Nối nghiệp cha bảo vệ các yếu nhân

Hơn 20 năm công tác, Thượng tá Chu Bá Phượng - Phó Đội trưởng Đội bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) đã trực tiếp bảo vệ cho rất nhiều nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của anh và đồng đội đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Ước mơ được bồi đắp từ nhỏ

Theo Thượng tá Chu Bá Phượng, sự nghiệp của anh ảnh hưởng không nhỏ bởi truyền thống gia đình. Cha anh là ông Chu Bá Bổ - người bảo vệ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trong suốt 17 năm. “Ngày đó, thấy bố mặc bộ comple đi làm, trong mắt tôi, bố rất… “hoành tráng”. Thỉnh thoảng, ông cho tôi đi theo vào đơn vị nên tôi có cơ hội được quan sát ông và các đồng đội làm việc, hăng say tập luyện võ thuật… khiến tôi thích thú. Ngay từ khi đó, tôi đã nuôi trong mình ước mơ sau này lớn lên được làm công việc giống bố” - Thượng tá Chu Bá Phượng chia sẻ.

Tháng 10-1995, để thực hiện ước mơ của mình, Thượng tá Chu Bá Phượng tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Năm 2001, tốt nghiệp trường Trung cấp An ninh nhân dân I với kết quả học tập xuất sắc, anh được điều động về công tác tại Đại đội 3, Trung đoàn 375 - đơn vị thực hiện nhiệm vụ gác tiêu binh danh dự, lái xe mô tô hộ tống, tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu và thực hiện các nhiệm vụ theo nghi lễ Nhà nước khi có yêu cầu. Năm 2002, anh chuyển về Phòng Bảo vệ mít tinh, hội nghị và khách quốc tế. Với ngoại hình cân đối, đạt yêu cầu đối với chiến sĩ cảnh vệ, cùng với việc thừa hưởng nhiều tố chất của một sĩ quan bảo vệ tiếp cận từ người cha của anh, năm 2006, sau khi vượt qua kỳ sát hạch nghiêm ngặt, anh được điều động về công tác tại Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị có chức năng và nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Thượng tá Chu Bá Phượng, Phó Đội trưởng Đội bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) che ô cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tháng 8-2021

Nhiệm vụ của anh và đồng đội là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho yếu nhân được bảo vệ trong suốt thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam. Do từng làm nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận tăng cường, anh được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao cho nhiệm vụ là sĩ quan tiếp cận chính trong nhiều kỳ cuộc bảo vệ. Tính chất nhiệm vụ của sĩ quan tiếp cận chính phải luôn chủ động, linh hoạt trong các phương án bảo vệ. Bên cạnh đó còn phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các cơ quan đơn vị liên quan và lực lượng an ninh nước bạn, để nắm chương trình hoạt động và lộ trình di chuyển của yếu nhân; dự báo các tình huống xấu có thể xảy ra làm mất an toàn cho đối tượng bảo vệ. Trên cơ sở đó, tham mưu lãnh đạo đơn vị, xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo sát với tình hình.

“Lá chắn” an toàn cho các yếu nhân

“Có những thời điểm Việt Nam đón tiếp cùng một lúc 2 hoặc 3 đoàn khách quốc tế, khiến chúng tôi phải làm việc với cường độ cao. Bởi mỗi một quốc gia sẽ có những yêu cầu khác nhau về công tác phối hợp bảo vệ. Có những nước đòi hỏi rất cao. Để xây dựng được những phương án tối ưu nhất, chúng tôi phải dày công suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng. Và đó cũng là những khoảng thời gian khó khăn, vất vả mà chúng tôi đã phải trải qua” - Thượng tá Chu Bá Phượng cho biết.

Bên cạnh đó, anh và các đồng đội cũng luôn sẵn sàng cho những tình huống phát sinh, nằm ngoài phương án bảo vệ, như sự kiện tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng Phu nhân đến thăm Việt Nam vào tháng 10-2020. Trước đề xuất bất ngờ của Thủ tướng Suga Yoshihide được đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, tham quan cảnh đẹp Thủ đô Hà Nội trước khi rời Việt Nam, sau khi nắm bắt thông tin, anh nhanh chóng báo lên Thủ trưởng đơn vị. Đồng thời, phối hợp cùng các đồng đội xây dựng một phương án bảo vệ cho tình huống phát sinh mới làm sao để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cuối cùng, với sự phối hợp bảo vệ chặt chẽ của các đơn vị chức năng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội, chuyến đi bộ tham quan của Thủ tướng Suga Yoshihide đã diễn ra trong sự an toàn tuyệt đối, để lại rất nhiều ấn tượng đẹp trong lòng Ngài Thủ tướng cũng như các thành viên trong đoàn.

Sự chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống, coi mình là “lá chắn” sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ yếu nhân đã giúp anh và đồng đội bảo vệ thành công xuất sắc các kỳ cuộc bảo vệ được giao. Sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 12-2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành nhiều lời khen ngợi, đánh giá rất cao về công tác bảo vệ của lực lượng Công an Việt Nam, trọng thị, chu đáo và an toàn tuyệt đối. Sự ghi nhận này không chỉ là món quà khích lệ đối với cá nhân anh và đồng đội, mà còn khẳng định về chất lượng, uy tín của lực lượng Công an Việt Nam trên thế giới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận của mình, có không ít những yếu nhân khiến anh ấn tượng mãi không quên. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. “Tôi may mắn hai lần được tiếp cận bảo vệ Thủ tướng Abe Shinzo khi sang thăm Việt Nam. Ông là người rất gần gũi, tình cảm, luôn chủ động quan tâm, hỏi thăm tôi và các đồng nghiệp. Và ông cũng là người dành rất nhiều lời khen ngợi cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam. Ngày biết tin ông qua đời, tôi thấy nghẹn ngào trong lòng” - Thượng tá Phượng nhớ lại.

Hay như sự kiện Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 8-2021. Sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, bà Kamala Harris tới đặt hoa tại bức phù điêu gắn với tên tuổi của cố Thượng Nghị sĩ John McCain ở hồ Trúc Bạch, nhân dịp 3 năm ngày mất của ông. “Hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn, cơn mưa trắng trời. Vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, tôi vừa nhanh chóng lấy ô che cho Phó Tổng thống để bà xuống đặt hoa tại bức phù điêu. Ngay sau đó, nhân viên an ninh nước bạn gửi cho Phó Tổng thống Mỹ bức ảnh chụp tôi đứng che ô cho bà. Nhìn bức ảnh, bà Kamala Harris nói với tôi: “Bức ảnh đẹp quá, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm. Cảm ơn bạn rất nhiều” - Thượng tá Chu Bá Phượng kể.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thượng tá Chu Bá Phượng cũng luôn làm việc bằng cả trái tim, sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều đặc biệt là mỗi khi đón những đoàn khách quốc tế có xe mô tô hộ tống, anh lại có cơ hội làm việc cùng em trai mình - Thượng úy Chu Bá Quyết, đang công tác tại Trung đoàn 375 - mô tô hộ tống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. “Nhiều khi ngồi trong xe Thủ trưởng, nhìn sang thấy em trai đang lái xe mô tô hộ tống danh dự đi bên cạnh xe cảm thấy rất tự hào về người cha và truyền thống gia đình” - Thượng tá Chu Bá Phượng chia sẻ thêm.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/noi-nghiep-cha-bao-ve-cac-yeu-nhan-post566055.antd