Những tháng cuối năm: Chủ động phòng, chống tội phạm

Công an thành phố Hà Nội dự báo, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp vào những tháng cuối năm 2023, nhất là tội phạm về trộm cắp, cướp giật, 'tín dụng đen', vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ…

Để bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý một trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự xã hội.

Xây dựng thế trận toàn dân

Những tháng cuối năm 2023, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm, qua đó triệt phá nhiều loại tội phạm. Gần đây nhất, quần chúng nhân dân và lực lượng công an liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy.

Đơn cử, khoảng 13h15 ngày 7-11, người dân và lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1997, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi dùng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe máy trên phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy...

Cũng mới đây, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hải (sinh năm 2002, ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". Trước đó, ngày 25-10, Hải dắt chiếc xe máy đến cửa hàng sửa chữa xe máy ở phố Ngọc Lâm, rồi nói dối bị rơi mất chìa khóa và nhờ mở cốp xe để lấy giấy tờ. Hành vi phạm tội của Lê Văn Hải bị phát hiện khi chủ cửa hàng nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nên báo cơ quan công an đến làm việc. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy trên tại phố Ngọc Lâm, quận Long Biên…

Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, các đối tượng trộm cắp ngày càng manh động, thường mang theo hung khí, bình xịt hơi cay… để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. Sự hỗ trợ của nhân dân giúp lực lượng công an dễ dàng khống chế các đối tượng.

Ngoài việc củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Hà Nội còn phát huy hiệu quả các tổ công tác 141, 142… trong công tác đấu tranh với tội phạm trên đường phố. Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong 10 tháng năm 2023, các tổ công tác 141 đã phát hiện, bàn giao 575 đối tượng vi phạm pháp luật cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết…

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, nhất là tại các điểm nóng.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) Nguyễn Ngọc Phan cho biết, từ các vụ việc xảy ra trên địa bàn, hằng ngày, trên hệ thống truyền thông của phường đều phát những thông tin cảnh báo về các loại tội phạm để người dân nắm rõ, phối hợp cùng cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Xác định những tháng cuối năm, tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo… thường diễn ra phức tạp, Công an quận Hà Đông đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, xác định các đối tượng cướp tiệm vàng, ngân hàng thường sử dụng vũ khí để gây án và sẵn sàng chống trả quyết liệt, Công an quận đã có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát đối với các loại hình kinh doanh này nhằm kịp thời phát hiện những “lỗ hổng” trong công tác bảo vệ. Từ đó, Công an quận đã có hướng dẫn chủ doanh nghiệp, cơ sở cách khắc phục để phòng ngừa tội phạm hiệu quả.

Công an quận Hà Đông cũng tích cực tuyên truyền, vận động các ngân hàng, cửa hàng vàng trang bị camera an ninh, bố trí lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, đặc biệt là chuông báo động kết nối với công an phường.

“Chuông báo này sẽ được kết nối từ các cơ sở kinh doanh đến trụ sở công an các phường. Nếu xảy ra tình huống trộm, cướp, người dân chỉ cần bấm chuông thì phía công an phường sẽ nhận được thông tin, xác định được sự việc đang xảy ra tại cơ sở nào, vị trí nào, từ đó nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường ứng cứu”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho hay.

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lưu ý, không được phép đi sau tội phạm, các đơn vị cần chủ động có những giải pháp, phần việc phải làm để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đang tiềm ẩn nguy cơ gia tăng vào những tháng cuối năm 2023. Trong đó, lực lượng công an phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tập trung thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm…

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố…, góp phần giữ bình yên cho người dân Thủ đô.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-thang-cuoi-nam-chu-dong-phong-chong-toi-pham-648616.html