Những trận chung kết nảy lửa, kịch tính

Sau loạt trận tối ngày 5-11 và sáng 6-11, tại 6 nội dung tranh tài như Đơn và Đôi nam cấp lãnh đạo hạng A; Đơn nam và Đôi nam nữ cấp lãnh đạo hạng B; Đồng đội hạng C và D đã tìm được chủ nhân của những tấm HCV.

Chiều 6-11, một buổi làm việc khá vất vả của các trọng tài với những trận chung kết nãy lửa, gây cấn và sôi động tại các nội dung còn lại. Trên khán đài sân những tràng pháo tay giòn giã không ngớt, đan xen những tiếng hò reo cổ vũ.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, với trình độ kỹ thuật khá đồng đều giữa các vận động viên nên tại vòng đấu này, các trận chung kết ở các nội dung đều diễn ra vô cùng căng thẳng, tập trung cao, quyết liệt trong từng điểm số.

Tại nội dung Đồng đội hạng A, hai đội giành nhau từng điểm số, kết quả chung cuộc đội Thiên Thành đã giành chiến thắng 3-0 trước đội Bạch Mai, qua đó giành HCV.

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng A

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng B

Các trận đấu khác diễn ra cùng thời điểm là Đồng đội hạng B, đội Hà Nội T&T 3 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội Cty Chứng khoán MayBank Kim Eng.

Hai nội dung còn lại là Đồng đội U8 và U10, HCV thuộc về đội Đại Long shop BB7 (U8) và đội Hải Dương1 (U10), hai đội về nhì là đội Mizuno (U8) và đội Hải Dương 2 (U10).

Cũng tại hạng U8 và U10, nội dung đơn, VĐV Phùng Phương Linh (Đại Long shop BB7) đã giành HCV nội dung U8, chiến thắng trước VĐV Trần Diệu Linh (Đại Long shop BB7);VĐV Nguyễn Minh Hiếu (Hải Dương 1) giành HCV giải U10 trước VĐV Trần Việt Anh (Hải Dương 2).

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng U10

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng U8

Ngay sau các trận chung kết đồng đội diễn ra là nội dung Đơn nam chuyên nghiệp. Sau những giây phút nghẹt thở, thi đấu tập trung, quyết liệt, ngôi vị số một đã thuộc về VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) với tỉ số 3-0 trước VĐV Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T).

Tại nội dung Đơn nữ chuyên nghiệp, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm, VĐV Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua VĐV Nguyễn Thị Thu Hà (Hải Dương) sau hiệp đấu thứ 4 với tỉ số 3-1 và giành HCV. Tại nội dung Đơn nghiệp dư, VĐV Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T) đã giành HCV với chiến thắng 3-2 trước VĐV Trần Anh Tuấn (Trang Hoàng Lạng Sơn).

Ngay khi trận chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp kết thúc, Ban Tổ chức đã tiến hành trao huy chương cho các đơn vị đoạt giải.

Kết quả các nội dung:

Đơn cấp lãnh đạo hạng A:

VĐV Vũ Văn Vượng (Ban Tổ chức Trung ương) giành HCV;

VĐV Phạm Đức Thành (TTK Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam) giành HCB;

VĐV Vũ Nguyên Thái (Chủ tịch LĐBB Hải Phòng) và Võ Đại Hải (Viện trưởng Viện Lâm nghiệp Việt Nam) giành HCĐ.

Đôi nam cấp lãnh đạo hạng A:

VĐV Trần Mạnh Hùng và VĐV Vũ Đức Tuấn giành HCV;

VĐV Võ Đại Hải và VĐV Tô Đức Hoàng giành HCB;

VĐV Vũ Văn Vương - VĐV Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Minh - Đào Vĩnh Giang giành HCĐ.

Đơn lãnh đạo hạng B:

VĐV Mạc Xuân Tùng (Tổng cục Thể dục thể thao) giành HCV;

VĐV Bùi Thế Nghĩa (DCBB) giành HCB;

VĐV Nguyễn Ngọc Đông (Dr Nam) và VĐV Hoàng Liên Sơn (Vân Hồ) giành HCĐ

Đôi nam nữ cấp lãnh đạo hạng B:

VĐV Đặng Việt Hưng và VĐV Lương Thị Tám (Báo Công an nhân dân) giành HCV;

VĐV Hoàng Thị Hải Yến và Nguyễn Hồng Quang giành HCB;

VĐV Châu Tuấn Nghĩa – Nguyễn Bích Ngọc và Trần Nguyễn Bảo Thy – Nguyễn Thắng giành HCĐ.

