Những vụ tai tiếng liên quan đến Đệ nhất phu nhân nước Mỹ

Trở thành Đệ nhất phu nhân nước Mỹ đòi hỏi nhiều kỹ năng và việc thường xuyên được chú ý chỉ làm tăng thêm áp lực đối với họ. Trên thực tế, một số người đã không tránh khỏi tai tiếng khi ở cương vị này.

Bà Julia Gardiner kết hôn với Tổng thống John Tyler và trở thành Đệ nhất phu nhân vào năm 1844. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, bà đã chụp một bức ảnh với một người đàn ông để làm quảng cáo

Điều này có vẻ vô hại theo tiêu chuẩn ngày nay nhưng vào thời điểm đó, nó đã gây ra khá nhiều chấn động. Bà đã phải sang châu Âu tạm lánh một thời gian rồi mới về nước kết hôn.

Bà Mary Todd Lincoln, vợ của Tổng thống Abraham Lincoln nổi tiếng là người chi tiêu nhiều. Bà bị cáo buộc tiêu tiền ngân sách vào những thứ xa xỉ cá nhân và ăn trộm tài sản của Nhà Trắng.

Lucy Hayes - Phu nhân Tổng thống Rutherford Hayes đã làm rung chuyển tình hình ở Washington, D.C. khi phản đối việc tiêu thụ rượu. Bà chủ Nhà Trắng còn cấm uống rượu trong mọi hoạt động của dinh thự

Bà Frances Folsom và Tổng thống Grover Cleveland kết hôn vào năm 1886, đây là đám cưới duy nhất (cho đến nay) được tổ chức tại Nhà Trắng. Khi đó, bà Frances 21 tuổi và Tổng thống 49 tuổi.

Nhưng khoảng cách tuổi tác không phải là điều duy nhất khiến mọi người phải thắc mắc vào thời điểm đó. Frances là con gái một người bạn của Tổng thống và ông Grover quen biết từ khi bà mới sinh ra.

Florence Kling Harding - phu nhân Tổng thống Warren Harding Florence bị buộc tội đầu độc Tổng thống! Trong khi lời buộc tội này từ lâu đã bị bác bỏ vì vô căn cứ, nhưng tin đồn bà Warren Harding có con ngoài giá thú lại là đúng

Người ta suy đoán rằng bà Eleanor Roosevelt – phu nhân Tổng thống Franklin D. Roosevelt có thể đã ngoại tình với một nữ nhà báo tên là Lorena Hickok bởi những lá thư “mùi mẫn” giữa hai người

Nhưng ông Franklin Roosevelt Jr., con trai bà nói rằng khán giả hiện đại không hiểu được, bởi mẹ ông vốn là một fan hâm mộ của các nhà văn như Jane Austen và chị em nhà Brontë nên có phong cách viết tương tự

Không giống như chồng bà - Tổng thống John F. Kennedy, Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy khá ít tai tiếng. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn trong cuộc hôn nhân thứ hai của bà với Aristotle Onassis.

Điều này liên quan đến việc ông Onassis đã ly hôn nhưng Giáo hội Công giáo không công nhận việc đó. Bỏ qua sự khác biệt về tôn giáo, cuối cùng hai người đã kết hôn.

Bức ảnh Đệ nhất phu nhân Betty Ford khiêu vũ trên bàn trong Phòng Nội các ở Nhà Trắng năm 1977 đã gây xôn xao dư luận.

Vấn đề không phải là phu nhân Tổng thống Gerald Ford đang đứng chân trần trên bàn mà là việc bà đang… mặc quần. Thời ấy, việc phụ nữ mặc quần ở nơi công cộng bị chỉ trích.

Bà Nancy Reagan - vợ của Tổng thống Ronald Reagan lại nổi tiếng vì… mê tín. Gần như mọi kế hoạch của chồng mình bà đều tham khảo theo thuật chiêm tinh.

Bà Hillary Clinton vốn không xa lạ gì với các vụ bê bối, tất nhiên nổi tiếng nhất liên quan đến “nghi án ngoại tình” của Tổng thống Bill Clinton nhưng khó khăn nào bà cũng vượt qua

Năm 2000, rộ lên thông tin cho rằng bà Laura Bush, phu nhân Tổng thống George W. Bush từng lái xe gây tai nạn chết người khi bà 17 tuổi.

Trong khi đó, bà Melania Trump - phu nhân của Tổng thống Donald Trump từng bị cáo buộc điều hành một tổ chức từ thiện giả mang tên Fostering the Future. Cựu người mẫu này cũng từng gây tranh cãi cho sự lựa chọn trang phục của mình

Đáng chú ý hơn cả là việc Đệ nhất phu nhân Melania Trump bị cáo buộc đạo văn các bài phát biểu, ít nhất hai lần. Một trong số đó được lấy từ cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-vu-tai-tieng-lien-quan-den-de-nhat-phu-nhan-nuoc-my-post564416.antd