Nổ xe khách ở Bắc Ninh: Ai là người mang thuốc nổ lên xe?

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định vụ nổ do vật liệu nổ gây ra tại sàn xe chứ không phải cốp xe, đồng nghĩa với việc thuốc nổ có thể được hành khách mang theo trong hành lý xách tay.

Tiếp tục thông tin về vụ nổ xe khách ở tại tỉnh Bắc Ninh vào đêm ngày 21/2 làm 2 người tử vong. Vào ngày 23/2, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chính thức khởi tố vụ án hình sự, về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tuy nhiên ai là người mang thuốc nổ lên xe thì vẫn cần điều tra, xác minh làm rõ.

Qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định vụ nổ do vật liệu nổ gây ra tại sàn xe chứ không phải trong cốp xe, điều đó có nghĩa là thuốc nổ có thể được hành khách mang theo trong hành lí xách tay.

Cũng theo phụ xe Dương, thông thường nhà xe chỉ kiểm tra kí gửi, còn hàng hóa đi theo khách thì thường không kiểm tra. Theo mô tả của phụ xe Dương, hành khách nằm ở khu vực phát nổ, khi lên xe không có dấu hiệu bất thường và khi lên xe có cầm theo đồ ăn.

Trước đó, khoảng 22h30 phút đêm 21/2, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 14B006.94, hành trình đến quốc lộ 18 đoạn qua xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ cực lớn làm 2 người tử vong tại chỗ, 14 người bị thương.

- Theo VTC News

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/no-xe-khach-o-bac-ninh-ai-la-nguoi-mang-thuoc-no-len-xe-d36733.html