Nợ thuế 163 tỷ đồng, Xăng dầu Hải Linh của đại gia Lê Văn Tám bị cưỡng chế

Ngày 03/04/2024, Cục thuế tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Hải Linh, số tiền 160 tỷ đồng, lý do bị cưỡng chế là do người nộp thuế có số tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời gian nộp theo quy định.

Thời gian hiệu lực của Quyết định là 30 ngày kể từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024.Trước đó, ngày 21/3/2024, Cục thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Hải Linh số tiền hơn 163 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngày 25/3/2024, Cục thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với một doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu tại Phú Thọ. Được biết, Công ty TNHH MTV Dầu Khí Tây Bắc, bị cưỡng chế gần 38 tỷ đồng, nguyên nhân là do đơn vị này nợ thuế quá 90 ngày. Theo đó, Quyết định cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 23/04/2024.

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản công ty TNHH Hải Linh

Công ty TNHH Hải Linh được thành lập ngày 18/7/2002, có địa chỉ tại khu 2, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Tại các tỉnh phía bắc như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Hải Phòng, công ty đã có khoảng 200 đại lý. Thị phần xăng dầu của công ty chiếm 20-30% và thị phần gas chiếm trên 50% thị phần khu vực.

Theo thông tin của VietnamFinance, trước đó Hải Linh có vốn điều lệ là 4.550 tỷ đồng, đến tháng 4/2023, Công ty Hải Linh thực hiện tách doanh nghiệp, lúc này, vốn điều lệ của Công ty Hải Linh chỉ còn hơn 1.350 tỷ đồng. Thành viên góp vốn gồm ông Lê Văn Tám (sinh năm 1966) góp 1.159,4 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Hải góp 190,5 tỷ đồng.

Đại diện pháp luật công ty là ông Lê Văn Tám. Ngoài ra, ông Tám còn là đại diện pháp luật 8 doanh nghiệp khác ở Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu như: Công ty cổ phần Kho cảng Cái Mép, Công ty cổ phần Kho cảng LNG Cái Mép, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước, Công ty TNHH Cảng LNG Cái Mép, Công ty cổ phần Hải Linh LNG, Công ty TNHH MTV Dầu Khí Hải Linh Cái Mép, Công ty cổ phần Khí VietFirst, Công ty cổ phần kinh doanh LNG VietFirst.

Năm 2022, Công ty TNHH Hải Linh xếp hạng 68 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và xếp hạng 33 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Được biết, ông Lê Văn Tám sở hữu lâu đài nằm ngay mặt đường Nguyễn Tất Thành, hướng ra công viên Văn Lang tại thành phố Việt Trì với tổng diện tích sàn 18.000 m2. Lâu đài này được khởi công từ năm 2019 nhưng đến nay "siêu lâu đài" vẫn chưa hoàn thiện

Nguyễn Kim

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/no-thue-163-ty-dong-xang-dau-hai-linh-cua-dai-gia-le-van-tam-bi-cuong-che-20180504224297638.htm