Những nữ tỷ phú 9x giàu nhất sàn chứng khoán

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Trần Phương Ngọc Thảo, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh… đã nắm giữ số lượng cổ phiếu khổng lồ. Đồng nghĩa, họ là những người trẻ tuổi giàu nhất sàn chứng khoán.

Trần Phương Ngọc Thảo: 184,4 tỷ đồng

Đứng đầu danh sách 9X có khối tài sản lớn nhất sàn chứng khoán là Trần Phương Ngọc Thảo, ái nữ của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Tính đến hết năm 2016, Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ 2.370.700 cổ phiếu PNJ, trị giá 184,4 tỷ đồng.

Trần Ngọc Phương Thảo (áo dài đỏ), nắm giữ 2,3 triệu cổ phiếu PNJ

Ngọc Thảo gây được sự chú ý đối với mọi người xung quanh, không phải là con của hai đại gia trên sàn chứng khoán, cũng không phải là vẻ bề ngoài xinh đẹp mà chính là thành tích học tập xuất sắc của cô.

Được biết, Ngọc Thảo tốt nghiệp loại ưu tú và là 1 trong 5 sinh viên suất sắc nhất của đại Oxford. Ngọc Thảo, được 5 trường đại học danh tiếng tuyển thẳng học bậc cao học: Harvard, North Westhern (Mỹ), Cambridge, Les và Oxford (Anh).

Ngọc Thảo đã quyết định chọn Harvard để học Khoa Tài chính ngân hàng với học bổng toàn phần trị giá hơn 50.000 USD. Tốt nghiệp bậc cao học, Trần Phương Ngọc Thảo trở thành nghiên cứu sinh ngành kinh tế của đại học Harvard với học bổng toàn phần.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh: 149 tỷ đồng

Sinh năm 1991, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh bắt đầu được chú ý trên sàn chứng khoán vào tháng 3/2015 khi mua lại 10 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC). Được biết, cô là con gái của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC. Hiện số cổ phiếu cô đang nắm giữ là 10 triệu cổ phiếu KBC, tương đương khoảng 149 tỷ đồng.

Nguyễn Trần Thảo Nguyên: 145 tỷ đồng

Khi điểm mặt những nữ 9x giàu nhất trên sàn chứng khoán, chắc hẳn mọi người luôn nhắc đến cái tên Nguyễn Trần Thảo Nguyên. Với việc sở hữu 2,6 triệu cổ phiếu CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA), Nguyễn Trần Thảo Nguyên, ái nữ 25 tuổi của ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT TNA, trở thành 9X giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán. Tài sản 9X này đang nắm giữ 2.599.593 cổ phiếu TNA, tương đương khoảng 145 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh: 106,9 tỷ đồng

Nhất Hạnh ái nữ của REE năm 3,56 triệu cổ phiếu

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh được biết đến là ái nữ của Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (REE) Nguyễn Thị Mai Thanh. Hiện tại, Nhất Hạnh đang sở hữu 4.094.000 cổ phiếu REE, tương đương với 106,9 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2013, tổng tài sản của Nhất Hạnh đạt 93,5 tỷ đồng, còn kết thúc năm 2014, con số là gần 100,4 tỷ đồng.

Thời điểm lượng tài sản của 9X này đạt cao nhất là vào ngày 18/2/2014, khi giá cổ phiếu REE ở mức 34.800 đồng một đơn vị. Khi đó, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sở hữu gần 124 tỷ đồng cổ phiếu.

Võ Thùy Dương: 71,6 tỷ đồng

Năm nay mới 26 tuổi nhưng Võ Thùy Dương đã giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Chiếu xạ An Phú (APC). Năm 2016, tỷ phú 26 tuổi này đứng thứ 5 trong danh sách 9X giàu nhất sàn chứng khoán, cô nắm giữ 2.819.390 cổ phiếu APC với khối tài sản quy đổi theo giá cổ phiếu khoảng 71,6 tỷ đồng.

Sao Mai

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nhung-nu-ty-phu-9x-giau-nhat-san-chung-khoan-d55474.html