Những xu thế công nghệ nào đang được các doanh nghiệp quan tâm nhất?

Bà Đỗ Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc KPMG chia sẻ, qua khảo sát tại 2.100 doanh nghiệp trên toàn cầu, 4 xu thế công nghệ được các doanh nghiệp quan tâm là: Đám mây và sự trải nghiệm cho khách hàng; an ninh mạng; dữ liệu và phát triển dữ liệu; trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa.

Khách tham dự khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái giải pháp số tại khu trưng bày sản phẩm, trình diễn công nghệ của Viettel. Ảnh: Mai Thảo

Giải phóng sức mạnh của doanh nghiệp, tổ chức và con người trong thời đại số là một bài toán lớn khi nói về chuyển đổi số mà trong đó hạ tầng số và dữ liệu số là yếu tố then chốt. Với sự thấu hiểu cả những nhu cầu trong hiện tại và tương lai, kết hợp cùng hơi thở của khoa học công nghệ, ngày 16/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) đã tổ chức hội thảo “Hạ tầng số - Dữ liệu số” với thông điệp “Khai phóng tiềm năng số”.

Khai phóng tiềm năng số

Với sự tham gia của nhiều diễn giả cấp cao của khu vực cũng như trong nước, là các chuyên gia, nhà quản lý hàng đầu đến từ các công ty công nghệ lớn trên thế giới, cũng như các doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công, Hội thảo đã mang tới một bức tranh về sự phát triển mạnh mẽ khi con người và các tổ chức khi giải phóng thành công những thế mạnh còn tiềm ẩn và kiến tạo những cơ hội mới trong kỷ nguyên 4.0.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, trong nhiều năm nay, những nội dung ‘hot’ nhất với giới công nghệ luôn là AI, Machine Learning, IoT, Blockchain, Cloud… Càng ngày, các công nghệ này càng đi sâu vào từng ngóc ngách của đời sống, phục vụ cho nhu cầu của con người và không ngừng tạo ra những đột phá mới. Robot tự hành, nhà thông minh, trường học thông minh, bệnh viện thông minh, xe tự lái,… ứng dụng từ những công nghệ này đã cơ bản xuất hiện trong cuộc sống, nhưng trong những năm kế tiếp, thế giới sẽ được chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của nó. Đến nay, không ai có thể phủ nhận được việc ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã trở thành điều tất yếu trong thời đại này.

Để có thể ứng dụng công nghệ, bắt buộc phải có nền tảng là Hạ tầng số và Dữ liệu số. Chính vì thế, năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số xác định là Năm Dữ liệu số quốc gia để thúc đẩy phát triển dữ liệu tận dụng hiệu quả sự bùng nổ dữ liệu trên các nền tảng số Việt Nam.

Thông qua 3 phiên hội thảo chuyên đề chính là: “CloudXpertise – định hướng tương lai của công nghệ đám mây”; “Datasphere – Chiến lược, kiến trúc, ứng dụng” và mô hình "Bệnh viện thông minh Smart Hospital ", những chia sẻ của các chuyên gia đến từ các tổ chức tư vấn quốc tế như BCG, KPMG, các công ty công nghệ Microsoft, NVIDIA, Moody’s Analytics, Viettel và các doanh nghiệp Pegatron, MBBank với các bài học thực tiễn… đã đem đến những lời giải trong chuyển đổi hạ tầng linh hoạt và khai phóng tiềm năng số dựa trên AI và Dữ liệu cho các doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận “CloudXpertise - định hướng tương lai của công nghệ đám mây”, ông Lê Quang Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions và các diễn giả là các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Dell Vietnam, Microsoft Vietnam và Tập đoàn Viettel… đã khẳng định rằng: CloudXpertise là một hành trình tri thức đầy cảm hứng, là cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp lắng nghe và trao đổi với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điện toán đám mây và cách kết hợp hạ tầng số với những tiến bộ công nghệ đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp.

Với các chủ đề được chia sẻ, các doanh nghiệp không chỉ đơn thuần hiểu rõ về sự hấp dẫn của đám mây, mà còn hiểu cách kết hợp nó với những tiến bộ công nghệ đột phá để nâng cao hiệu suất kinh doanh và đảm bảo bảo mật dữ liệu. Đây là một hành trình để mở ra tương lai, để khám phá cách công nghệ đám mây đang dần trở thành trái tim của hạ tầng số cho mọi doanh nghiệp thông qua sự đa dạng về chiến lược và ứng dụng.

