Những quả na 'siêu to' nặng tới 1kg mỗi quả thu hút người tiêu dùng Hà Nội

Không chỉ có vị ngọt và hương thơm đặc biệt mà những quả na 'siêu to' nặng tới cả 1kg mỗi quả được rất nhiều người tò mò mua về ăn thử.

Điểm nhấn tại phiên chợ Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023 diễn ra từ ngày 24 - 27/8/2023 tại Hà Nội là những quả na khổng lồ. Không chỉ có vị ngọt và hương thơm đặc biệt mà những quả na "siêu to" nặng tới cả 1kg mỗi quả được rất nhiều người tiêu dùng Hà Nội mua về ăn thử.

Na của Chi Lăng – đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn được trồng tại các vách núi đá vôi và các nông đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh. Với việc nâng cao trình độ canh tác, người dân Chi Lăng ngày càng tạo ra những trái na to đều, thơm ngon. Nhiều quả na nặng tới gần 1kg. Trên mỗi quả na đều được người nông dân gắn tem có mã QR code để truy xuất nguồn gốc đến tận vườn.

Na Chi Lăng (Lạng Sơn) thu hút đông đảo người tiêu dùng. Ảnh PT

Những quả na siêu to thu hút người tiêu dùng là sản phẩm OCOP

Hiện ở huyện Chi Lăng, Hữu Lũng đã đưa vào trồng nhiều giống na mới có giá trị kinh tế cao như: na Thái Lan khoảng 30 ha, na nữ hoàng khoảng 25 ha, na sầu riêng 5 ha, na Đài Loan 5 ha. Loại na trái to được nhiều người quan tâm là giống na Thái, còn gọi na nữ hoàng. So với vị ngọt sắc của na ta, na nữ hoàng vị ngọt thanh hơn.

Chia sẻ tại phiên chợ, bà Đinh Thị Thu - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện Lạng Sơn có 4.000 ha na. Các giống na hiện đều được người nông dân canh tác theo hướng thực hành nông nghiệp tốt GlobalGAP, VietGAP, sử dụng các loại phân chuồng hoai mục để bón lót, thường xuyên cắt tỉa cành lá, sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh… Bởi vậy năng suất ngày càng tăng, có thể đạt từ 4,5- 10 tấn quả/ha/vụ.

Đến hết năm 2023, có 3 sản phẩm na Chi Lăng của thị trấn Đồng Mỏ và xã Chi Lăng, xã Y Tịch đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao và một sản phẩm của Thị trấn Chi Lăng đạt OCOP 3 sao.

Trái cây này cũng được đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng đang vươn mạnh ra các thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tỉnh cũng đã xây dựng mã số vùng trồng để đảm bảo điều kiện xuất khẩu. Hiện giá những quả na ‘siêu to" này trên thị trường được bán với giá từ 80.000 đến 400.000 đồng/kg tùy theo kích thước, hình dáng quả.

Chia sẻ về trải nghiệm thưởng thức loại quả này, anh Anh Tuấn cho biết: "Na Thái quả to, thường to hơn cả bàn tay. Vỏ mỏng, nhiều thịt và ăn có vị ngọt vừa phải, thơm nên gia đình mình rất thích. Tôi cũng yên tâm hơn khi mua ở phiên chợ vì hàng đều đạt chuẩn OCOP, có gắn tem truy xuất rõ ràng".

Ngoài na, tại phiên chợ những đặc sản thế mạnh Lạng Sơn cũng đã được trưng bày như Hồi quế, thạch đen, rau, chè các loại, sản phẩm dược liệu, mật ong…

Trên mỗi quả na đều có gắn tem QR code để truy xuất nguồn gốc đến tận vườn

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-qua-na-sieu-to-nang-toi-1kg-moi-qua-thu-hut-nguoi-tieu-dung-ha-noi-172230824202126804.htm