Những quyết sách thúc đẩy TP HCM phát triển

50 nghị quyết vừa được thông qua tạo tiền đề và là đòn bẩy giúp phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 13 của HĐND TP HCM khóa X bế mạc sau 3 ngày làm việc. Dự phiên bế mạc có Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Kỳ họp này, HĐND TP HCM thông qua 50 nghị quyết quan trọng giúp thành phố phát triển

Nhiều mục tiêu lớn

Đã có 50 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, trong đó 9 nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, 38 nghị quyết về kinh tế - xã hội, 1 nghị quyết chất vấn, 1 nghị quyết về nhà ở xã hội và 1 nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của nhân dân thành phố năm 2024 và nhiều năm tới.

Trong số này, nghị quyết về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM trong năm 2024 gồm 18 chỉ tiêu. Ở chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP), thành phố đặt mức 7,5%-8%.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, đây là chỉ tiêu rất cao ở thời điểm hiện tại. "Thành phố đưa ra mục tiêu dựa theo mục tiêu của Nghị quyết 24/2022 và Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị, cũng như để tự phấn đấu" - Chủ tịch UBND thành phố nói. Ông cho biết thành phố lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao nên sẽ cố gắng xác định trọng tâm điều hành, vận dụng hiệu quả Nghị quyết 98 để có giải pháp đột phá.

Tại Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024, HĐND TP HCM thống nhất với phương án dự kiến bố trí nguồn vốn Trung ương cho thành phố năm 2024 là hơn 3.680 tỉ đồng. Đồng thời, thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách Nhà nước của thành phố là hơn 75.577 tỉ đồng. Như vậy, tổng số vốn đầu tư công mà TP HCM cần giải ngân trong năm 2024 là hơn 79.000 tỉ đồng, cao hơn năm 2023 khoảng 10.500 tỉ đồng (năm 2023 hơn 68.500 tỉ đồng).

Một trong 9 nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 98 là nghị quyết ban hành danh mục 41 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao - văn hóa. Cụ thể, lĩnh vực y tế có 6 dự án, lĩnh vực giáo dục - đào tạo 12 dự án, lĩnh vực thể thao - văn hóa 23 dự án. HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện 41 dự án công khai, minh bạch, đầy đủ thông tin để thuận lợi cho nhà đầu tư và người dân giám sát.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, ngày 8-12

Tăng trách nhiệm, tăng giám sát

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp đạt hiệu quả cao các nghị quyết thông qua tại kỳ họp. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố phân tích sâu, đánh giá toàn diện, dự báo các tình huống kinh tế - xã hội năm 2024 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và có khả năng gặp khó khăn. Có giải pháp thiết thực triển khai những nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu GRDP năm 2024 từ 7,5%-8%.

Đồng thời, tập trung tìm kiếm giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù. Cùng với đó, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố thực hiện hiệu quả những giải pháp về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thành phố chuyển mình "vượt qua cơn gió ngược" - như Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 24 vừa qua.

Chủ tịch HĐND TP HCM cũng đề nghị UBND thành phố tạo điều kiện phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND thành phố về giải quyết những kiến nghị của người dân, đặc biệt là liên quan đến cơ chế chính sách phù hợp phát triển thành phố; hiệu quả của các dự án công trình trọng điểm cũng như kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết; không để tình trạng đầu tư dàn trải...

Bà Nguyễn Thị Lệ gửi gắm niềm tin và hy vọng các đại biểu sâu sát cơ sở, nghiên cứu, tham mưu cho chính quyền triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Qua đó tạo tiền đề, động lực mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Vận dụng Nghị quyết 98 cho vấn đề nhà ở xã hội

Trong ngày 8-12, HĐND TP HCM đã giám sát chuyên đề việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn giai đoạn 2016-2025. Thảo luận về kết quả giám sát, các đại biểu lo lắng việc các dự án chậm triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nhìn nhận thực hiện mục tiêu NƠXH giai đoạn 2021-2025, đến nay thành phố chỉ mới đạt khoảng 2,39%, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Ông Bùi Xuân Cường thông tin thành phố đang tập trung điều chỉnh mục tiêu 1,15 triệu m2 sàn đến năm 2025. Việc điều chỉnh này gắn với Nghị quyết 98, công tác quy hoạch, quỹ đất. "Thành phố sẽ thay đổi cách làm để giữ mục tiêu, tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 đồng bộ với quy hoạch thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2060" - ông Cường nói.

5/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 của TP HCM

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

- Trong nhóm 5 tỉnh/thành dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

- Phấn đấu đạt 297 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi). Bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

- Phấn đấu đưa vào hoạt động 3 bệnh viện cửa ngõ (Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi).

- Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới 8 triệu m2.

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-quyet-sach-thuc-day-tp-hcm-phat-trien-196231208224313728.htm