Những sáng kiến từ đam mê sáng tạo

Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 17 - năm 2017 đã tôn vinh 10 kỹ sư, công nhân tiêu biểu. Họ là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất, có thời gian dài gắn bó với nghề, có phẩm chất đáng ngưỡng mộ, là tấm gương xứng đáng được tôn vinh và nhân rộng trong công nhân viên chức lao động thành phố.

Kỹ sư cơ khí Nguyễn Hồng Thảo (người bên trái), nhân viên Phòng Kỹ thuật của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé, một trong mười kỹ sư, công nhân tiêu biểu được vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Ðức Thắng năm 2017.

Một trong những gương mặt được tôn vinh Giải thưởng Tôn Ðức Thắng có thể kể đến là kỹ sư cơ khí Nguyễn Hồng Thảo (sinh năm 1982, quê Bình Thuận), là nhân viên Phòng Kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. Ðầu năm 2014, cần cẩu bánh lốp di động của cảng bị hư hộp số và nếu đặt mua hộp số mới ở nước ngoài thì thời gian vận chuyển nhanh nhất cũng phải mất 24 đến 25 tuần. Không chỉ công việc bị ngưng trệ, mà thiệt hại cho cảng có thể lên đến hàng tỷ đồng, cho nên Ban giám đốc yêu cầu Phòng Kỹ thuật phải bằng mọi cách sửa chữa ngay, sớm đưa cần cẩu vào hoạt động. Bắt tay nghiên cứu trong vòng ba tuần, Nguyễn Hồng Thảo đã cùng đồng nghiệp thiết kế và chế tạo thành công bộ bánh răng cho hộp số cuốn cáp cần cẩu với chi phí 64 triệu đồng, tiết kiệm cho cảng gần ba tỷ đồng. Một sáng kiến khác cũng được anh cho "ra lò" trong năm 2015 là chế tạo cổng trục đẩy bằng tay với tải trọng nâng hai tấn. Sáng kiến này có ưu điểm chi phí chế tạo thấp, vận chuyển đơn giản, không gây ô nhiễm môi trường đã góp phần mang lại nguồn lợi gần 100 triệu đồng cho công ty trong thời gian hai năm. "Sáng tạo tìm tòi không phải chỉ mong nhận được giải thưởng mà qua đó giúp mình học hỏi và làm dày thêm kiến thức trong quá trình làm việc", Nguyễn Hồng Thảo chia sẻ. Nói về Giải thưởng Tôn Ðức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Dương Châu Sơn nhìn nhận: "Các kỹ sư của chúng tôi đều trưởng thành, đi lên từ thực tiễn công việc và họ luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, không ngại rời phòng máy lạnh để xắn tay sửa chữa máy móc cùng anh em công nhân. Ðó chính là nhân tố giúp các kỹ sư Phòng Kỹ thuật của công ty liên tục nhận ba Giải thưởng Tôn Ðức Thắng trong những năm gần đây. Những sáng kiến của đội ngũ kỹ sư đã vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị vừa là động lực giúp người lao động ra sức học tập sáng tạo, vận dụng kiến thức mới vào quy trình sản xuất".

Không chỉ chăm chỉ nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến quy trình, sản xuất ra những sản phẩm mới, các kỹ sư, công nhân ưu tú còn luôn tích cực chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công nhân mới trở thành người thợ giỏi cho doanh nghiệp, góp phần đưa phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" lan tỏa trong từng tổ, từng đội, từng phân xưởng sản xuất. Vui mừng khi được tôn vinh và nhận Giải thưởng Tôn Ðức Thắng năm 2017, kỹ sư điện Nguyễn Vũ Ðạt (sinh năm 1986, quê Quảng Ngãi), Phó Trưởng ban Cơ điện Công ty TNHH MTV Cao-su Thống nhất (huyện Củ Chi) chia sẻ: "Sáng kiến của tôi hôm nay không thể không có hình ảnh của 22 nhân viên Ban Cơ điện. Họ luôn chung sức cùng tập thể sẵn sàng "ứng cứu" khi có bất cứ máy móc nào hư hỏng, trục trặc". Không chỉ đưa ra nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty, anh còn tham gia các khóa đào tạo nhân viên cách vận hành sửa chữa, chế tạo mới máy móc thiết bị; đào tạo người lao động toàn công ty sử dụng các thiết bị, dụng cụ cải tiến và thực hiện hiệu quả các thiết bị sản xuất trong nhiều năm qua. Một trong những sáng kiến giúp Nguyễn Vũ Ðạt "chạm" vào Giải thưởng Tôn Ðức Thắng là cải tiến bốn máy ép cao-su thủ công thành máy tự động, giúp tiết kiệm chi phí cho công ty gần một tỷ đồng/năm. Anh chia sẻ: "Muốn có sáng kiến thì phải học hỏi và sáng tạo để làm chủ công nghệ. Do đó, được tham gia nhiều hơn các khóa đào tạo, huấn luyện do công ty tổ chức để nâng cao trình độ cũng như kịp thời cập nhật những cái mới, tiến bộ của máy móc sản xuất là điều mong ước của người lao động".

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến nhấn mạnh: Sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngừng của những cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Ðức Thắng trong những năm qua thể hiện sự phấn đấu, nâng cao chất lượng của chính mình và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố. Những đóng góp sáng tạo, chứa đựng tâm huyết và trí tuệ của những kỹ sư, công nhân tiêu biểu này còn tô điểm thêm cho hình ảnh của giai cấp công nhân, luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong, đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố hôm nay và mai sau, xứng đáng là những tấm gương điển hình để công nhân, viên chức, người lao động thành phố học tập và phấn đấu noi theo.

Theo LÐLÐ thành phố, 17 năm qua, có 180 anh, chị công nhân, kỹ sư tiêu biểu của thành phố vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Ðức Thắng. Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục phát huy những sáng kiến của họ để phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" ngày càng lan tỏa sâu hơn, rộng hơn trong đội ngũ công nhân.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/33848902-nhung-sang-kien-tu-dam-me-sang-tao.html