Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 115 phát hành ngày 25-9-2016

(HQ Online)- Báo Hải quan số 115 (2357) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Trang 1 số 115

Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia lĩnh vực nông nghiệp: Vượt khó tạo đột phá

Đến nay, Bộ NN&PTNT đã có 9 thủ tục hành chính áp dụng theo Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW). Hiệu quả, tác động của các thủ tục này đến cơ quan quản lý Nhà nước cũng như cộng đồng DN ra sao? Thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ đẩy mạnh triển khai các thủ tục hành chính theo NSW như thế nào?… Để làm rõ các vấn đề trên, phóng viên Báo Hải quan đã trao đổi với ông Vương Đức Hinh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực cải cách hành chính Bộ NN&PTNT.

Hải quan- doanh nghiệp: Tương tác hai chiều để cải cách và hiện đại hóa hải quan

Để việc triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 hiệu quả, thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã thực hiện khảo sát ý kiến doanh nghiệp. Đây là nét mới trong việc triển khai các kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan. Qua đó, cơ quan Hải quan sẽ ghi nhận những ý kiến, đánh giá về hoạt động cải cách, tạo thuận lợi của cơ quan Hải quan trong thời gian qua, những nội dung cần cải thiện và mong muốn kỳ vọng của doanh nghiệp đối với cơ quan Hải quan trong thời gian tới.

Rối như "ma trận" bán hàng đa cấp

Vỡ nợ, phá sản, tự tử, bố mẹ, anh em từ nhau, người thân sơ, bạn bè lừa nhau, đã có những vụ lừa đảo với quy mô hàng nghìn tỷ đồng… là những gì mà mô hình kinh doanh bán hàng đa cấp mang lại cho Việt Nam sau hơn 10 năm du nhập. Lợi ích chưa thấy đâu mà hậu quả thì rất nặng nề và có không ít người đặt câu hỏi nên duy trì hay không loại hình kinh doanh này?

Bán hàng đa cấp đúng nghĩa, luật pháp sẽ không ngăn cản

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, để quản lý bán hàng đa cấp đúng nghĩa không khó. Với một khung khổ pháp lý hoàn thiện hơn, có thể bảo đảm môi trường cho hoạt động bán hàng đa cấp phát triển lành mạnh. Vấn đề là sau khi đã yên được mặt trận này, ta cần dồn sức để tiến vào một mặt trận khó khăn hơn, đó là phòng chống các hành vi lừa đảo, sử dụng mô hình đa cấp để huy động tài chính, nhất là trên mạng (hoạt động ponzi).

Hanjin phá sản, hàng Việt cũng lao đao

Hãng tàu Hanjin chiếm khoảng 5% thị phần vận chuyển hàng hóa của Việt Nam cho các ngành có khối lượng XNK nhiều như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản… đến các thị trường Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Trung Quốc… Do đó, khi hãng tàu này tuyên bố phá sản, hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam không ít thì nhiều cũng gặp khó khăn.

Nặng lòng với Xẩm

Tâm sự với phóng viên, trong tiếng trống, đàn nhị, bầu réo rắt, những nghệ sỹ đang say sưa với những ca từ mộc mạc của các làn điệu xẩm, Nhạc sỹ Thao Giang nghĩ rằng phải làm sao để thanh niên không quay lưng lại với âm nhạc truyền thống. Đó cũng là lý do để ông và một số người giàu tâm huyết với âm nhạc truyền thống luôn thắp lửa cho nghệ thuật hát xẩm.

Khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á - ABG 2016: Đừng nghĩ nhiều đến... thể thao

Là sự kiện thể thao lớn thứ hai được tổ chức tại Việt Nam sau Đại hội thể thao trong nhà châu Á vào năm 2019, nhưng Đại hội thể thao bãi biển cấp châu lục vừa khai mạc tại Đà Nẵng không thực sự được quan tâm từ góc độ... thể thao, mà được kỳ vọng sẽ là cú hích lớn cho ngành du lịch.

Bầu cử Hạ viện Nga: Phép thử đối với hệ thống chính trị mới

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, đảng Nước Nga thống nhất (UR) giành được 54% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đối với đảng cầm quyền, điều quan trọng không phải là tỷ lệ phiếu bầu mà là niềm tin của cử tri đối với kết quả bầu cử.

Sống hồn nhiên trong dòng chảy thị phi

...Và nhiều tin bài chất lượng khác.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhung-tin-bai-hap-dan-tren-bao-hai-quan-so-115-phat-hanh-ngay-25-9-2016.aspx