Nhược điểm chung đặc biệt của 10 tỷ phú lừng danh nhất thế giới

Họ là những ông trùm tài chính, công nghệ, nắm trong tay hàng trăm tỷ đô la nhưng lại có cùng một điểm yếu: Không tốt nghiệp đại học!

Chúng ta vẫn luôn tin rằng giáo dục là chìa khóa dẫn đến thành công và là một trong những nền tảng cần thiết của sự giàu có. Tuy nhiên, lại có những minh chứng vô cùng thực tế cho thấy quan điểm đó không hẳn chính xác. 1/3 tỷ phú thế giới hoàn toàn không có bằng đại học, họ bắt đầu làm việc và tích lũy kinh nghiệm từ rất sớm, nhiều người thậm chí còn không đủ khả năng để hoàn thành bậc trung học. Thế nhưng bằng sự liều lĩnh và biết nắm bắt thời cơ đúng lúc, họ đã làm được những điều mà không phải cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ nào cũng có thể làm.

Richard Branson

Ông trùm truyền thông người Anh, với tài sản hơn 5,1 tỷ đô la. Richard Branson là nhà đầu tư, từ thiện, người sáng lập của tập đoàn Virgin Group với hơn 400 công ty thành viên. Lừng lẫy là thế nhưng nhà tài phiệt này thậm chí chưa từng tốt nghiệp trung học. Ông đã bỏ học từ năm 16 tuổi và bắt đầu kinh doanh một tờ tạp chí. Ở tuổi 17, ông thành lập quỹ từ thiện đầu tiên mang tên mình. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu như tên tuổi của Richard Branson có mặt trong mọi lĩnh vực kinh doanh, kể cả hàng không.

Ingvar Kamprad

Người sáng lập của Ikea, thương hiệu nội thất được cả thế giới yêu thích đã bắt đầu đế chế của mình từ năm 17 tuổi.

Vì mắc chứng khó đọc nên cậu bé Ingvar đã không thể tiếp tục việc học của mình ở bậc phổ thông. Khởi nghiệp sớm là lựa chọn duy nhất để tiến thân của Ingvar Kamprad. Hiện tại, ông đang sở hữu số tài sản trị giá hơn 3,4 tỷ đô la từ công việc kinh doanh của mình.

Henry Ford

Ông hoàng xe hơi thế giới ngay từ bé đã chỉ có duy nhất một đam mê với cơ khí, thế nên sức hút của trường học không có nhiều ảnh hưởng với ông. Năm 16 tuổi, cậu bé Henry Ford đã trốn khỏi nhà, bỏ học để đến Detroit - thủ phủ xe hơi nước Mỹ để bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc trợ lý kĩ thuật.

Michael S.Dell

Người sáng lập của tập đoàn công nghê Dell - một trong những cái tên tiên phong ở lĩnh vực thiết bị công nghệ đã bắt đầu kiếm tiền từ năm 12 tuổi bằng việc bán thông tin cho một tờ báo địa phương.

Trong thời gian còn ngồi ghế nhà trường, Dell đã bắt đầu xây dựng đế chế máy tính của mình với công ty PC’Limited. Sau đó, ông rời đại học khi chỉ vừa xong một năm đầu tiên để tập trung cho việc phát triển công ty.

Lý Gia Thành

Nhà tài phiệt Singapore, một trong những người Châu Á giàu nhất thế giới đã bỏ học từ năm 12 tuổi để làm việc cho một cơ sở sản xuất hoa nhựa.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, ở tuổi 22 ông đã thành công ty Cheung Kong, tiền thân của tập đoàn vững mạnh của Lý Gia Thành hiện nay. Đế chế của nhà tài phiệt họ Lý không chỉ tập trung vào bất động sản mà còn kinh doanh khách sạn, truyền thông và rất nhiều lĩnh vực khác.

Bill Gates

Không thể không nhắc đến một trong những tượng đài của làng công nghệ thế giới. Dù ông có bằng tốt nghiệp của Harvard, nhưng đấy chỉ là tấm bằng danh dự được trường đại học trao cho Bill Gates vì những đóng góp của tỷ phú cho nhà trường. Trên thực tế, ông đã bị đuổi học chỉ sau hai năm.

Larry Ellison

Tương tự như Bill Gates, người sáng lập của tập đoàn máy tính lớn thứ hai thế giới Oracle Corporation - Larry Ellison cũng gặp nhiều trắc trở trong đường học hành. Trong những năm tuổi trẻ, Larry Ellison chỉ có thể học tại đại học Illinois trong hai năm sau đó là một học kì ở đại học Chicago. Hiện tại, ông trùm công nghệ này vẫn chưa có được cho mình một tấm bằng tốt nghiệp nào.

John D. Rockerfeller

Nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nước Mỹ , người giàu nhất thế giới trong lịch sử hiện đại có trong tay hơn 392 tỷ đô là đã kiếm được khoản tiền đầu tiên cho mình vào năm 7 tuổi. Khi 13 tuổi, ông bắt đầu cho những người quen vay mượn tiền lấy lãi. Hai tháng trước khi tốt nghiệ trung học, Johd D. Rockerfeller đã quyết định nghỉ ngang và đăng kí một khóa học kinh doanh ngắn hạn tại cao đẳng Folsom Mercantile để có thể sớm khởi nghiêp kinh doanh. Năm 1870, ông đã thu về hàng tỷ đô la với công ty Standard Oil của mình.

Armancio Ortega

Người đàn ông giàu nhất Tây Ban Nha đã rời khỏi ghế nhà trường từ năm 13 tuổi để bắt đầu công việc giao hàng cho một tiệm quần áo ở quê nhà trước khi sáng lập đế chế thời trang Zara, thương hiệu được giới trẻ thế giới yêu thích.

Năm 1975, Ortega khai trương cửa hàng Zara đầu tiên. Cho đến hiện tại, tập đoàn Inditex của ông đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới và đưa tên tuổi của Armancio Ortega vào danh sách nhưng người giàu nhất thế giới không ít lần.

Mark Zukerberg

Cái tên mà không một người trẻ nào có thể bỏ qua, người sáng lập của Facebook - mạng xã hội nhiều người dùng nhất thế giới.

Mark Zukerberg là tỷ phú trẻ nhất trong danh sách những tỷ phú học hành dang dở, tổng tài sản của anh hiện tại là 61,7 tỷ đô la. Dù là sinh viên của đại học Harvard nhưng chàng trai đầy tham vọng này đã sớm rời ghế nhà trường vào năm thứ hai, để bắt đầu thực hiện ước mở về một mạng xã hội vĩ đại của mình. Đáng ngạc nhiên là chuyên ngành anh theo học tại đây hoàn toàn không có chút liên quan gì đến công nghệ: Tâm lý học.

Hoàng Kì

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/the-gioi/nhuoc-diem-chung-dac-biet-cua-10-ty-phu-lung-danh-nhat-gioi-1316231.html