Niềm tự hào mang tên Ðiện Biên

Ðiện Biên đang ngày càng phát triển, ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân đều hân hoan, thêm động lực, khí thế thi đua lao động, sản xuất, học tập, góp sức vào xây dựng diện mạo mới cho mảnh đất biên giới cực Tây. Ðể làm nên một Ðiện Biên như ngày hôm nay, có vai trò quan trọng của Ðảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, điều hành. Ðiều đó được các thế hệ nhân dân Ðiện Biên ghi nhận, đánh giá tích cực.

Bà Vũ Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7, phường Tân Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ

Chủ trương đường lối trúng và đúng, đưa Ðiện Biên phát triển

Những năm qua, đặc biệt là các nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh gần đây (khóa XIII, XIV), tôi nhận thấy Ðiện Biên thay đổi nhiều, nhờ đưa ra được các chủ trương, định hướng, nghị quyết, chương trình hành động để đầu tư, phát triển Ðiện Biên “trúng” và “đúng”.

Bà Vũ Thị Tuyết đánh giá cao việc đề ra những chủ trương, đường lối “trúng” và “đúng” của Ðảng bộ tỉnh trong những nhiệm kỳ vừa qua.

Cấp ủy các cấp, ngay từ cơ sở cùng vào cuộc mạnh mẽ, chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả, nhất là đối với công tác phát triển kinh tế, xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng. Có thể thấy rõ qua các dự án trọng điểm trên địa bàn thời gian qua, như: Cảng hàng không, đường 60m (nay là đường 7/5), đường A1 - C4, các dự án phát triển cây ăn quả, cây mắc ca, dược liệu và phát triển du lịch... Với tinh thần chỉ đạo sát sao, các ngành, các cấp vào cuộc rất “đều tay”, có trách nhiệm hơn để hiện thực hóa đưa đường lối chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Năm nay, tỉnh ta tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ chính trị và được Trung ương quan tâm đầu tư hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, chú trọng cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội cho nhân dân. Chắc chắn rằng, với những việc làm đó, công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn sẽ có thêm nhiều thuận lợi và thay đổi vượt bậc.

Ông Vừ Khua Xá, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất (bản Ðề Chia B, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo)

Làm cho dân tin, dân theo

Qua các thời kỳ, giai đoạn khác nhau, Ðảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai các định hướng phù hợp với đặc thù địa phương, tình hình địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay có thể thấy là ghi nhiều dấu ấn, được nhân dân đánh giá cao. Việc luân chuyển, điều động cán bộ các cấp cũng phát huy hiệu quả tích cực. Tuần Giáo nói riêng, Ðiện Biên nói chung đang có nhiều bước tiến.

Ông Vừ Khua Xá (thứ 2 từ phải sang) trò chuyện cùng cán bộ huyện, xã và người thân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðảng bộ tỉnh xuống đến cấp ủy huyện, xã đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ đột phá để lãnh đạo thực hiện. Người đứng đầu quyết liệt, sát sao triển khai và “khơi thông” nhiều chương trình, dự án vướng mắc, tồn đọng từ trước. Từ tỉnh đến huyện đã bắt tay vào thực hiện được nhiều công trình quan trọng, thiết yếu phục vụ nhân dân, như: Sân bay, đường giao thông, điện sinh hoạt, trường học... Tại Tuần Giáo, mới đây đã khảo sát xây dựng hồ chứa nước, triển khai đồng loạt trồng gần 1.000ha mắc ca, kêu gọi đầu tư phát triển dược liệu, kết nối đầu ra cho nông sản... là những điều mà người dân đều mong mỏi và ủng hộ.

“Nói được làm được”, triển khai nhanh và hiệu quả những công trình, dự án vì cuộc sống nhân dân và sự phát triển của địa phương thì dân mới ngày càng tin tưởng và làm theo. Mong là các vị lãnh đạo, cán bộ các cấp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm để xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, người dân ngày thêm khấm khá.

Ông Lò Văn Cu, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Luân Giói, huyện Ðiện Biên Ðông

Người dân được quan tâm, chăm lo mọi mặt

Ðược sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, người dân Luân Giói đang có điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần. Với sự chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều đang đến từng bản, trực tiếp trợ lực cho người dân với nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, học tập, xóa mù chữ, kiên cố hóa giao thông nông thôn...

Qua các chương trình, người dân trên địa bàn có nhiều sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, dân trí ngày càng cao. Bà con cũng mạnh dạn phát triển kinh tế hơn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tự nguyện hiến đất cho các công trình cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới... Nhờ đó, hiện nay Luân Giói đứng thứ 2 của huyện về các tiêu chí cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nằm trong top đầu của huyện về y tế, giáo dục, duy trì sĩ số học sinh, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia... 100% bản có điện lưới quốc gia; số hộ sử dụng điện, điều kiện sinh hoạt (nhà vệ sinh, nước sinh hoạt...) được nâng lên. Các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội như vay vốn, hỗ trợ làm nhà ở, cây con giống... có thêm động lực vươn lên. Với sự quan tâm ấy, đời sống nhân dân ổn định, phát triển, hạn chế tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Người dân thêm tin tưởng vào Ðảng, Nhà nước.

Nguyễn Hiền (ghi)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/209461/niem-tu-hao-mang-ten-%C3%B0ien-bien