Nối đôi bờ vui

Cùng với cầu Nông Tiến, Tân Hà, Bình Ca, cầu Tình Húc là cây cầu thứ 4 bắc qua sông Lô trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Mỗi cây cầu được thi công với một công nghệ khác nhau, dáng vẻ cũng khác nhau, nhưng cầu Tình Húc khác hơn cả bởi đây là cây cầu dây văng đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Cầu Tình Húc còn là công trình đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sông Lô là tuyến đường thủy quan trọng để giặc tấn công lên Việt Bắc. Giờ đây những hình ảnh oai hùng đó vẫn còn được ghi lại trong bài hát “Trường ca Sông Lô” của cố nhạc sỹ Văn Cao. Còn nhà thơ Tố Hữu lại nhắc đến bến phà Bình Ca (nối xã Vĩnh Lợi, Sơn Dương với An Khang, thành phố Tuyên Quang ngày nay) thật đẹp, là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 37 qua sông Lô lên chiến trường Điện Biên Phủ ác liệt. Sau này thành phố Tuyên Quang có bến phà Nông Tiến, việc một đoạn sông gần nhau có 2 bến phà, nên bến phà Bình Ca bị dỡ bỏ, dừng hoạt động. Phà Nông Tiến dần cũng được thay bằng cầu phao để đi lại đôi bờ được thuận lợi. Nhưng có cầu phao thì tàu, bè, thuyền phải đi lại theo giờ, việc đi lại bằng cầu phao cũng không được thuận tiện.

Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc hoàn thành nốt các hạng mục công trình.

Bởi vậy, mơ ước về những cây cầu bê tông cốt thép luôn là niềm mong chờ của người dân TP Tuyên Quang. Năm 1995 tỉnh khánh thành cầu Nông Tiến trong sự vỡ òa niềm vui của người dân. Năm 2012 cầu Tân Hà được đưa vào sử dụng với công nghệ đúc hẫng hiện đại, giải tỏa áp lực giao thông một phần cho cầu Nông Tiến. Đến năm 2018, cầu Bình Ca được hoàn thành và năm 2020 là cầu Tình Húc. Trong 4 cây cầu thì cầu Tình Húc mang dáng vẻ nghệ thuật hơn cả. Nó được ví như cầu dây văng Mỹ Thuận (Vĩnh Long), cầu Nhật Tân (Hà Nội), cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh). Vào buổi tối hệ thống đèn Led đủ màu sắc chiếu lên dây văng của cầu tạo điểm nhấn nổi bật cho phong cảnh thành phố.

Người dân thành phố Tuyên Quang nói chung và người dân soi Tình Húc nói riêng rất vui mừng khi cây cầu đẹp nhất thành phố sắp được hoàn thành đưa vào sử dụng. Trên công trường các cán bộ, công nhân Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I đang tập trung nhân lực, phương tiện máy móc đẩy mạnh tiến độ thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 9 này.
Ông Trần Viết Cương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Cầu Tình Húc có 8 nhịp chính sử dụng dầm cáp hỗn hợp EXTRADOSED, 5 trụ tháp cao 29 m hình bó đuốc có cáp dây văng, lan can 2 bên được mở rộng và trang trí biểu tượng cây đa Tân Trào. Từ cầu chính thiết kế một nhánh cầu xuống soi Tình Húc và một nhánh từ soi Tình Húc lên nhánh chính. Toàn bộ cầu được bố trí hệ thống chiếu sáng mỹ thuật bằng đèn Led có lập trình điều khiển tự động thay đổi màu. Cầu có tổng chiều dài là 907,6 m, chiều rộng tại vị trí thường là 16,5 m gồm 4 làn xe cơ giới, vỉa hè cho người đi bộ 2 bên rộng 1,5 m. Tại một số vị trí vỉa hè mở rộng lên 3,5 m để bố trí điểm dừng chân cho người đi bộ, ngắm cảnh. Nhánh xuống và lên soi Tình Húc rộng 7,5 m. Tổng mức đầu tư của dự án là 852 tỷ đồng.
Nhiếp ảnh gia Phạm Khánh Dương - hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hàng ngày vẫn vác máy ảnh săn góc đẹp của cầu Tình Húc. Anh bảo, cầu chưa hoàn thành mà nhìn đã đẹp rồi. Nếu cầu đưa vào sử dụng có hệ thống đèn Led thì ban đêm thành phố cực kỳ lung linh và có điểm nhấn. Từ trên cầu du khách có thể ngắm nhìn thành phố Tuyên Quang, soi Tình Húc từ trên cao. Đầu bên kia của cầu là làng đào Nông Tiến, bên này là chùa An Vinh nổi tiếng. Với một địa thế đẹp như vậy, Tình Húc chắc chắn sẽ là biểu tượng kiến trúc nổi bật của thành phố Tuyên Quang trong thời gian tới.

Giữa cái nắng chang chang, ông Trần Văn Trí người cao tuổi ở làng đào Nông Tiến dắt xe đạp lên cầu Tình Húc xem các tốp công nhân, kỹ sư đang mải mê lao động. Ông tâm sự, Tết này khách đi trên cầu là nhìn thấy vườn đào của làng hoa Nông Tiến, gợi mở một hướng kinh doanh mới như chụp ảnh, trải nghiệm trồng, chăm sóc hoa cho người dân nơi đây.

Hạnh phúc nhất có lẽ là các hộ dân sống trên soi Tình Húc của phường Hưng Thành. Khi có đường dẫn từ cầu xuống soi, giao thông đi lại thuận lợi, cuộc sống của người dân sẽ có nhiều thay đổi. Hiện nay thành phố Tuyên Quang đang có chủ trương quy hoạch soi Tình Húc trở thành một địa điểm du lịch lý tưởng của thành phố. Các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi sẽ dần mọc lên. Biến đảo ngọc từ tiềm năng thành hiện thực trong tương lai không xa.

Thời điểm này thành phố Tuyên Quang hân hoan chào mừng 75 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Việc thông xe kỹ thuật cầu Tình Húc vào đầu tháng 9 càng thêm ý nghĩa góp phần chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Khi đưa vào sử dụng đây không chỉ đơn thuần là sự kết nối, thông thương giữa đôi bờ mà còn là điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế, du lịch là địa điểm để khách du lịch dừng chân “thưởng ngoạn ánh sáng ban mai đẹp nhất” của xứ Tuyên.

Bài, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/noi-doi-bo-vui-136274.html