Những vụ án xâm hại tình dục: Khi nạn nhân 'tự nguyện' làm bị hại

Giadinh.net - Nhiều người đàn ông khi đứng trước vành móng ngựa mới thấy ân hận về việc 'ngủ' với các cô bé chưa đến 16 tuổi. Tuy nhiên, nhiều vụ án hiếp dâm, giao cấu với trẻ em xảy ra gần đây khiến người lớn phải giật mình, bởi một trong những nguyên nhân của vụ án xuất phát từ nạn nhân.

> Trẻ em vùng cao bị xâm hại: Do người lớn thiếu hiểu biết
> Rủ con ông chủ chơi trò "người lớn"

> Kẻ xâm hại trẻ em sa lưới

> Bị truy tố vì "yêu" trẻ 15

Trong một lần lên mạng chơi, cháu G. (lúc đó mới 15 tuổi, trú tại Hải Phòng) quen với Nguyễn Hữu Cường (20 tuổi, trú tại Hải Phòng) và đã bị Cường cuốn hút. Lần đầu tiên, sau một tối “chat”, Cường cùng G. đưa nhau đến một nhà nghỉ tại Ngọc Xuyên, Đồ Sơn quan hệ tình dục.

Tiếp đó, Cường đã thực hiện hành vi giao cấu với G. nhiều lần ở một nhà nghỉ tại khu III, Đồ Sơn. Vụ việc chỉ bị đưa ra ánh sáng khi mẹ G. phát hiện và tìm đến cơ quan công an tố cáo. Tại cơ quan công an, cả Cường và G. “khăng khăng” cho rằng việc “quan hệ” này là tự nguyện. Thậm chí, người nhà của Cường còn cho rằng con mình bị lôi kéo. Nhưng “lý” của Cường và người nhà đã không được chấp nhận.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng đã khởi tố Cường về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trường hợp của cháu Lê Thị A. (SN 1995, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) cũng xuất phát từ việc yêu đương sớm. Do mâu thuẫn với gia đình, cháu A bỏ nhà đi, thuê phòng tại nhà nghỉ và gọi bạn trai là Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) đến chơi. Tại đây, Luân và cháu A. đã quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, sự việc bị phát hiện. Tại cơ quan điều tra, Công an huyện Từ Liêm, Luân thừa nhận quan hệ với cháu A. 2 lần và đều được sự đồng ý của “nạn nhân”.

Lê Quốc Tùng (trú tại Hà Nội) lấy vợ từ năm 19 tuổi, nhưng sau đó đã ly dị, đang “chat” thì Tùng gặp bạn là Tuấn Anh (cùng trú tại Hà Nội). Tùng đã nhờ Tuấn Anh, tìm một cô gái để “giải quyết vấn đề sinh lý”. Tuấn Anh đồng ý với giá 500.000 đồng. Thỏa thuận xong, Tuấn Anh cho Tùng nick chat của cháu H. (SN 1993, khi đó mới 15 tuổi 7 tháng) để hai người “nói chuyện”. Tùng hẹn cháu H. tại một nhà nghỉ trên phố Kim Đồng, Hà Nội và “quan hệ” với nhau 3 lần, rồi cho cháu H. 330.000 đồng.

Vài ngày sau, cháu H. đã đến Công an phường Giáp Bát, Hoàng Mai tố cáo Tùng cưỡng hiếp tại nhà nghỉ trên phố Kim Đồng. Mặc dù sau đó, gia đình cháu H. xin rút đơn, tuy nhiên xét tính chất nghiêm trọng của sự việc và khi “quan hệ” với Tùng, cháu H. chưa đủ 16 tuổi nên Viện kiểm sát Nhân dân vẫn quyết định truy tố Lê Quốc Tùng vì hành vi giao cấu với trẻ em và bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Cao Nga

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/200907270954156p0c1005/nhung-vu-an-xam-hai-tinh-duc-khi-nan-nhan-tu-nguyen-lam-bi-hai.htm