Những minh tinh Hollywood sở hữu hai màu mắt

Ở Hollywood, không ít ngôi sao sở hữu đôi mắt hai màu đặc biệt. Đây là một trong những yếu tố khiến họ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ.

Nữ diễn viên Kate Bosworth.

Kate Bosworth

Không ít người hâm mộ ngạc nhiên khi biết nữ diễn viên Kate Bosworth sở hữu đôi mắt có màu sắc khác nhau. Bởi, các đạo diễn thường yêu cầu cô đeo kính áp tròng màu khi quay phim để khiến đôi mắt có cùng màu.

Trong bộ phim “Superman Returns” năm 2006, đạo diễn Bryan Singer đã khuyên nữ diễn viên nên bỏ kính áp tròng để trông tự nhiên hơn.

“Một trong những điều đầu tiên tôi phải làm khi đến Australia là kiểm tra mắt cùng bộ tóc giả và trang phục, chỉ để xem liệu Bryan có muốn giữ chúng như cũ hay không. Và anh ấy quyết định rằng anh ấy muốn. Vậy là bây giờ Lois Lane có đôi mắt khác màu, thật kỳ lạ”, nữ diễn viên từng chia sẻ với Sydney Morning Herald.

Kate Bosworth sinh năm 1983 tại Los Angeles (Mỹ). Cô bước vào thế giới điện ảnh năm 15 tuổi với vai Judith trong phim “The Horse Whisperer” năm 1998. Song, vì không muốn chấm dứt tuổi thơ quá sớm, Kate tạm xa điện ảnh và trở lại trường học.

Trong thời gian này, cô tập trung cho việc học và chơi thể thao. Môn thể thao ưa thích nhất của Kate là cưỡi ngựa. Cô thường tham gia vào các tổ chức nhân đạo, dạy các em tật nguyền học cách cưỡi ngựa.

Kate quay lại với điện ảnh vào năm 2000 qua bộ phim “The Newcomers” và “Remember the titans”. Tài năng diễn xuất trong thời gian đầu chưa thực sự nổi bật, nhưng cô đã chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng.

Kate chỉ thực sự trở thành ngôi sao Hollywood sau bộ phim “Beyond in the sea” năm 2003 khi đóng chung với Kevin Spacey. Kể từ đó, Kate đã nhận được nhiều lời mời từ các nhà làm phim. Trong đó, bộ phim “Superman Returns” được xem là cột mốc quan trọng, khẳng định vị trí “top” của cô trong thế giới điện ảnh Hollywood.

Mila Kunis

Màu sắc mắt khác nhau của Mila Kunis thường được chú ý nhiều hơn khi cô còn nhỏ. Nữ diễn viên bị viêm mống mắt mãn tính nên ảnh hưởng đến thị lực. Cô bị đục thủy tinh thể, khiến mắt có nhiều màu sắc khác nhau.

Sau đó, nữ diễn viên đã phải phẫu thuật để khắc phục tình trạng này. “Tôi bị mù một mắt trong nhiều năm và không ai biết”, Kunis từng chia sẻ với Cosmopolitan vào năm 2011.

Mila Kunis sinh năm 1983 tại Ukraine. Cha cô là một kỹ sư cơ khí, còn mẹ là một nhà quản lý thuốc người Do Thái di cư. Mila Kunis sở hữu một vẻ quyến rũ đầy bí ẩn, đặc biệt là đôi mắt to hút hồn và làn da bánh mật khỏe khoắn.

Cuộc sống của dân nhập cư trong giai đoạn đầu với cô và cả gia đình vốn rất khó khăn. Năm 7 tuổi, một biến cố đã khiến cho cả gia đình cô đều từ bỏ thành phố Kiev để tìm đến giấc mơ Mỹ tận Los Angeles.

Mila Kunis bắt đầu con đường nghệ thuật khi ghi danh vào học diễn xuất ở Beverly Hills Studio. Tuy chỉ cao 1,63m, nhưng Mila Kunis “ăn điểm” nhờ gương mặt ngọt ngào và thân hình nóng bỏng.

