Nỗi buồn Wembley

Tottenham Hotspur thắng Borussia Dortmund 3-1 ở Champions League trên sân nhà Wembley đủ gieo cho HLV Mauricio Pochettino niềm tin: Vận đen ở Wembley của Tottenham đã hết khi tiếp đón đội bóng trung bình Swansea City. Trước đó, Tottenham để thua Chelsea 1-2 và hòa Burnley 1-1.

Tottenham Hotspur thắng Borussia Dortmund 3-1 ở Champions League trên sân nhà Wembley đủ gieo cho HLV Mauricio Pochettino niềm tin: Vận đen ở Wembley của Tottenham đã hết khi tiếp đón đội bóng trung bình Swansea City. Trước đó, Tottenham để thua Chelsea 1-2 và hòa Burnley 1-1.

Các học trò của Pochettino áp đảo hoàn toàn đội khách Swansea City, tung ra 8 cú sút trúng đích và một lần Harry Kane sút bật khung thành nhưng cuối cùng phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng. Đây là lần đầu tiên sau 30 trận trên sân nhà, Tottenham không thể ghi bàn. Cay đắng hơn, thầy trò Pochettino vẫn chưa có chiến thắng nào kể từ khi chọn sân vận động quốc gia Wembley làm sân nhà. Tottenham hiện đang là đội duy nhất ở nửa trên BXH (tức từ thứ 10 trở lên) không có được chiến thắng nào trên sân nhà. Tottenham mất tới 7/9 điểm ở sân nhà.

Giới bình luận cho rằng không phải sân Wembley "ám" Tottenham mà vì thầy trò Pochettino đã không có đấu pháp hợp lý. Tottenham tấn công ngay từ đầu nhưng gặp phải sự chống đỡ quyết liệt của Swansea City. Nhà cầm quân người Argentina thiếu sự nhạy bén để nhận ra hai cánh hoàn toàn tê liệt cho tới hết hiệp một. Cách triển khai tấn công của Tottenham có tốc độ quá chậm vì chơi 3 hậu vệ nên hàng thủ 5 người của Swansea City dễ dàng bịt kín các lối đi. Ông Pochettino đã điều chỉnh chiến thuật ở hiệp hai nên tấn công mạch lạc hơn nhưng một khi hàng thủ đội khách lì đòn nên tự tin hơn trong phòng ngự. Ngoài cú sút bật khung thành của Kane, thủ môn Fabianski đẩy được một cú sút sấm sét của tiền đạo người Hàn Quốc Heung Min Son.

HLV Pochettino bác bỏ chuyện "xui" ở Wembley cũng như những chỉ trích của bình luận viên về đấu pháp không hợp lý. Ông cho rằng Tottenham đã bị trọng tài Mike Dean bỏ qua tới 3 quả penalty. "Wembley không phải là vấn đề khi nhìn lại những trận đấu đã qua. Chúng tôi đã thắng Dortmund tại đây một cách thuyết phục. Hiện tại là Wembley còn White Hart Lane đã là quá khứ", ông Pochettino nói. Thực tế, các cầu thủ Tottenham chưa có được cảm giác Wembley là sân nhà bởi vì White Hart Lane mùa giải trước đã chứng kiến Tottenham lấy 53 trên tổng cộng 57 điểm. Phần lớn các bình luận viên truyền hình đều cho rằng nếu Tottenham không biết tận dụng sức mạnh sân nhà thì đừng mơ tới khả năng chạy đua vô địch Premier League mùa này.

Trong khi đó, ông Pochettino tự tin là các học trò của ông sẽ giành chiến thắng ở những trận tiếp theo tại Wembley bởi Tottenham chỉ mới chơi tại đây có 3 trận Premier League. Tottenham có đội hình mới so với mùa giải trước, có động lực mới nên cần phải quên đi những trận đấu không như ý tại Wembley để biến nơi đây thành hậu cứ vững chắc như đã từng có ở White Hart Lane.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_172281_noi-buon-wembley.aspx