Niềm vui trên những chuyến xe nghĩa tình sớm 28 Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa 1.200 công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất về quê Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Những chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Từ sáng sớm 7/2, tức ngày 28 Tết, tại nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long, rất nhiều người lao động khó khăn đã tập trung để lên những chuyến xe nghĩa tình về quê. Đây là chương trình thường niên do Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức nhằm sẻ chia với công nhân các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn thành phố.

Vé xe Tết đắt bằng nửa tháng tiền trọ

4 giờ sáng ngày 28 Tết, chị Cao Thị Quyên cùng chồng trở dậy sớm, đẩy 2 chiếc vali cồng kềnh, lưng đeo ba-lô, tay ôm con trai nhỏ mới vừa tròn 9 tháng rời khỏi căn nhà trọ nhỏ ven khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Sau gần nửa giờ di chuyển, gia đình chị đã có mặt tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) để "bắt kịp" chuyến xe 0 đồng về quê đón Tết.

Quyên, sinh năm 1999, bà mẹ trẻ vừa kết thúc thời gian thai sản không lâu cho rằng, gia đình cô rất may mắn hôm nay. Hai vợ chồng mặc dù làm ở Bắc Ninh, nhưng trụ sở chính của công ty lại đặt ở Hà Nội. Tháng 12/2023, được thông báo được đăng ký xe miễn phí để về quê dịp này tại Hà Nội, Quyên đã làm đơn và được duyệt.

Di chuyển về Hà Nội từ 4 giờ sáng để bắt kịp... chuyến xe yêu thương, gia đình chị Cao Thị Quyên không giấu nổi niềm vui mừng vì đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong dịp Tết này.

"Đêm qua, cả nhà em vui không ngủ được. Quần áo, quà cáp đã chuẩn bị sẵn nhưng em cứ ra ra, vào vào xem còn thiếu gì không. Sáng nay, 4 giờ sáng vợ chồng em đã dậy, đón xe công ty sang Khu công nghiệp Thăng Long chờ. Được tặng vé 0 đồng về quê đón Tết, chúng em vui lắm", Quyên vừa bế con, vừa nói.

Có mặt trên chuyến xe nghĩa tình số 10, Huyền, quê Thanh Hóa, vừa mới vào làm tại khu công nghiệp Thăng Long 3 tháng. Khi Tết gần kề, Huyền chỉ mong sớm được về quây quần bên mâm cơm với gia đình. "Làm cả năm, giờ chỉ mong có mấy ngày thảnh thơi, sum họp", cô vừa kéo lại quai chiếc ba-lô nặng trịch, vừa nói.

Những năm trước đây, Huyền đều cố gắng bắt xe khách để về nhà. Nhưng đường xa, xe nhồi nhét khiến chị "mệt rã rời". Hơn hết, giá vé xe Tết có khi đắt bằng cả nửa tháng tiền trọ.

"Năm nay, may mắn xin được vé xe miễn phí, tôi và gia đình mừng lắm", cô nói, mắt hướng về phía khoảng sân đang dần đông người hơn.

Mang theo chút quà từ Hà Nội, những công nhân lao động rạng ngời khi bước lên chuyến xe nghĩa tình.

Tiền xe cao hơn tiền trọ cũng là câu chuyện của số đông các công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội. Mai Tiến Dũng, 34 tuổi vừa đưa vợ và 2 con lên xe số 6, anh cho biết: Để về Nghệ An, mọi năm, nhà anh sẽ phải bắt taxi ra bến xe Nước Ngầm cách nơi trọ 30km.

"4 vé xe dịp Tết mất khoảng 1,2 triệu đồng. Chi phí đi lại, ăn uống dọc đường thêm khoảng 300 nghìn đồng nữa. Số tiền phải bỏ ra để về quê đã gấp đúng 2 lần giá nhà trọ chúng tôi đang thuê tại thôn Bầu, Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội)", anh Dũng tính toán.

Bởi vậy, năm nay, khi lần đầu tiên được tham dự chương trình chuyến xe 0 đồng do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức, anh rất vui vì... "đã để dành thêm một chút tiền lo cho gia đình".

Tới khoảng 6 giờ sáng, hơn 1.000 công nhân cùng gia đình đã có mặt đầy đủ tại địa điểm tập kết xe. Chị Nguyễn Thị Phượng, quê Thanh Hóa, hiện đang làm cho công ty SD cho biết, đây là năm thứ 4 gia đình chị đi xe Công đoàn. Có 2 con nhỏ, một bé còn đang bế trên tay, chị Phượng vui mừng cho biết, các cháu tuy phải dậy từ rất sớm nhưng nhìn thấy không khí nhộn nhịp trước giờ lên xe nên rất háo hức.

Những bao lì xì được trao đi trên chuyến xe nghĩa tình.

Ngay bên cạnh, bé Quỳnh Mai đang chịu trách nhiệm quản lý 3 em nhỏ. Cô chị cả cho biết, gia đình 6 người, gồm bố, mẹ và 4 chị em Quỳnh Mai đã nhiều năm về quê ăn tết bằng xe Công đoàn. Cô bé bày tỏ niềm vui khi có mặt ở khu tổ chức đưa đón công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Cô bé cho biết: “Con còn có em gái và 2 em trai sinh đôi, các em háo hức nhất là được lì xì trước khi lên xe. Năm nào con cũng muốn đi xe của Công đoàn”.

Những chuyến xe nghĩa tình

Theo đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, "Hành trình Tết công đoàn-Xuân 2024" sẽ hỗ trợ xe miễn phí cho 1.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn, lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Cùng với tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ vé bằng tiền cho 5.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với các mức: 500 ngàn đồng/người cho 2.000 công nhân lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh; 300 ngàn đồng/người cho 3.000 công nhân lao động quê Thanh Hóa; Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn…

Không chỉ đưa công nhân về quê ăn Tết, trong “Hành trình Tết Công đoàn-Xuân 2024” năm nay, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức 6 chuyến xe đón trên 200 công nhân lao động ở 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc.

Nữ công nhân gọi điện thông báo mình sẽ về nhà đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình.

6 chuyến xe đón công nhân sẽ xuất phát từ 7 giờ sáng ngày 14/2/2024, tức mùng 5 Tết Giáp Thìn với các hành trình: Bỉm Sơn-Hà Nội (đón tại Bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Hà Trung-Hà Nội (đón tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, đường Hòa Bình - Tiểu khu 6, Thanh Hóa); Hoằng Hóa-Hà Nội (đón tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa, phố Đạo Sơn-Bút Sơn-Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Đông Vệ-Hà Nội (đón tại Bến xe phía nam, trong Bến xe Đông Vệ-Quang Trung, Thanh Hóa) và Nghệ An-Hà Nội (đón tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, số 6 Lê Mao - thành phố Vinh, Nghệ An).

Tết Giáp Thìn là tết thứ 16 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa người lao động khó khăn về quê.

Tính riêng dịp Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 4.395 vé xe bằng tiền cho công nhân lao động với tổng số tiền 1,67 tỷ đồng. Liên đoàn lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành cũng đã triển khai, tổ chức chương trình hỗ trợ phương tiện, vé tàu xe đưa công nhân lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết cùng gia đình.

Niềm vui trên chuyến xe nghĩa tình.

Đặc biệt dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm nay, nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết, Liên đoàn lao động Thành phố đã chi hỗ trợ 44 nghìn lượt người lao động khó khăn, với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng; từ đó tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn; làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/niem-vui-tren-nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-som-28-tet-post795567.html