Tạp chí Esquire của Mỹ từng tôn vinh Mila Kunis là “Người phụ nữ đương đại gợi tình nhất thế giới” năm 2012, chính thức đưa tên tuổi cô vào hàng ngũ ngôi sao hạng A.

Trước đó, cô nàng cũng đã có mặt trong danh sách top 10 của FMH với vị trí thứ 9 cùng nhận xét: “Một vẻ đẹp thu hút đến mê hoặc. Nhưng không phải là kiểu đẹp bên ngoài, có chút bí ẩn toát từ cô gái nhỏ nhắn và duyên dáng này…”.

Kunis từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình và quảng cáo trước khi đóng vai chính trong series phim “That ’70s Show” và “Family Guy”. Song, phải đến khi đảm nhận vai Lily trong bộ phim “Black Swan”, Kunis mới thực sự nổi danh.

Kể từ sau vai diễn thành công này, Mila Kunis giành thắng lợi với giải thưởng Nghệ sĩ mới tại Liên hoan phim Venice, đề cử Quả cầu vàng cùng những lời ban tặng ưu ái từ giới chuyên môn.

Ngoài ra, cô còn được giới làm phim ưu ái dành tặng biệt danh “Thiên nga đen” của Hollywood. Một năm sau, Kunis tiếp tục nhận danh hiệu Knockout of the Year của tạp chí GQ, dành cho những nghệ sĩ có sự tiến bộ vượt bậc với những phim đạt doanh thu tốt như “Friends with Benefits”, “Ted”…

Henry Cavill

Đôi mắt của nam diễn viên Henry Cavill chủ yếu có màu xanh lam. Song, người hâm mộ phát hiện, mắt của anh còn có một chút màu nâu. Henry Cavill sinh năm 1983 tại đảo Jersey, quần đảo Channel (Anh) và là con thứ tư trong gia đình có năm người con trai.

Có cha mẹ đều làm kinh doanh, nhưng Henry lại thể hiện thiên hướng nghệ thuật. Chàng diễn viên điển trai này từng có lúc hé lộ rằng, nếu không theo nghiệp điện ảnh, có lẽ anh đã tới Ai Cập để nghiên cứu văn hóa nơi đây. Sự việc ảnh hưởng tới quyết định đó là khi anh tới học tại Trường Stowe - nơi nam diễn viên tài danh Russell Crowe cũng tới để quay phim “Proof of Life”.

Vốn rất ngưỡng mộ ngôi sao Russell Crowe, Henry nhanh chóng tận dụng cơ hội này để hỏi ý kiến thần tượng về việc tham gia nghiệp diễn. Sau khi Crowe thực hiện xong những cảnh quay cũng là lúc Cavill có đủ những lời khuyên bổ ích. Hai người tạm biệt nhau mà không hề biết rằng, hơn chục năm sau, họ sẽ có cơ duyên đóng vai cha - con trong “Man of Steel”.

Năm 2002, Henry Cavill gia nhập Hollywood thông qua vai diễn trong “The Count of Monte Cristo”. Từ đó tới năm 2007, anh liên tục đóng vai phụ trong các phim như: “I Capture the Castle” (2003), “Red Riding Hood” (2004), “Stardust” (2007)... và một số loạt phim truyền hình thiếu nổi bật khác.

Mãi tới khi thủ vai chàng Charles Brandon, Công tước xứ Suffolk trong phim truyền hình nổi tiếng “The Tudors” của hãng Showtime, Henry Cavill mới bắt đầu gây dựng được chút tiếng tăm.

Ngày 30/1/2011 là một cột mốc lớn với tài tử này khi anh được hãng Warner Bros chính thức giới thiệu trước dư luận với tư cách diễn viên sẽ thủ vai Superman trong “Man of Steel”, bom tấn được đầu tư 225 triệu USD của hãng.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-minh-tinh-hollywood-so-huu-hai-mau-mat-post670880.html