Những quy tắc cần biết khi du khách đến Phú Quốc

Ngoài tuân thủ các nguyên tắc chung theo quy định của pháp luật, khách du lịch đến Phú Quốc cũng như các đối tượng tham gia hoạt động du lịch phải thực hiện quy tắc ứng xử văn minh du lịch của địa phương.

Theo quy tắc mới ban hành, khách du lịch đến Phú Quốc phải thể hiện sự văn minh, tự trọng và trách nhiệm

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn minh du lịch TP Phú Quốc.

Quy tắc này có 3 chương, 14 điều nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch tại TP Phú Quốc.

Du khách đến tham quan Phú Quốc

Theo quy tắc, các cơ sở cung cấp dịch vụ, quán ăn, nhà hàng, bán đồ lưu niệm... tại địa phương không được nói thách, bán giá quá chênh lệch thực tế

Đối với du khách, địa phương yêu cầu khách phải ứng xử văn minh như: xếp hàng theo thứ tự khi sử dụng dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động công cộng; lấy thức ăn vừa đủ khi đi ăn nhà hàng; kiểm soát việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn; không phát quà, tiền cho trẻ em và người ăn xin…

Các doanh nghiệp lữ hành phải có trách nhiệm với khách, không được bỏ rơi du khách

Mặc trang phục nghiêm túc khi tham quan tại những nơi thờ tự tín ngưỡng tôn nghiêm, nghĩa trang liệt sĩ, lễ hội truyền thống; không cố tình quay phim, chụp ảnh ở những nơi không được phép, không tạo dáng phản cảm khi chụp ảnh ở những nơi tôn nghiêm…

Không vứt rác, đi vệ sinh bừa bãi và hút thuốc lá ở những nơi không được phép; không khắc, vẽ lên tường, bia đá, cây xanh, công trình kiến trúc; không hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên bãi cỏ, trêu chọc vật nuôi…

Đối với doanh nghiệp lữ hành, địa phương yêu cầu doanh nghiệp lữ hành không để người nước ngoài lợi dụng, núp bóng kinh doanh lữ hành bất hợp pháp; tuân thủ pháp luật về kinh doanh lữ hành, các quy định pháp luật liên quan, những quy định của địa phương và phải sử dụng hướng dẫn viên có thẻ hướng dẫn viên theo quy định…

Đối với nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, không được "nói thách", bán giá cao gấp nhiều lần giá trị thật của sản phẩm, hàng hóa cho khách du lịch; không để hiện tượng ăn xin, trộm cắp, chèo kéo khách xảy ra tại cơ sở…

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-quy-tac-can-biet-khi-du-khach-den-phu-quoc-196240228150829976.htm