Những sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng.

1. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Sáng 22/7, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã bầu đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đoàn đại b iểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận tại đoàn.

2. Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương các di tích lịch sử nhân dịp 27/7

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ 27/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thăm, tặng quà các thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu cùng chồng ở xóm 3, xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở huyện Diễn Châu và Hưng Nguyên.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hành hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt- Lào

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hoàng Viết Đường , Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên), Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương), Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn).

3. UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

Trong 2 ngày 21 và 22/7, Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7. Các thành viên UBND tỉnh đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2016 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 7; kết quả thực hiện công tác thu ngân sách đối với các dự án bất động sản, đô thị, khai thác khoáng sản, truy thu nợ đọng thuế và xử lý, bán tài sản Nhà nước; nghe và cho ý kiến về một số nội dung do các sở, ban, ngành trình bày.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã kết luận và triển khai nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực.

4. Thường trực và các ban HĐND tỉnh thẩm tra một số dự thảo, đề án

Sáng 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số dự thảo nghị quyết ban hành quy chế hoạt động và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc thẩm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Tỉnh ủy viên: Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Trước đó, chiều 20/7, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một số báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

5. Khởi công Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đoàn công tác nước CHDCND Lào và Tập đoàn Viettel tại Khu di tích Kim Liên ngày 26/4/2010 về phương án nâng cấp, sửa chữa Nhà sàn Lào tại Khu di tích Kim Liên, sáng 22/7, tỉnh Nghệ An cùng Đoàn công tác Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào, Tổng công ty Hợp tác quốc tế COECCO - Quân khu 4 tiến hành Lễ khởi công xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ khởi công xây dựng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phía Đoàn công tác Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào có đồng chí Thiếu tướng Pạ Sít Thiềng Thăm - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4.

Cùng dự có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Tổng công ty Hợp tác quốc tế COECCO - Quân khu 4.

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên được thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà sàn Lào cổ có sửa đổi. Đây là công trình do nước CHDCND Lào xây tặng nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

6. 'Thần đèn' Nghệ An dịch chuyển xong biệt thự gần 800 tấn

Ngày 20/7, sau gần 1 tuần di chuyển, căn biệt thự 3 tầng, nặng gần 800 tấn tại phường Quán Bàu, TP Vinh đã chính thức tới đích.

Căn biệt thự 3 tầng tại Nghệ An đã được các thần đèn Nghệ An dịch chuyển thành công.

Đây là lần đầu tiên các “thần đèn” Nghệ An gồm, Công ty TNHH MTV Huy Nam, Công ty CP xử lý nền móng và XD Nghệ An, Công ty Đức Nguyên đã cùng hợp sức di dời ngôi biệt thự 3 tầng, nặng gần 800 tấn cách vị trí ban đầu khoảng 40 mét để phục vụ giải phóng mặt bằng một dự án quan trọng của thành phố Vinh.

7. Nghệ An: 97,46% học sinh đậu tốt nghiệp

Theo thống kê của Sở GD& ĐT năm nay, tỷ lệ học sinh được tốt nghiệp của Nghệ An đạt 97,46%. Con số này cao hơn 1% so với kết quả của năm học trước.

Thống kê cho thấy, số học sinh trượt tốt nghiệp chủ yếu tập trung ở các huyện vùng cao và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tăng cao, một phần bởi học sinh bị điểm liệt giảm.

Thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia.

Năm ngoái, toàn tỉnh có 500 học sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống). Năm nay con số này chỉ còn lại 70 em (chiếm khoảng 15%). Trong đó có 67 em bị điểm liệt môn Toán, 2 em bị điểm liệt môn Văn học và 1 em bị điểm liệt môn Ngoại ngữ.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, Nghệ An tiếp tục bội thu về thủ khoa, á khoa; nhiều lớp học ở thành phố Vinh và các huyện miền núi có các em học sinh đạt điểm xét tuyển đại học trên 27.

N.Khoa (tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201607/nhung-su-kien-noi-bat-trong-tuan-o-nghe-an-2717969/