Nô đùa, một bé gái tử vong

(NLĐ0) - Nghe tiếng kêu thất thanh của người giúp việc, cả nhà vội vàng chạy tới thì thấy con gái gần 1 tuổi đã nằm bất tỉnh. Vội vã ôm con đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Tai nạn xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 8-2.

Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bé T.Đ.T, 11 tháng tuổi ở Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) được chẩn đoán tử vong do chấn thương sọ não quá nặng. Cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mặc dù đã được hồi sức cấp cứu tích cực nhưng đã tử vong sau đó khoảng một giờ. Theo các bác sĩ, nhiều người có thói quen tung trẻ lên cao rồi đỡ lấy hoặc cho trẻ chơi trò đi máy bay xoay tròn nhanh và mạnh, nhưng đây là cách chơi rất nguy hiểm, chỉ lỡ tay một chút là bé rơi xuống đất, gây nên những hậu quả nặng nề, có thể khiến trẻ bị chấn thương não. Đặc biệt, trẻ em thường có đầu to, thân nhỏ, lực chống đỡ ở cổ rất yếu, không thể chịu được sự lắc lư và chấn động ở mức độ lớn, dễ dẫn đến nứt vỡ mạch máu nhỏ trong đại não. Giới chuyên môn khuyến cáo, người lớn tuyệt đối không được đung đưa, lắc mạnh, xoay tròn đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ 0-6 tháng. Các nghiên cứu cho thấy, trong số trẻ bị chấn thương sọ não có tới khoảng 30% bị tổn thương do hội chứng lắc, trong đó có tới 8% trẻ bị tử vong, số còn lại bị ảnh hưởng di chứng thần kinh nặng nề trong suốt cuộc đời.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110209022424496p0c1050/no-dua-mot-be-gai-tu-vong.htm