Những nàng thơ huyền thoại trong lịch sử ngành thời trang thế giới

Ai là nàng thơ kinh điển nhất tạo ra dấu ấn mạnh mẽ xuyên suốt chiều dài phát triển của ngành thời trang thế giới?

Jane Birkin

Nói về Jane Birkin, sẽ là thiếu sót nếu chỉ dùng cụm từ "biểu tượng thời trang" để mô tả về bà. Với một cuộc đời viễn du cùng thời trang và nghệ thuật, bà còn là nàng thơ vĩnh cửu, là nguồn cảm hứng cho Jean-Louis Dumas - giám đốc điều hành Hermès lúc bấy giờ, thiết kế chiếu túi Hermès Birkin huyền thoại được đặt tên theo họ của bà.

Chuyện kể rằng sau khi gặp Jane trên một chuyến bay và nghe bà bày tỏ mong ước có một chiếc túi có ngăn hoàn hảo có thể đựng được tất cả các đồ vật thiết yếu, Jean-Louis đã thiết kế ra mẫu túi này

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn là một trong những biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới và cũng là nàng thơ vĩ đại nhất của nhà thiết kế Hubert de Givenchy. Vẻ đẹp của Audrey Hepburn truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp Givenchy tạo nên vô số thiết kế để đời, trong đó không thể không nhắc tới "Little Black Dress" Givenchy thiết kế cho bà trong bộ phim Breakfast at Tiffany's.

Chiếc váy đen nhỏ kinh điển ấy của Audrey Hepburn cho tới tận ngày nay vẫn mang tính ứng dụng rất cao, luôn là sự lựa chọn của rất nhiều cô gái, tín đồ thời trang yêu thích trong đời sống.

Công chúa Magaret

Công chúa Margaret sinh trưởng trong một môi trường hoàng gia đầy những quy tắc và chuẩn mực nhưng bà lại theo đuổi phong cách thời trang phóng khoáng như một minh tinh màn bạc. Bà tích cực lăng xê những thiết kế Dior, diện những bộ trang phục với phong thái vô cùng hào hoa, sành điệu. Người yêu thời trang sẽ thấy trong các thiết kế của Dior luôn hiện hữu một sự quý tộc, hoàng gia và điều này có thể được lý giải bằng mối giao hảo giữa Dior và "nàng thơ" công chúa Magaret.

Công chúa Magaret mặc váy Dior được may riêng trong sinh nhật 21 tuổi của mình năm 1951

Monica Bellucci

Monica Bellucci với nhan sắc trời ban đẹp như nữ thần nước Ý đã lọt vào mắt xanh của Dolce&Gabbana. Vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy và hào nhoáng của bà mang đậm tinh thần của Dolce&Gabbana và cho tới bây giờ, giới mộ điệu vẫn không ngừng cảm thán về sự kết hợp kinh diễm của nàng thơ Monica Bellucci cùng D&G năm xưa.

Không ngoa khi nói rằng Monica Bellucci như sinh ra để diện đồ Dolce&Gabbana

Inès de la Fressange

Inès de la Fressange là một siêu mẫu, nhà thiết kế thời trang và nước hoa người Pháp và trở thành nàng thơ đời đầu của Karl Lagerfeld vì có những nét tương đồng với Coco Chanel trong phong cách. Diện lên mình những bộ đồ Chanel sải bước trên sàn runway, Inès de la Fressange trở thành hiện thân của sự quyến rũ kiểu Pháp xuyên suốt nhiều thập kỷ.

Donatella Versace

Lúc sinh thời, Gianni Versace thường xuyên lựa chọn Naomi Campbell và Cindy Crawford để trình diễn những thiết kế "iconic" của mình, nhưng ít ai biết nàng thơ ông yêu thích nhất chính là em gái ruột - Donatella Versace. Ở giai đoạn đầu khi Gianni bắt tay vào thiết kế trang phục, ông thường sử dụng vải thừa của mẹ để may cho em trang phục trình diễn lấp lánh, Donatella là cảm hứng cho những thiết kế đầu tay và sự nghiệp thời trang ấn tượng sau này của anh trai tài hoa.

Lúc sinh thời, Gianni Versace luôn đồng hành cùng em gái trong các sự kiện thời trang

Devon Aoki

Jeremy Scott có một tình bạn lâu dài thân thiết với Devon Aoki - "siêu mẫu lùn nhất thế giới", cô tiểu thư của gia tộc Aoki. Bước chân vào làng mẫu từ năm 13 tuổi, Devon Aoki đã sớm đồng hành cùng nhà thiết kế Jeremy Scott. NTK từng nói cô là nàng thơ trọn đời của mình. Tuy chỉ cao 1m65 nhưng với tài năng thiên bẩm, Devon vào nghề và chinh phục được cả Karl Lagerfeld để trở thành nàng thơ trẻ nhất của ông, hay "soán ngôi" siêu mẫu Naomi Campbell để trở thành gương mặt đại diện mới cho Versace thời bấy giờ.

Julianne Moore

Trang phục của nữ diễn viên Julianne Moore trong bộ phim nổi tiếng A Single Man - bộ phim đầu tay của Tom Ford và những lần diện cô diện đồ Tom Ford trên thảm đỏ đã đưa thương hiệu tiếp cận vô vàn khán giả thuộc mọi tầng lớp và từ đây, Julianne Moore chính thức trở thành nàng thơ của thương hiệu này.

Đã thành thông lệ, Julianne Moore luôn xuất hiện trên thảm đỏ với trang phục được may đo bởi Tom Ford

Tiểu Liên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-nang-tho-huyen-thoai-trong-lich-su-nganh-thoi-trang-the-gioi-20230810123652565.htm