Niềm vui có điện ở xóm biển Xuân Hải

Công nhân Điện lực Sông Cầu kiểm tra hệ thống điện tại thôn 2, xã Xuân Hải. Ảnh: NGÔ XUÂN

Công ty Điện lực Phú Yên vừa đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp T.419 kè Xuân Hải, đảm bảo cấp điện cho gần 2.000 hộ dân thôn 2, xã Xuân Hải, TX Sông Cầu. Cùng với kè biển Xuân Hải, công trình này góp phần giúp người dân địa phương yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Niềm vui đón điện về thôn

Những ngày đầu tháng 10, người dân ở thôn 2, xã Xuân Hải như vui nhộn hơn vì có công trình kè biển, điện sinh hoạt mới đi vào hoạt động. Đặc biệt, sau khi trạm biến áp T.419 kè Xuân Hải hoàn thành, bộ mặt xóm biển đổi thay đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Điệp, một người dân thôn 2 cho biết: Trước đây, tất cả người dân thôn 2 đều phải kéo điện từ quốc lộ xuống bằng các cọc tre, trụ gỗ, cách xa trạm biến áp hàng cây số; không những tốn nhiều chi phí, mà còn nguy hiểm, bất an vô cùng. Thêm vào đó, lưới điện thường xuyên chập chờn, không ổn định. Từ ngày ngành Điện đầu tư trạm biến áp mới, lại kéo trụ điện về ngay trước nhà, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Tư làm nghề đi biển tại thôn 2 chia sẻ: Tại thôn 2, người dân đi biển chủ yếu vào “giấc” hừng đông (từ 3-8 giờ sáng) và “giấc” chiều (từ 15-20 giờ). Những ngày trúng cá, bà con phải thuê người gỡ cá đến tận rạng sáng. Trước đây, khi chưa có điện đường, mỗi người phải mang theo đèn đội, đèn sạc để soi đường, gỡ cá. Đêm tối, thuyền thúng đi hay về cũng thường bị va đập, hư hại. Từ ngày có bờ kè và điện chiếu sáng, cả thôn 2 lúc nào cũng tấp nập; người đi đánh bắt, người đến thu mua nhộn nhịp bất kể đêm ngày.

Theo Điện lực Sông Cầu, trạm biến áp T.419 kè Xuân Hải thuộc công trình cải tạo lưới điện khu vực TX Sông Cầu năm 2021 với quy mô gần 600m đường dây trung áp, 1 trạm biến áp 250kVA và 1,1km đường dây hạ áp. Ngành Điện cũng dựng 28 trụ điện trung, hạ thế đưa điện về thôn 2 để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Thay đổi diện mạo xóm biển

Ông Võ Mỏng, Phó thôn 2 cho biết: Trước đây, cứ vào đầu mùa mưa bão là tôi lại lo lắng vì sự mất an toàn của bà con. Nào là mưa bão, triều cường uy hiếp khu dân cư, rồi lưới điện xuống cấp, nguy hiểm… Từ ngày công trình kè biển và trạm biến áp cấp điện hoàn thành, diện mạo xóm biển đã có nhiều thay đổi. Nhiều gia đình mạnh dạn mua thêm thuyền thúng, đóng tàu để mở rộng sản xuất. Mùa mưa bão năm nay, bà con cũng vững tin, yên tâm hơn rất nhiều.

Bà Phạm Thị Trà ở thôn 2 vui mừng nói: Gia đình tôi làm nghề chế biến chả cá, thường xuyên phải sử dụng tủ đông lớn cùng các loại máy xay, quết cá. Trước đây, vào giờ cao điểm, điện hay bị ngắt vì quá tải, tôi chỉ dám mua 4 tủ đông nhỏ để dự trữ cá. Sau khi lưới điện được nâng cấp, tôi mua thêm 2 tủ đông lớn. Nhờ vậy, chả cá của gia đình tôi không chỉ cung cấp trong tỉnh, mà còn “đi hàng” ở rất nhiều tỉnh, thành lân cận.

Ông Lê Thái Thanh, Giám đốc Điện lực Sông Cầu, cho biết: Trước đây, người dân thôn 2 dùng điện tại trạm biến áp Bàng Than, tự kéo điện bằng trụ tre, gỗ. Đến nay, lưới điện đã quá tải và xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. Do vậy, Điện lực Sông Cầu đề xuất đầu tư công trình trạm biến áp T.419 kè Xuân Hải, góp phần nâng cao độ tin cậy và đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân xóm biển trước mùa mưa bão.

Theo ông Đinh Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, khu vực thôn 2 có hơn 2.000 hộ dân, nằm dọc kè biển Xuân Hải. Lưới điện ở khu vực này đã xuống cấp, mất an toàn từ nhiều năm nay. Do vậy, khi công trình được triển khai, chính quyền địa phương đã hỗ trợ về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách. Sau khi công trình đi vào hoạt động, bà con yên tâm mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ khi công trình xây dựng kè biển và lưới điện được hoàn thành, đời sống người dân thôn 2 khởi sắc. Bà con yên tâm ổn định cuộc sống, tăng cường đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Đinh Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/266347/niem-vui-co-dien-o-xom-bien-xuan-hai.html