Nỗi nuối tiếc của ông Putin về chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã sai lầm khi tin tưởng vào thiện chí của Kiev và những quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Putin trả lời câu hỏi của nhà báo Pavel. Ảnh: Tass

Theo hãng tin RT và Tass, Tổng thống Putin ngày 14/2 nói Nga đã tin tưởng các đối thủ quá lâu và cho rằng có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đã kéo dài nhiều thập niên bằng ngoại giao. Theo ông, Moscow đáng lẽ phải quyết định hành động sớm hơn.

Tổng thống Putin nói với nhà báo Pavel Zarubin, sau cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014, Nga đã cố gắng giải quyết vụ đổ máu ở Donbass bằng các biện pháp hòa bình, cụ thể là Hiệp định Minsk - trong đó vạch ra kế hoạch trao quy chế tự trị đặc biệt cho Donetsk và Luhansk ở Ukraine.

"Điều duy nhất chúng tôi thấy hối tiếc là không bắt đầu các hành động tích cực sớm hơn vì tin rằng chúng tôi đang làm việc với những người tử tế".

Nga viện dẫn việc cần thiết phải bảo vệ người dân ở Donbass khỏi sự đàn áp của Kiev là một trong những lý do chính khiến nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Putin cũng cáo buộc các lãnh đạo phương Tây đã bóp méo lời ông. "Tôi chưa bao giờ nói rằng việc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là do mối đe dọa tấn công Nga xuất phát từ NATO".

Tổng thống Putin cho biết, ông đang đề cập tới việc NATO không ngừng mở rộng và Kiev muốn gia nhập khối quân sự này.

"Tất nhiên, Nga lo ngại về khả năng Ukraine bị lôi kéo gia nhập NATO, điều đó là mối đe dọa an ninh với chúng tôi. Việc chính quyền Ukraine ngày nay từ chối thực hiện thỏa thuận Minsk là một nguyên nhân thực sự".

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/noi-nuoi-tiec-cua-ong-putin-ve-chien-dich-quan-su-o-ukraine-2249422.html