Nổ bình gas trên tàu, 1 ngư dân mất tích

Khi tàu cá đang chạy ra cửa biển thì bình gas trên tàu bất ngờ bị nổ khiến tàu chìm, một ngư dân mất tích, một người khác bị bỏng nặng.

Đến tối 30-11, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn chưa tìm thấy ông Nguyễn Văn Sượt (48 tuổi, ngụ thôn Tân Thạnh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị mất tích do nổ bình gas trên tàu cá tại cửa biển Tam Quan Bắc. Trong khi đó, ông Nguyễn Long (ngụ cùng địa phương) vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện do bị bỏng nặng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lúc 5 giờ cùng ngày, tàu cá BĐ 44106 TS của ông Nguyễn Thể (ngụ xã Tam Quan Bắc) đang chạy ra cửa biển Tam Quan Bắc thì bình gas trên tàu bất ngờ bị nổ, khiến tàu chìm hoàn toàn. Bốn trong số năm ngư dân trên tàu được người dân địa phương kịp thời cứu vớt, trong đó ông Long (lái tàu) bị bỏng nặng. Còn lại ông Sượt bị mất tích.

Ngày 30-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các đơn vị cứu nạn, cứu hộ điều phương tiện đi cứu nạn khẩn cấp bảy ngư dân tỉnh này bị nạn trên tàu cá BĐ 96344 TS.

Sáng cùng ngày, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách TP Đà Nẵng 70 hải lý về phía tây nam, tàu cá BĐ 96344 TS do ông Đinh Công Quang (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, bị gãy trục láp, phải thả trôi tự do. Các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/no-binh-gas-tren-tau-1-ngu-dan-mat-tich-668565.html