Những tranh cãi về Hoa hậu Hoa kiều 2016

Chung kết Hoa hậu Hoa kiều 2016 gây xôn xao dư luận bởi chất lượng cuộc thi cũng như khâu tổ chức và quy mô chương trình.

Theo On, tối 23/1, chung kết Hoa hậu Hoa kiều 2016 tổ chức tại hội trường TVB (Hong Kong). Vượt qua 13 người đẹp trong cuộc thi, Chu Á Lâm - thí sinh mang số báo danh 14 - đã đăng quang ngôi Hoa hậu. Cô đến từ Vancouver (Canada).

Ba người đẹp được tôn vinh trong đêm chung kết. Hai Á hậu là người đẹp Loan Thiêm đến từ New York (Mỹ) và Trần Thư Phi - hiện sống ở Sydney (Australia).

Tuy nhiên, đêm chung kết Hoa hậu Hoa kiều năm nay vấp phải sự tranh cãi lớn từ cư dân mạng. Đầu tiên là việc trang phục chuẩn bị cho các thí sinh của ban tổ chức quá hở hang. Hình ảnh dàn thí sinh chúc mừng người đẹp đăng quang bị chê phản cảm "chẳng khác gì màn khoe trang phục xuyên thấu".

Tân Hoa hậu bị chỉ trích là nhan sắc thẩm mỹ. Được ví von là "tiểu Lý Gia Hân" nhưng Chu Á Lâm sở hữu chiếc mũi và cằm nhọn bất thường, vòng một không cân xứng.

Thí sinh trong phần thi trả lời ứng xử. Trang phục bikini năm nay của thí sinh cũng bị đánh giá táo bạo.

Dàn thí sinh với chất lượng không đồng đều. Năm nay, Hoa hậu Hoa kiều không nhiều ứng viên nổi bật.

Khoảnh khắc ghi lại cho thấy, một thí sinh mặt không hài lòng khi trượt các hạng mục và đồng đội mỉm cười chiến thắng.

Hoa hậu Hoa kiều là cuộc thi thường niên do TVB tổ chức. Những năm gần đây, uy tín cuộc thi không cao nên số lượng thí sinh đăng ký dự thi giảm đáng kể.

Hiểu Nguyệt
Ảnh: On

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-tranh-cai-ve-hoa-hau-hoa-kieu-2016-post621653.html