Ninh Thuận: Dù đã thông xe, tuyến Cà Ná - Mũi Dinh vẫn còn nguy hiểm

Trước đó, trận mưa lớn vào đêm 30/10 đã làm hàng trăm khối đất đá rơi xuống chắn ngang mặt đường dọc tuyến ven biển Cà Ná – Mũi Dinh.

Sau hai ngày khắc phục sự cố sạt lở núi đá gây ách tắc giao thông trên tuyến ven biển Cà Ná – Mũi Dinh, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận cho biết đến chiều nay (1/11), đã tạm thời cho thông xe qua tuyến này.

Hai ngày qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các đơn vị thi công điều 2 xe múc, 16 nhân công cùng nhiều phương tiện khác dọn dẹp đất đá và di chuyển các tảng đá lớn qua hai bên lề đường. Đến chiều nay, xe máy và xe ô tô đã có thể tạm thời lưu thông qua lại.

Hai ngày qua, tuyến ven biển Cà Ná - Mũi Dinh bị chia cắt do núi đá lở.

Ông Trần Văn Hai, Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Ninh Thuận cho biết: Từ nay đến tháng 11 Âm lịch, trên địa bàn vẫn còn mưa nhiều, do đó nguy cơ sạt lở núi vẫn còn tiếp tục. Việc cảnh giới thông báo kịp thời cho người dân và du khách đang được tiếp tục thực hiện

"Đơn vị quản lý trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải cử người cảnh giới, trực hai đầu đường. Ngoài biển báo báo hiệu còn có người cảnh giới cảnh báo cho nhân dân, các phương tiện qua lại chú ý. Và nếu có mưa lớn, thì phải cấm để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra" - ông Trần Văn Hai cho biết.

Trước đó, trận mưa lớn vào đêm 30/10 đã làm hàng trăm khối đất đá rơi xuống chắn ngang mặt đường dọc tuyến ven biển Cà Ná – Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đoạn từ km 23 đến km 36 bị sạt lở ở 22 vị trí lớn nhỏ. Trong đó 5 vị trí sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn tuyến đường đường ven biển phục vụ du lịch này của địa phương./.

Việt Quốc/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ninh-thuan-du-da-thong-xe-tuyen-ca-na-mui-dinh-van-con-nguy-hiem-565494.vov