Những phụ nữ nhiệt tình trong công tác hội, làm kinh tế giỏi

Phụ nữ ngày càng làm tốt và khẳng định được vai trò quan trọng của mình trên mọi lĩnh vực, góp phần làm nên vườn hoa đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Các chị đã và đang nỗ lực làm việc và cống hiến cho đời những giá trị sống đáng trân trọng.

Gương mẫu, nhiệt tình trong công tác Hội

Chị Nông Thị Kim Oanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 15, phường Sông Hiến (Thành phố) năng động, nhiệt tình trong các phong trào. Những năm qua, chị gương mẫu đi đầu trong các hoạt động thu hút, vận động chị em phụ nữ tham gia các hoạt động Hội, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Chị Nông Thị Kim Oanh (thứ ba từ phải sang) và chị em phụ nữ tham gia các hoạt động Hội.

Năm 2022 - 2023, chị vận động và thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động; phối hợp với các chi hội, đoàn thể tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, của địa phương, các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao để chị em cùng tham gia. Tổ chức các buổi sinh hoạt sáng tạo như: thành lập và duy trì đội nhảy dân vũ, tổ chức dã ngoại, giao lưu văn nghệ, giao lưu bóng chuyền với các chi hội trên địa bàn phường… thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia. Đặc biệt chi hội luyện tập “Vũ điệu miền non nước”, góp phần xác lập kỷ lục 3.000 người nhảy dân vũ do Thành phố tổ chức...

Để giúp hội viên có cuộc sống ổn định, chị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình, vận động hội viên trong chi hội thực hiện tiết kiệm, giúp đỡ và hỗ trợ 5 chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp các loại quỹ: từ thiện nhân đạo, nghĩa tình biên giới hải đảo, tình thương, mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương, phụ nữ phát triển kinh tế…

Với những nỗ lực trong công tác Hội, chị Oanh được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023, Đảng ủy phường Sông Hiến tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Thu nhập cao từ chăn nuôi lợn

Những năm đầu khi mới lập gia đình, cuộc sống của chị Hoàng Thị Liên, xã Quanh Vinh (Trùng Khánh) gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng với đức tính chăm chỉ, chịu khó, chị tìm tòi các tư liệu trên sách, báo, mạng xã hội, tài liệu hướng dẫn, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước về kỹ thuật chăn nuôi lợn đen. Ngoài ra, chị được xã tạo điều kiện tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái, lợn thịt.

Chị Hoàng Thị Liên tham gia biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhận thấy việc chăn nuôi lợn đen phù hợp với khả năng và điều kiện tự nhiên sẵn có tại địa phương, chị bàn bạc với chồng vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng với số tiền vốn hai vợ chồng dành dụm được để chăn nuôi lợn đen, gà đồi.

Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình chăn nuôi của gia đình chị phát triển tốt, cung cấp lợn giống, lợn thịt bản địa ra thị trường từ 40 - 50 con/năm, cung cấp gà thịt cho nhu cầu của người dân trên địa bàn từ 90 - 100 con/năm, mỗi năm thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Liên còn vận động hội viên trong chi hội xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ những hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chị tích cực tham gia các hoạt động do Hội Phụ nữ xã tổ chức, ủng hộ các phong trào ở địa phương, là tấm gương để chị em hội viên, phụ nữ trong xóm noi theo.

Điển hình trong phát triển kinh tế

Chị Hà Ngọc Quỳnh, xóm Pác Măn, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao từ nghề trồng nấm hương, góp phần tô thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn chịu thương, chịu khó, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc.

Chị Hà Ngọc Quỳnh (đứng giữa) giới thiệu sản phẩm nấm hương.

Nấm hương là loại khó trồng, dễ bị bệnh, thời gian trồng dài hơn các loại nấm khác, khoảng từ 4 - 5 tháng mới cho thu hoạch. Tuy nhiên, là thực phẩm mang giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, được thị trường ưa chuộng và trồng hiệu quả tại nhiều địa phương. Trong quá trình đi làm thuê cho xưởng nấm của 1 doanh nghiệp đóng trên địa bàn, chị học được nhiều kinh nghiệm về cách trồng, chăm sóc, bảo quản và thu hoạch nấm. Do đó chị quyết tâm thử nghiệm nuôi trồng loại nấm “khó tính” trên mảnh đất quê mình.

Được sự động viên của gia đình, sau một thời gian, bằng số vốn ít ỏi của mình, vợ chồng chị mở một xưởng trồng nấm đầu tiên. Sau khi thu hoạch đem lại hiệu quả tích cực, chị quyết định đầu tư mở rộng thêm 2 khu xưởng. Từ nuôi trồng nấm đã đem lại thu nhập cho gia đình chị hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10 - 15 lao động trên địa bàn huyện khi vào vụ.

Hương Sen

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-phu-nu-nhiet-tinh-trong-cong-tac-hoi-lam-kinh-te-gioi-3168049.html