Nỗ lực hơn nữa trong triển khai các công trình giao thông trọng điểm

Sáng nay (29/3), chủ trì Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị 'nỗ lực hơn nữa' trong triển khai các công trình giao thông trọng điểm.

Hiện nay cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc.

Chỉ rõ 9 hạn chế và trách nhiệm từng các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, khối lượng công việc triển khai năm 2024 và thời gian tới là rất lớn.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh quá trình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các nhà thầu tiếp tục thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “bàn làm, không bàn lùi” thúc đẩy tiến độ các dự án, trong đó, hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày 30/4.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu tổng thể kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các khoản vay ODA cho các dự án đường sắt đô thị, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Mỹ An - Cao Lãnh; phối hợp hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm khởi công các dự án đường bộ cao tốc …

Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thành các thủ tục đủ điều kiện đưa dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao, đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thủ đô và Thành phố Hồ Chí Minh.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/no-luc-hon-nua-trong-trien-khai-cac-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-216274.htm