Nỗ lực để thông cầu Cốc Phát trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đó là quyết tâm của đơn vị thi công cầu Cốc Phát, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. Đây là cây cầu vượt dòng sông Năng, được người dân mong đợi từ lâu để đi lại thuận tiện, thông thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để sớm thông cầu phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chia sẻ với phóng viên, bà Hoàng Thị Lanh, thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo (Ba Bể) có nhà gần khu vực cầu Cốc Phát cho biết: "Người dân mong đợi cây cầu này đã rất lâu rồi, nay mới thành hiện thực".

Bà Hoàng Thị Lanh, thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo (Ba Bể).

Thường xuyên lái xe chở hàng trên tuyến đường từ huyện Bạch Thông đi huyện Pác Nặm, anh Phạm Văn Hưởng cho biết: "Cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp chúng tôi đỡ được khoảng gần 10km, qua đó tiết kiệm được chi phí xăng dầu, thời gian rất nhiều so với việc phải đi đường vòng qua trung tâm huyện Ba Bể mới đi huyện Pác Nặm. Chúng tôi rất phấn khởi và mong con đường sớm thi công xong và đưa vào sử dụng".

Phần mặt đường ở hai phía đầu cầu đang được đơn vị thi công tập trung hoàn thiện việc trải thảm nhựa trước Tết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chắn, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và phát triển Phương Bắc (Hà Nội) đơn vị thi công cho biết: Hiện nay đơn vị đang tập trung 02 máy xúc, 03 máy lu và 04 ô tô tải cùng với hơn 30 nhân công để thực hiện san gạt mặt bằng phía hai đầu cầu nhằm bảo đảm nền cứng để tiến hành trải thảm nhựa trong những ngày tới. Đơn vị đang phấn đấu hoàn thiện phần mặt đường để thông cầu trong khoảng thời gian từ ngày 04 đến ngày 08/02/2024 (từ 25 đến 28/12 âm lịch).

Theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn (điều chỉnh lần 2), bổ sung công trình Xây dựng cầu Cốc Phát (cầu vượt dòng sông Năng) và cải tạo đường tỉnh 258B.

Tổng mức đầu tư công trình là hơn 160 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như: Thiết kế mới cầu Cốc Phát theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017, chiều dài dầm cầu 33m, bề rộng cầu 9m. Cải tạo đường tỉnh 258B (đoạn Ba Bể - Pác Nặm) trên cơ sở nền, mặt đường hiện có bảo đảm bề rộng nền, mặt đường đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi theo TCVN 4054:2005; chiều dài tuyến đường 26km, chiều rộng nền đường 7,5m; mặt đường 5,5m... Phần mặt đường trên tuyến đến nay cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Công trình được thực hiện trên cơ sở nội dung Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”, nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Mục tiêu là thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thị trường của nền kinh tế khu vực Đông Bắc Bộ.

Nhiều năm nay, người dân của hai huyện Ba Bể và Pác Nặm rất mong được Nhà nước bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cầu Cốc Phát vượt dòng sông Năng để các loại phương tiện cơ giới đi lại, giao thương thuận tiện. Do vậy, cây cầu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong thời gian tới./.

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/no-luc-de-thong-cau-coc-phat-truoc-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-post60592.html