Đơn nam chuyên nghiệp:

VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) giành HCV.

VĐV Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T) giành HCB.

VĐV Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) và VĐV Nguyễn Hoàng Chung (Hải Dương) giành HCĐ.

Đơn nữ chuyên nghiệp:

VĐV Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) giành HCV.

VĐV Nguyễn Thị Thu Hà (Hải Dương) giành HCB.

VĐV Phạm Thị Thu Hương (Hà Nội T&T) và VĐV Phạm Ngân Giang (Vĩnh Long) giành HCĐ.

Đơn nghiệp dư:

VĐV Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T) giành HCV.

VĐV Trần Anh Tuấn (Trang Hoàng Lạng Sơn) giành HCB.

VĐV Lê Đình Đức (Thiên Thành) và Hoàng Quốc Việt (Minh Phúc – Nam Định) giành HCĐ.

Đồng đội Hạng A:

Đội Thiên Thành giành HCV.

Đội Bạch Mai giành HCB.

Đội Hải Dương và Minh Phúc Nam Định giành HCĐ.

Đồng đội Hạng B:

Đội Hà Nội T&T3 giành HCV.

Đội Cty Chứng khoán MayBank Kim Eng giành HCB.

Đội Đại Long Shop BB1 và Xiom giành HCĐ

Đồng đội Hạng C:

Đội Hà Nội T&T 5 giành HCV;

Đội TTTA Thái Nguyên giành HCB;

Đội Đà Nẵng Super League và Đội Hải Dương giành HCĐ.

Đồng đội Hạng D:

Đội DNT1 giành HCV;

Đội Hữu Nghị Sao Đỏ giành HCB

Đội AMS 3 và Đội Vinh Phúc Thành Nam giành HCĐ

Đơn U8:

VĐV Phùng Phương Linh (Đại Long shop BB7) giành HCV.

VĐV Trần Diệu Linh (Đại Long shop BB7) gianh HCB.

VĐV Nguyễn Duy Long (Advance VN1) và Nguyễn Tiến Dũng (Thư Sport Đà Nẵng 1) giành HCĐ.

Đơn U10:

VĐV Nguyễn Minh Hiếu (Hải Dương 1) giành HCV.

VĐV Trần Việt Anh (Hải Dương 2) giành HCB.

VĐV Nguyễn Anh Đại (Thư Sport Đà Nẵng) và VĐV Đồng Lê Xuân Hiếu (Hải Dương 1) giành HCĐ.

Đồng đội U8:

Đội Đại Long Shop BB7 giành HCV.

Đội Mizuno giành HCB.

Đội Advance Việt Nam 1 và Đội Thư Sport Đà Nẵng giành HCĐ.

Đồng đội U10:

Đội Hải Dương 1 giành HCV.

Đội Hải Dương 2 giành HCB.

Đội Bóng bàn Duy Hưng.com1 và Đội Hà Nội T&T giành HCĐ.

Những pha bóng đẹp tại các trận đấu diễn ra chiều ngày 6-11:

Các vận động viên đội Hà Nội T&T đã có chiến thắng thuyết phục tại nội dung đồng đội hạng B

Các vận động viên tranh tài tại nội dung đơn nữ chuyên nghiệp

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng A

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng B.

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng U10

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng U8

Các vận động viên tranh tài tại nội dung CK đồng đội hạng U8.

Vận động viên Nguyễn Thị Nga tranh tài tại nội dung kết đơn nữ chuyên nghiệp

VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh tranh tài tại nội dung đơn nam chuyên nghiệp

VĐV Phạm Hồng Quân tranh tài tại nội dung Chung kết đồng đội hạng A.

VĐV Trần Tuấn Quỳnh tranh tài tại nội dung đơn nam chuyên nghiệp

VĐV Trần Tuấn Quỳnh tranh tài tại nội dung Chung kết đồng đội hạng A

Xuân Trường – Trần Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/nhung-tran-chung-ket-nay-lua-kich-tinh-415811/