'Nổ' quen cán bộ thành phố để lừa 'chạy việc'

Đầu năm 2023, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) nhận được nhiều đơn tố cáo của công dân về việc đối tượng Trần Chiến (trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) 'nổ' có mối quan hệ với nhiều cán bộ của thành phố, có thể xin được việc làm, xin đất tái định cư, làm hồ sơ thủ tục đất đai...

Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang bắt tạm giam đối tượng Trần Chiến.

Qua xác minh các đơn tố cáo của công dân, Công an huyện Hòa Vang đã làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng Trần Chiến. Ngày 26-6-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Chiến để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Chiến về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5-2022, Trần Chiến nhiều lần đến nhà ông Trần Văn Hồng (trú cùng xã) chơi và thấy hai con trai của ông Hồng là cháu Trần Viết Phương và cháu Trần Viết Viễn chưa có việc làm. Chiến “nổ” có quen biết với ông H.B.C và ông H.B công tác tại 2 cơ quan ở TP Đà Nẵng và có thể xin việc cho hai con của ông Hồng vào làm lái xe tại Cảng Đà Nẵng và Trạm thí nghiệm điện Hòa Cầm.

Vài ngày sau, Chiến đến dẫn ông Hồng đi gặp ông B. Tại đây, Chiến đưa 1 hồ sơ và nói với ông B.: “Anh xem có việc bên Cảng như bốc vác, lái xe thì anh xin giùm cho cháu” thì ông B. có nói: “Chừ hết tuyển dụng rồi, có gì một năm nữa có tuyển dụng bên cảng thì anh xin cho còn bên kia ngày mai anh hỏi nếu có tuyển dụng thì anh xin cho”. Vài ngày sau nữa, Chiến có liên hệ lại ông B. thì được thông báo: “Bên lái xe tại thí nghiệm điện Hòa Cầm đủ người rồi, không tuyển dụng nữa”.

Thế nhưng, sau đó Chiến vẫn đến nhà ông Hồng yêu cầu đưa tiền cho Chiến để đi xin việc làm cho hai con của ông Hồng tổng cộng 70 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ ông Hồng, Chiến đã lấy số tiền này trả nợ, chi trả cho việc làm ăn thua lỗ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Vài ngày sau, Chiến tiếp tục đến nhà ông Hồng hỏi mượn 380 triệu đồng, nói là để mua cát về trữ bán kiếm lời (Chiến đang kinh doanh bãi cát xây dựng tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước), ông Hồng tin tưởng nên đã cho Chiến mượn tiền. Vậy nhưng, số tiền Chiến cầm của ông Hồng để xin việc làm cho con ông Hồng và số tiền Chiến mượn để kinh doanh, gần 1 năm qua, Chiến “ỉm” luôn, việc làm cho con ông Hồng cũng chẳng xin được, tiền Chiến mượn làm ăn, kinh doanh, ông Hồng cũng không thể đòi...

Trong quá trình điều tra, tại cơ quan Công an, Chiến thừa nhận có nhận 100 triệu đồng của ông Lê Đình Quốc Thắng (trú thôn Cồn Mong) để xin thêm 1 lô đất khi giải tỏa bố trí tái định cư và nhận số tiền 50 triệu đồng của bà Phan Trần Như Hội (trú thôn Cồn Mong) để làm các thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ sổ đỏ sang sổ hồng) và nâng diện tích sử dụng đất (nhập diện tích đất thừa đang quản lý và sử dụng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Cơ quan điều tra đã làm rõ, tất cả những lần nhận tiền để xin việc, mượn tiền để kinh doanh, cầm tiền để lo thủ tục đất đai của Trần Chiến là hành vi lừa đảo.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, Cơ quan điều tra thông báo, những ai bị Trần Chiến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần sớm đến Cơ quan Công an trình báo sự việc theo quy định pháp luật.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/no-quen-can-bo-thanh-pho-de-lua-chay-viec-post279989.html