Ninh Thuận nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước

Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Ninh Thuận đạt mức tăng trưởng 9,40%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước, đứng thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức ngày 3-1.

Theo đó, tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP chiếm 41,85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.710 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, tăng 15,3% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.658 tỷ đồng (trong đó thu nội địa đạt 3.608 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 50 tỷ đồng).

Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,72%; số lao động được đào tạo nghề đạt 10.994 người, vượt 15,7% kế hoạch; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 96,9%...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận điều hành họp báo.

Các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch, năng lượng, công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá; kinh tế nông nghiệp và nông thôn duy trì ổn định, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất tiếp tục phát huy; một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo đang phục hồi, năng lực sản xuất mới phát huy hiệu quả.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Quang cảnh họp báo.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình thế giới và trong nước có những cơ hội, thuận lợi mới, khó khăn thách thức đan xen, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Thuận xác định tập trung ưu tiên, thúc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận, đánh giá cao các phản ánh, ý kiến, đóng góp về tình hình kinh tế - xã hội của phóng viên các cơ quan báo chí, đồng thời giao lãnh đạo các sở, ngành địa phương tiếp thu và xử lý theo thẩm quyền. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách; khơi thông các nguồn lực.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên vùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tin, ảnh: HOÀNG CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ninh-thuan-nam-trong-top-10-tinh-thanh-pho-co-toc-do-tang-truong-grdp-cao-nhat-ca-nuoc-758974