Nội các của ông Trump cần tin vào mối quan hệ Mỹ với Nga

Nội các của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đang cần đến những người tin tưởng vào tiềm năng quan hệ Nga-Mỹ và chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết khôi phục giao lưu của Washington với Matxcơva.

Đó là tuyên bố do ông Paige Carter, cố vấn của ứng viên Donald Trump trong chiến dịch tranh cử, nói với Sputnik khi bình luận về việc bổ nhiệm sắp tới vào chức vụ Ngoại trưởng.

Ảnh minh họa.

"Trên thực tế, những người hoàn toàn không hiểu và không tin vào tiềm năng của quan hệ Nga-Mỹ đã bị thất bại. Như thường lệ, hầu như tất cả luôn kết thúc bằng việc với bất kỳ lỗi sai nào của họ hoặc sau cuộc đàm phán không thành công, họ đều trỏ tay về phía ban lãnh đạo Nga", ông Paige nói thêm.

Ngoài Paige Carter cho chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, tỷ phú người Mỹ còn có hai sự lựa chọn rất đáng chú ý khác là cựu Thị trưởng New York Rudolph Giuliani và cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, theo tin trên báo Tiền Phong.

Ông Mitt Romney được biết đến với những phát biểu mạnh về Nga, Trung Quốc và Iran.

Trong cuốn sách của mình, cựu Thống đốc bang Massachusetts thậm chí còn gọi Nga là kẻ thù địa - chính trị của Mỹ.

Công Danh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/noi-cac-cua-ong-trump-can-tin-vao-moi-quan-he-my-voi-nga-d86404.html