Những tin bài đáng chú ý trên Tiền Phong ra ngày 12/11

TP-Thoát bão hiểm một cách kỳ lạ như miền Trung mấy hôm trước chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên. Năng khiếu đương đầu với thiên tai của người dân Đà Nẵng, Quảng Nam cũng chỉ là cá biệt...

Nếu không có một “cẩm nang” chuyên nghiệp chống bão, lũ với từng kịch bản chi tiết xây dựng cho từng vùng miền, trong khi các địa phương thiếu học hỏi bắt chước lẫn nhau, e rằng tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước vẫn tiếp tục như “trứng treo đầu đẳng”. Nên chăng cần mộ cẩm nang đối phó hiểm họa cho người dân? Trung tâm của số báo này.

Tình hình biển Đông 5 năm qua có nhiều thay đổi vừa tích cực vừa tiêu cực, và trong 5 năm tới vẫn sẽ là một trong những khu vực tranh chấp phức tạp nhất thế giới với nguy cơ bùng phát xung đột. Quá trình tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) đã bắt đầu, nhưng chưa thực chất. Thông tin trang 12.

Bộ môn cử tạ quyết định giữ kín danh tính đô cử sẽ thi đấu ở hạng cân 56kg tại SEA Games 27 cho tới thời điểm cuối cùng. Thông tin trang 14.

Trao đổi với Tiền phong chiều 11/11, ĐB Đỗ Văn Đương, Ủy viên thường trực UBTP của Quốc hội cho biết “cần giám sát vụ án oan tại Bắc Giang và một số vụ án có dấu hiệu oan sai khác…”. Thông tin trang 11.

Phải chăng Giọng hát Việt không còn là con cưng của nhà tổ chức nên đã không được đầu tư như trước. Bằng chứng là MC “hot-boy” Phan Anh đã ra đi không lời từ giã để rồi được thay bằng một MC ít kinh nghiệm và cũng chưa nổi tiếng bằng? Bài trang 8

Số báo còn co snhuwngx tin bài thời sự như: Tiếp kì 1 Hồ chứa thủy lợi-Nỗi lo “bom nước”: Thiều tiền và thiếu trách nhiệm; Nông dân xuất ngoại, học gì?; Nỗi niềm sản phụ sinh chạy siêu bão; Sát cánh với dân trong hoạn nạn; Đề nghị Chính phủ có 5 Phó Thủ tướng…

Tiền phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng hàng ngày.

TP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/ban-doc/656213/nhung-tin-bai-dang-chu-y-tren-tien-phong-ra-ngay-1211-tpov.html