Những tấm gương anh hùng góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Góp phần làm nên sự thành công của chiến thắng Điện Biên Phủ có nhiều tấm gương anh dũng, có những người hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Anh hùng Tô Vĩnh Diện - người khẩu đội trưởng 26 tuổi kiên cường, hy sinh thân mình để cứu pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng trong trận chiến đấu ở Mường Pồn. Anh hy sinh khi hai tay còn ghì chặt chân súng trên vai mình. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Anh hùng Liệt sỹ Phan Đình Giót (thứ hai, hàng sau, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với đồng đội trước khi vào chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh đã anh dũng hy sinh khi lấy thân mình lấp lỗ châu mai của địch trong trận mở màn đánh chiếm cứ điểm Him Lam, chiều 13/3/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Anh hùng Liệt sỹ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, khiến quân Pháp bên trong bị vướng không bắn ra được nữa, quân đội ta chớp thời cơ, xông lên tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam vào ngày 13/ 3/1954, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tại trận đánh mở màn trên đồi Him Lam, Đại đội phó Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt tiền duyên xông vào sở chỉ huy địch, cắm cờ lên lô cốt Him Lam. Liệt sỹ Trần Can hy sinh anh dũng sáng 7/5/1954, ngày kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Anh hùng quân đội Nguyễn Quốc Trị (đầu tiên, bên phải) cùng các chiến sỹ tấn công sân bay Mường Thanh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Chiến sỹ Điện Biên Phủ” cho những chiến sỹ lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-tam-guong-anh-hung-gop-phan-lam-nen-chien-thang-dien-bien-phu-post939043.vnp