Niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà 'Nghĩa Đảng, tình dân'

Mùa xuân mới đang về mang theo bao niềm hân hoan và hy vọng. Niềm vui ấy dường như nhân lên khi gần 500 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui Xuân, đón Tết trong những ngôi nhà mới từ sự hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Những ngôi nhà 'nghĩa Đảng, tình dân' được xây mới, sửa chữa không chỉ hiện thực hóa ước mơ của hộ nghèo mà còn tiếp thêm động lực để họ phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống.

Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 43 tại gia đình bà Trần Thị Hệ, xã Đức Long (Nho Quan).

Một ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024, chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Nữ ở xã Định Hóa (Kim Sơn)-một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh "Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025". Đó là ngôi nhà cấp 4, được xây dựng kiên cố, công năng hợp lý.

Trong ngôi nhà mới khang trang khá đầy đủ vật dụng thiết yếu, bà Nữ không giấu nổi niềm vui, xúc động chia sẻ: Chồng mất sớm, một mình tôi nuôi 7 người con. Nay các con dù đã lớn nhưng vẫn còn chật vật mưu sinh xa xứ. Ngôi nhà cũ của gia đình được xây dựng cách đây 46 năm đã dột nát nhưng vẫn không đủ kinh phí để xây mới. Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tháng 6/2023, tôi được hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà mới. Sau 2 tháng khởi công, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể ở xã, thôn, anh em họ hàng ủng hộ một phần kinh phí, nguyên vật liệu, ngôi nhà đã hoàn thành có diện tích 50m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. "Vậy là sau bao nhiêu năm mơ ước, Tết này, tôi cùng các con, cháu sẽ được quây quần bên ngôi nhà mới. Đây thực sự là cái Tết ấm áp, hạnh phúc đối với tôi"- bà Nữ tâm sự.

Cùng chung niềm vui đón Xuân trong ngôi nhà mới, những ngày cuối năm 2023, chị Nguyễn Thị Hoa, một hộ nghèo ở xã Văn Hải (Kim Sơn) cũng đang tất bật chuẩn bị cành đào, cây cảnh tô điểm cho tổ ấm của mình. Là hộ nghèo đơn thân, không có nhà, nhiều năm nay, chị phải ở nhờ nhà của người anh trai, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trước hoàn cảnh của chị Hoa, xã Văn Hải đã khảo sát, đề nghị đưa vào diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh và được chấp thuận. Những ngày thi công ngôi nhà, anh em, làng xóm, đại diện các đoàn thể của xã đều đến động viên, giúp đỡ về ngày công, kinh phí, hỗ trợ thủ tục pháp lý... để ngôi nhà sớm được hoàn thiện. Chị Hoa tâm sự: 55 tuổi, giờ tôi mới được sống trong ngôi nhà mang tên mình. Nếu không có sự trợ giúp của Nhà nước, chẳng biết đến bao giờ tôi mới có căn nhà vững chắc như thế này. Tôi cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và những tấm lòng hảo tâm rất nhiều.

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, chia sẻ niềm vui khi bà Nguyễn Thị Nữ, xã Định Hóa (Kim Sơn) có nhà mới.

Đó chỉ là hai trong số hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui Xuân, đón Tết trong ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ từ Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết số 43 được ban hành, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách đến cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân; khẩn trương tập trung rà soát, lập danh sách hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo từng loại đối tượng ưu tiên; chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành họp với đại diện các hộ nghèo để lấy ý kiến; lập danh sách hộ nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đề nghị hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trong năm 2023. UBND cấp xã tiến hành thẩm định, niêm yết công khai, lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện. Quy trình các bước được các địa phương thực hiện thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương, quyết liệt.

Đến thời điểm hiện tại, Nghị quyết số 43 là nghị quyết đầu tiên và duy nhất có tổ chức hội nghị phản biện xã hội và lấy ý kiến phản biện trực tiếp của tất cả các cơ quan, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, mức hỗ trợ xây, sửa nhà đã được tăng lên gấp đôi so với trước kia. Cụ thể: Đối với trường hợp xây dựng mới được hỗ trợ 100 triệu đồng/căn, đối với hộ sửa chữa, mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà. Chính sách này đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở hiện thực được khát vọng có một ngôi nhà kiên cố. Đây là động lực để người nghèo yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, thường xuyên của Huyện ủy, HĐND và UBND các huyện, thành phố; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của người dân nên tiến độ thực hiện nhanh, đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã khởi công và hoàn thiện 495 ngôi nhà (xây mới 327 nhà và 168 nhà sửa chữa), với tổng kinh phí 49,1 tỷ đồng (trong đó ngân sách Nhà nước là 41,1 tỷ đồng, vốn huy động và đối ứng của người dân là 8,018 tỷ đồng). Những ngôi nhà "nghĩa Đảng, tình dân" được xây nên từ chính sách nhân văn của tỉnh, sự chung tay của các cấp, ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cả cộng đồng, khẳng định Nghị quyết số 43 được ban hành rất đúng, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững cho đối tượng khó khăn.

Bài, ảnh: Minh Ngọc

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/niem-vui-don-tet-trong-nhung-ngoi-nha-nghia-dang-tinh-dan-/d20240217103254771.htm