Tại hội thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng cho biết, Viettel đã đầu tư nghiên cứu, làm chủ và triển khai nhiều công nghệ cốt lõi; tiên phong xây dựng hệ sinh thái số, nền tảng số. Đến nay, các sản phẩm dịch vụ số trong hệ sinh thái của Viettel phục vụ gần 500.000 doanh nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Mai Thảo

Triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân

Tại phiên hội thảo về mô hình bệnh viện thông minh (Smart Hospital), ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions cho biết: Những năm gần đây, ngành y tế tích cực trong việc triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân. Bước đầu, các hoạt động đã mang lại nhiều tiện ích, góp phần làm tăng sự hài lòng của người dân, là cánh tay đắc lực cho cho cơ quan quản lý, cán bộ và nhân viên y tế. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả toàn diện hơn, các giải pháp cần liên tục được quy hoạch, kết nối và tăng cường ứng dụng các công nghệ 4.0 để đảm bảo sự đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho việc tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới.

Viettel đã dành hơn 1 thập kỉ đồng hành, thấu hiểu và nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, xây dựng Hệ sinh thái y tế số với hơn 20 hệ thống đồng bộ từ các cấp quản lý thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế đến các bệnh viện, phòng khám, hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Thông qua các ý kiến chia sẻ của các bác sĩ, lãnh đạo các bệnh viện, cơ quan y tế như: Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ; PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nôị̣; ThS. Trần Văn Tuyên - Đại diện Cục khoa học Công nghệ và đào tạo - Bộ Y tế; ThS. BS. Đào Danh Vĩnh - Giám đốc trung tâm CĐHA - Tập đoàn Medlatec…mô hình Smart Hospital đã khẳng định được tính ưu việt. Mô hình Smart Hospital đã đem đến kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai giải pháp CNTT ngành y, những góc nhìn về tương lai của ngành y tế với những đổi mới, sáng kiến công nghệ đột phá cho các bác sĩ trong công tác chuyên môn và trong việc triển khai bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa và bệnh viện thông minh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự đã được khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái giải pháp số tại khu trưng bày sản phẩm, trình diễn công nghệ của Viettel và tiếp cận các sản phẩm công nghệ tới từ các đối tác của Viettel trên toàn cầu qua sự dẫn dắt đại sứ ảo siêu thực đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Vi An.

Tại hội thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng cho biết, Viettel đã đầu tư nghiên cứu, làm chủ và triển khai nhiều công nghệ cốt lõi; tiên phong xây dựng hệ sinh thái số, nền tảng số. Đến nay, các sản phẩm dịch vụ số trong hệ sinh thái của Viettel phục vụ gần 500.000 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc KPMG chia sẻ, qua khảo sát tại 2.100 doanh nghiệp trên toàn cầu, 4 xu thế công nghệ được các doanh nghiệp quan tâm là: Đám mây và sự trải nghiệm cho khách hàng; an ninh mạng; dữ liệu và phát triển dữ liệu; trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa. Ảnh: Mai Thảo

Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc KPMG chia sẻ, qua khảo sát tại 2.100 doanh nghiệp trên toàn cầu, 4 xu thế công nghệ được các doanh nghiệp quan tâm là: Đám mây và sự trải nghiệm cho khách hàng; an ninh mạng; dữ liệu và phát triển dữ liệu; trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa.

Trong đó, 57% doanh nghiệp cho biết ưu tiên cho công nghệ AI và AI tạo sinh; máy học; robotics… Tương tự, AI tạo sinh hiện đang trở thành xu hướng và được ứng dụng rộng rãi ở 10 lĩnh vực: Y tế; ngân hàng; tài chính; maketing; giải trí - game; thương mại điện tử - bán lẻ; bảo hiểm; du lịch; giao thông - logistics; giáo dục.

Đáng chú ý, xu thế của AI phụ thuộc vào sự tin tưởng của người dùng, bởi liên quan đến bảo mật, bảo vệ dữ liệu và chỉ khi giải quyết được những tồn tại này, AI mới được chấp nhận nhiều hơn.

Trên thực tế, để giải quyết vấn đề này, không ít doanh nghiệp đã tự phát triển AI để bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp.

Dương Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-xu-the-cong-nghe-na-o-dang-duoc-cac-doanh-nghiep-quan-tam-nhat-360444.html