Những 'tay chơi' mới ở V-League

Khi những tên tuổi cũ lùi vào quá khứ, bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những thế lực mới lên ngôi, đưa V-League vào guồng đua mới. Những thay đổi này sẽ đưa cuộc chơi của bóng đá đi theo hướng nào là câu hỏi khó trả lời.

Nếu không có gì bất ngờ, trận đấu chiều mai giữa SHB Đà Nẵng và CAHN hứa hẹn sẽ có 2 ngôi sao lớn ra sân là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Filip Nguyễn. Kết thúc bản hợp đồng dở dang với Pau FC, Quang Hải đã trở lại Việt Nam và chọn CAHN làm điểm đến. Bản hợp đồng thời hạn 1,5 năm đưa Quang Hải trở thành một trong các cầu thủ hưởng lương cao nhất V-League, theo nhiều nguồn thạo tin.

Filip Nguyễn là mảnh ghép cuối biến CAHN trở thành “dream team” ở V-League với đội hình bất kỳ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Giới hâm mộ bóng đá không còn lạ về Filip Nguyễn, thủ thành Việt kiều từng nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo.

Những bản hợp đồng “bom tấn” ở V-League 2023 đều thuộc về CAHN. Ảnh Ngọc Bích

Từ đầu mùa giải, CAHN đã khiến cả V-League phải sửng sốt với những bản hợp đồng “bom tấn” liên tiếp được thực hiện. Trước Filip Nguyễn và Quang Hải, đội bóng này đã lấy Tấn Tài từ Bình Định, Phan Văn Đức từ SLNA, Vũ Văn Thanh của HAGL và Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội). Đây đều là những tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam.

Không khó để dự đoán về số tiền cực lớn CAHN phải bỏ ra để sở hữu những gương mặt trên. Để dễ hình dung, trước khi chia tay CLB Hà Nội để sang châu Âu, Quang Hải từng được một đội bóng trong nước gợi ý về bản hợp đồng khủng với khoản “lót tay” cực lớn kèm mức lương 150 triệu đồng/tháng. Phan Văn Đức khi tái ký hợp đồng với SLNA cũng được nhận khoản “lót tay” hàng tỷ đồng.

Ngoài số tiền khủng, điểm chung các hợp đồng của CAHN là đều được thực hiện rất chóng vánh, dễ dàng, tạo nên cảm giác “thích là được” không phải đội bóng nào cũng có khả năng thực hiện. Với quân số hùng hậu trên, CAHN dần bứt phá trên bảng xếp hạng V-League và hiện đã dẫn đầu với 24 điểm, hơn 2 đội đứng sau là Thanh Hóa và CLB Hà Nội lần lượt 1 và 2 điểm. Một cách tự nhiên, mùa giải năm nay đang biến thành “show” diễn riêng của CAHN.

Sự vượt trội của CAHN khiến cho những tên tuổi mới ở V-League 3 mùa giải qua cũng trở nên lu mờ. Đó là Viettel, SLNA hay Topenland Bình Định, những đội bóng từng khuấy đảo thị trường chuyển nhượng. Một thế lực cũ như CLB Hà Nội gần đây cũng trở nên bớt ồn ào, dù vẫn được đánh giá là ứng viên lớn với nền tảng lực lượng dày dặn, có chiều sâu.

V-League một thời từng sôi nổi với cuộc đua tranh giữa các ông bầu. Những trận “derby” giữa Đồng Tâm Long An - Becamex Bình Dương - HAGL phía nam hay Hòa Phát Hà Nội, CLB Hà Nội ở phía bắc luôn sôi động, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Tên tuổi của các ông bầu như bầu Thắng, bầu Đức, bầu Long, bầu Kiên… liên tục xuất hiện trên truyền thông.

Hầu hết trong số này giờ đây chỉ còn là những cái tên “vang bóng một thời”. Bầu Đức có lẽ là tên tuổi cuối vẫn còn trụ lại V-League trong khi những người còn lại đều đã lui về hậu trường. Nhìn vào bản đồ V-League, dễ thấy đã có sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu khi những đội bóng của các ông bầu không còn chiếm ưu thế, làm chủ cuộc chơi.

Những thay đổi này đưa V-League “chạy” theo ngã rẽ nào vẫn là câu hỏi khó trả lời vào thời điểm hiện tại. V-League đang chứng kiến một thế hệ “tay chơi” mới, với cuộc đua hứa hẹn không kém phần phức tạp.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-tay-choi-moi-o-v-league-post1547789.tpo