Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 146 phát hành ngày 6-12

Báo Hải quan số 146 (2388) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Đã sẵn sàng nguồn hàng dồi dào cho Tết 2017

Nguồn hàng cung ứng, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết Đinh Dậu 2017 đã được các tỉnh, thành phố, nhất là ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã được DN chuẩn bị tăng từ 10-20% so với năm trước.

Hải quan TP.HCM: Mở rộng cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành tại các chi cục

Sau khi triển khai thí điểm tại 2 chi cục có địa điểm kiểm tra tập trung là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM đang mở rộng phạm vi áp dụng cổng thông tin điện tử kiểm tra chuyên ngành tại các chi cục còn lại.

Hải quan Quảng Ninh: Thay đổi cách làm để vượt chỉ tiêu “hậu kiểm”

Song song với kiểm tra hồ sơ của chủ đầu tư với thực tế hàng hóa sau khi lắp đặt hoàn chỉnh trong công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), một trường hợp vừa bị lực lượng Hải quan Quảng Ninh tiến hành kiểm tra hồ sơ của nhà thầu nước ngoài về thiết kế, thi công, nghiệm thu, hoàn công để xác định rõ nghi vấn. Đây là một trong những biện pháp cụ thể của Hải quan Quảng Ninh nhằm đạt kết quả tích cực về KTSTQ năm qua.

Đề nghị xử lý hình sự vụ nhập lậu tổ yến gần 5 tỷ đồng

Khai nhập khẩu 2 lô hạt nhựa trị giá 11 triệu đồng, khi cơ quan Hải quan kiểm tra thì phát hiện hàng thực nhập là trên 430 kg tổ yến trị giá gần 5 tỷ đồng. Vụ nhập lậu tổ yến tinh vi này đang được Cục Hải quan TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý hình sự.

Cơ cấu lại ngân sách từ tự chủ đơn vị sự nghiệp công

Sau gần 2 năm, việc triển khai đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập vẫn đang chậm hơn so với kế hoạch do sự thận trọng của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài chính, mục tiêu lớn nhất của việc thực hiện tự chủ các ĐVSN hướng tới là cơ cấu lại NSNN đang dần được định hình.

Mỹ rời TPP, có lo cho dệt may?

Dệt may được cho là ngành hưởng lợi nhiều nhất khi Hiệp định Kinh tế đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết. Trước thông tin, Mỹ sẽ rút khỏi TPP, nhiều ý kiến cho rằng, dệt may không bị tác động mà vẫn giữ được nhịp độ cũ. Có chăng chỉ là XK dệt may không đạt như kỳ vọng khi có TPP.

Nhà ở xã hội trước nguy cơ “ế”

Đã gần hết năm 2016, tuy nhiên đến nay nguồn vốn cho khách hàng vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) thay thế gói 30.000 tỷ đồng vẫn chưa được triển khai. Việc chậm bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho vay mua NƠXH đã ảnh hưởng tới việc mua nhà của người dân cũng như quá trình tiêu thụ sản phẩm của các chủ đầu tư.

Giải bài toán liên kết doanh nghiệp nội và FDI

Với 97% DN nhỏ và vừa (DNNVV), các DN Việt Nam dù đa dạng về lĩnh vực, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội nhưng để vươn ra thị trường thế giới, “sánh vai” cùng các DN nước ngoài thì vẫn còn rất ít. Do đó, bài toán liên kết hợp tác giữa DNNVV với các DN FDI cần được giải bằng cơ chế, chính sách.

Thị trường Noel: Phong phú hàng Việt

Bước sang tháng 12, thị trường đồ trang trí cho lễ Noel bắt đầu trở nên sôi động. Bên cạnh những sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc thì hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu Thái Lan cũng được giới thiệu rộng rãi, được khách hàng ưa chuộng.

Thời kỳ vô định cho cánh tả ở Pháp

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã quyết định không tái tranh cử nhiệm kỳ hai nhằm tránh cho phe cánh tả thất bại thảm bại trước cánh hữu và phe cực hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017. Nhưng quyết định này sẽ không đủ để đảng Xã hội và các đồng minh cánh tả vượt qua được cuộc bầu cử vòng đầu do tình trạng chia rẽ quá nặng nề.

...Và nhiều tin bài chất lượng khác.

TKTS

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-146-phat-hanh-ngay-6-1205122016203532pm.aspx