Nối mạch giao thông

Xác định hạ tầng giao thông chính là huyết mạch để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, huyện Phú Tân đã tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm, mang lại hiệu quả tích cực. Ðây là bước đột phá để Phú Tân tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân trong những năm tiếp theo.

Hầu hết các công trình đều xuất phát từ sự chung sức, chung lòng của chính quyền và Nhân dân. Trên từng công trình đều có sự tham gia tích cực của người dân, từ khâu đóng góp vốn đến làm mặt bằng đất đen và tham gia giám sát thi công, nhằm đảm bảo công trình thực hiện đúng chất lượng.

Năm 2023, huyện Phú Tân đột phá trong xây dựng lộ bê tông với việc hoàn thành trên 55 km, đạt gần 200% kế hoạch. Ông Nguyễn Thanh Thủy, ấp Tân Phong, xã Tân Hải, phấn khởi: "Bản thân tôi rất vui mừng khi có tuyến lộ ngang 3 m đi qua mặt tiền đất mình. Có lộ, rất thuận tiện cho bà con đi lại, làm ăn, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc".

Ðến nay, toàn huyện có gần 1.200 km đường giao thông các loại và gần 800 cây cầu trên tuyến, kết nối đồng bộ và thông suốt hệ thống giao thông; xe ô tô đã đến được trung tâm 100% xã, thị trấn và 100% trụ sở ấp, khóm.

Giao thông phát triển, tạo điều kiện thuận tiện cho học sinh đến trường. (Trong ảnh: Tuyến lộ trên địa bàn ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận).

Ông Trần Trung Kiên, ấp Ðầu Sấu, xã Tân Hải, chia sẻ: “Giao thông phát triển, tạo thuận tiện cho việc mua bán của người dân. Trước đây, gia đình tôi trồng hoa màu, muốn đi bán phải vận chuyển bằng đường thủy, giờ đi bán bằng xe rất thuận lợi, giảm chi phí”.

Nhiều tuyến lộ lầy lội trước đây nay đã được thay thế bằng lộ bê tông, lộ nhựa. Có được điều này, ngoài sự chỉ đạo kỳ quyết của Ðảng bộ và chính quyền địa phương, còn có sự đóng góp tích cực của Nhân dân trong huyện.

Ông Trần Văn Hòa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Huyện sẽ tranh thủ các nguồn vốn tập trung đầu tư các tuyến đường trọng điểm theo quy hoạch được phê duyệt, nhằm tạo sự kết nối liên thông giữa các tuyến đường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới”.

Có thể khẳng định, những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để huyện Phú Tân tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo động lực để địa phương phát triển nhanh và bền vững. Ðây là cơ sở để huyện Phú Tân đạt chuẩn NTM năm 2025 theo kế hoạch đề ra./.

Anh Phan

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/noi-mach-giao-thong-a31355.html