Nổ súng trong lễ khai trương quán "đại ca": Súng K59

Trong vụ hai nhóm giang hồ hỗn chiến trong lễ khai trương quán đại ca, khẩu súng được xác định là súng quân dụng K59.

Vụ nổ súng kinh hoàng diễn ra vào dêm 30/8 tại khu vực ngã tư Quán Toan (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đang khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân tử vong là Bùi Đình Trọng, 33 tuổi, trú tại phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) bị trúng 2 phát đạn. Nhóm đối tượng nổ súng giết người được xác định trú tại xã An Hưng, (huyện An Dương) do các đối tượng tên D. và C. cầm đầu. Khẩu súng được xác định là súng ngắn quân dụng K59.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng làm một người chết trong đêm 30/8 (Ảnh TT)

Như thông tin trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 30/8, một đại ca đất Cảng có tên H. “còi” tổ chức khai trương quán karaoke ở khu vực này. Trong đêm khai trương, tại quán xuất hiện rất nhiều tay anh chị giang hồ đến để chúc mừng.

Trong quá trình mừng khai trương quán karaoke đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm giang hồ. Hàng chục thanh niên lao vào nhau hỗn chiến bằng chai lọ. Bất ngờ có 1 thanh niên rút súng bắn nhiều phát làm 1 người chết ngay tại chỗ.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về bệnh viện Việt - Tiệp để mổ tử thi khám nghiệm.

Khu vực ngã tư Quán Toan, quận Hồng Bàng nơi xảy ra vụ nổ súng (Ảnh TT)

Bước đầu cơ quan chức năng xác định một trong hai nhóm này ở xã Đại Bản, huyện An Dương, nhóm còn lại ở P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng.

Được biết, nguyên nhân vụ hỗn chiến gây chết người xuất phát từ mâu thuẫn khi điều khiển xe ô tô trong đêm. Trước đó, hai đối tượng của 2 nhóm đi xe ô tô ngược chiều nhau nhưng không bên nào chịu nhường bên nào nên đã xảy ra mâu thuẫn. Cả 2 bên cùng gọi chiến hữu giang hồ ra giải quyết mâu thuẫn và xảy ra nổ súng.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tập trung điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng trong vụ hỗn chiến và nổ súng tại Quán Toan đêm 30/8.

Hồng Minh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/no-sung-trong-le-khai-truong-quan-dai-ca-sung-k59-3317704/