thấy mức tín nhiệm đối với ông Blumenthal thấp kỷ lục từ khi nhậm chức vào năm 2011.

Đảng viên Cộng hòa gần đây nhất từng đại diện cho bang Connecticut tại Thượng viện Mỹ là ông Lowell Weicker Jr., người giữ chức trong các năm 1971-1989. Dù vậy, bang Connecticut cũng từng bầu một thống đốc đảng Cộng hòa theo đường lối ôn hòa vào năm 2006.

Bà Levy, người chưa từng đảm nhiệm vị trí dân cử nào, khẳng định các thông điệp của mình - về việc kiểm soát lạm phát và giá năng lượng, về việc ngăn nhà nước can thiệp vào quan hệ cha mẹ và con cái - sẽ ghi điểm với nhiều nhóm cử tri.

Việc bà Levy được đề cử đã được sử dụng làm lời hiệu triệu đảng viên Dân chủ đoàn kết lại tại bang Connecticut. Ảnh: Washington Post.

“Người được ông Trump hậu thuẫn sẽ thua”

Điều tương tự ở Connecticut cũng diễn ra ở bang Maryland thiên tả.

Ông Dan Cox, nghị sĩ cấp tiểu bang có tư tưởng cực hữu được ông Trump ủng hộ, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ để chọn người đại diện cho đảng Cộng hòa chạy đua vào ghế thống đốc.

Ông Cox đã chiến thắng trước đối thủ có tư tưởng ôn hòa - người nhận được sự ủng hộ từ ông Larry Hogan, Thống đốc bang Maryland sắp mãn nhiệm và cũng là một người phản đối ông Trump.

Trong khi đó, tại Massachusetts - bang ngả mạnh về đảng Dân chủ, các cử tri đảng Cộng hòa trong tháng 9 sẽ phải chọn giữa Geoff Diehl, cựu dân biểu tiểu bang được Trump hậu thuẫn, và Chris Doughty, một doanh nhân có quan điểm ôn hòa.

Thống đốc đương nhiệm của bang Massachusetts, ông Charlie Baker, cũng là một nhân vật thuộc đảng Cộng hòa nhưng có tư tưởng ôn hòa và phản đối ông Trump. Ông Baker đã quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Các ứng viên của đảng Dân chủ ở bang Maryland và Massachusetts được coi là những người có khả năng cao có thể giành lấy ghế thống đốc ở hai bang này.

Cựu Hạ nghị sĩ Christopher Shays (phải) thất vọng trước chiến thắng của các ứng viên được ông Trump hậu thuẫn. Ảnh: AP.

Sự ủng hộ từ ông Trump đã đưa các ứng viên của ông tới chiến thắng trong các cuộc đua hàng đầu ở những bang chiến trường. Nhưng đồng thời, nó cũng làm gia tăng thái độ lạc quan của đảng Dân chủ với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

Ở bang Connecticut, việc bà Levy được đề cử đã được sử dụng làm lời hiệu triệu đảng viên Dân chủ đoàn kết lại. Những đảng viên Dân chủ này khẳng định bà Levy không phải người đại diện cho một bang mà số đảng viên Cộng hòa lép vế trước số đảng viên Dân chủ và số cử tri tự do.

Không chỉ phản đối quyền phá thai - tự đi ngược lại lập trường nhiều năm trước của chính mình, bà Levy còn chỉ trích các quy định bắt buộc tiêm chủng đối với một số công việc và quyền của người chuyển giới.

Hạ nghị sĩ Shays của đảng Cộng hòa, hiện sống ở bang Maryland, nói ông tin rằng những ứng viên nào nhận hậu thuẫn từ ông Trump cũng tương đồng với việc người đó bị loại.

Ông Shays nói mình đã góp tiền cho chiến dịch của Wes Moore, đảng viên Dân chủ đối đầu với ông Cox của đảng Cộng hòa ở bang Maryland. Ông Shays còn nói sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Blumenthal của đảng Dân chủ nếu mình còn sống ở Connecticut.

“Tôi sẽ bỏ phiếu phản đối bất kỳ ai muốn nhận được sự ủng hộ từ ông Trump vì điều đó tiết lộ cho tôi biết rất nhiều về nhân cách của họ, cũng như những thứ họ định làm nếu đắc cử”, ông Shays nói.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-so-ong-trump-o-cac-bang-xanh-post1348354.html