Niềm vui của người dân Đồng Tháp khi tuyến đường đầy bụi được dặm vá

Sau phản ánh của Báo Giao thông, tuyến đường đầy bụi ở Đồng Tháp đang được dặm vá nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Chiều 19/12, ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, tuyến đường Lê Đại Hành, đoạn tiếp giáp với quốc lộ 30 thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh đang được dặm vá những lỗ bị hư hỏng.

Tuyến này bị hư hỏng nhiều, xe cộ lưu thông đông đúc dẫn đến đầy bụi, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông.

Hết tuần này, tuyến đường Lê Đại Hành sẽ được dặm vá, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Việc sửa chữa được thực hiện từ trong ra ngoài và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tuần này.

Qua đó, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân sống dọc theo hai bên tuyến đường Lê Đại Hành.

"Việc sửa chữa lần này chỉ làm lại các chỗ bị hư hỏng mặt đường, giúp giảm bụi và tránh xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Qua Tết Nguyên đán, khi người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, địa phương sẽ thực hiện nâng cấp tuyến đường cho đồng bộ với các đoạn tuyến đã làm trước đó.

Từ đó, góp phần làm cho tuyến đường Lê Đại Hành trở nên sạch, đẹp và khang trang hơn", ông Vũ cho biết thêm.

Hay tin tuyến đường đang được sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trước dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chị Hồ Ngọc Kim Cương (41 tuổi, người dân sống tại tuyến đường Lê Đại Hành phấn khởi nói: "Tôi cảm thấy rất vui vì tuyến đường nhiều năm liền bị hư hỏng, xuống cấp nhiều nay đang được dặm vá để người dân vui xuân, đón Tết được an toàn".

Chị Kim Cương cho biết thêm, người dân sống xung quanh tuyến đường Lê Đại Hành mong cho đường sớm được nâng cấp đồng bộ cả đoạn tuyến để giảm bớt khói bụi. Vì đoạn đường này rất thuận lợi cho việc vào nội ô thành phố nên lưu lượng xe cộ lưu thông qua lại rất đông.

Đồng thời, con đường khang trang sẽ tạo nên vẻ đẹp mỹ quan đô thị và tạo nên sức hút cho sự phát triển đối với thành phố Cao Lãnh.

Qua Tết Nguyên đán, người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thì tuyến đường Lê Đại Hành sẽ được nâng cấp khang trang hơn.

Trước đó, như phản ánh của Báo Giao thông, tuyến đường Lê Đại Hành có tổng chiều dài gần 1,5km, tính từ đường Phù Đổng đến quốc lộ 30 có một đoạn hư hỏng, mất ATGT.

Thời gian qua, thành phố đã thi công hoàn thành đoạn từ đường Phù Đổng đến rạch Tắc Thầy Cai, dài khoảng 870m. Riêng đoạn người dân phản ảnh là từ rạch Tắc Thầy Cai đến quốc lộ 30, dài khoảng 375m.

Cái khó hiện nay là đoạn này chưa thể thi công được do còn đang lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, phương tiện lưu thông đông mà đường sử dụng lâu năm đã xuống cấp dẫn đến tình trạng bụi ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi đi qua tuyến đường này.

Hương Ngân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/niem-vui-cua-nguoi-dan-dong-thap-khi-tuyen-duong-day-bui-duoc-dam-va-192231219154843188.htm